Tổ chức gặp mặt và nói chuyện chuyên đề “ Nghệ thuật để mẹ làm bạn với các con”.

Thứ Tư, 18/10/2023, 16:42

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt chào mừng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và nói chuyện chuyên đề “ Nghệ thuật để mẹ làm bạn với các con”.

Trong những năm qua, chị em phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an đã luôn khẳng định được vai trò quan trọng, có nhiều đóng góp cho sự phát triển vững mạnh, toàn diện của bệnh viện nói riêng và ngành Y tế CAND nói chung. Các hội viên phụ nữ bệnh viện luôn giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức trong sáng của nữ cán bộ y tế CAND với lối sống giản dị, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Tổ chức gặp mặt và nói chuyện chuyên đề “ Nghệ thuật để mẹ làm bạn với các con”. -0
Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, Giám đốc Bệnh viện tặng hoa chúc mừng 2 nữ Phó Giám đốc Bệnh viện và Chủ tịch Hội Phụ nữ của bệnh viện.

Theo Thượng tá Tăng Thị Bích Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, hiện nay, số chị em phụ nữ trong bệnh viện là hơn 500 người, chiếm gần 65% tổng số cán bộ nhân viên toàn bệnh viện. Chị em tham gia vào tất cả các mảng công việc của bệnh viện: từ đón tiếp, khám bệnh, điều trị, chăm sóc bệnh nhân đến bào chế thuốc và bếp ăn. Ở bất cứ vị trí công tác nào, chị em phụ nữ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, có nhiều chị em tham gia công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn, đặc biệt có 2 chị được tín nhiệm giữ trọng trách Phó Giám đốc Bệnh viện. 

Cùng với công tác chuyên môn, Hội phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền cũng quan tâm tổ chức các hoạt động rất ý nghĩa, vì cộng đồng như: khám chữa bệnh tình nguyện cho đồng bảo vùng sâu vùng xa, tập huấn kỹ năng thoát hiểm trong các tình huống khẩn cấp cho CBCS, nhân viên trong bệnh viện. Hội phụ nữ Bệnh viện đã nhận làm “Mẹ đỡ đầu” chăm sóc, nuôi dưỡng 1 cháu nhỏ là con của cán bộ bệnh viện qua đời vì bệnh hiểm nghèo…

Tổ chức gặp mặt và nói chuyện chuyên đề “ Nghệ thuật để mẹ làm bạn với các con”. -0
Thầy thuốc ưu tú Hoàng Thị Diệu Hiền truyền đạt nhiều kiến thức, kinh nghiệm hay cho các chị em phụ nữ tại buổi nói chuyện chuyên đề “Nghệ thuật để mẹ làm bạn với các con”

Các họat động của chị em phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền được tổ chức rất phong phú, hiệu quả mang nhiều ý nghĩa nhân văn, ghi dấu thêm hình ảnh đẹp về người nữ chiến sĩ áo trắng CAND, cũng như hình ảnh đẹp của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an đối với CBCS và nhân dân.

Tổ chức gặp mặt và nói chuyện chuyên đề “ Nghệ thuật để mẹ làm bạn với các con”. -0
Đại tá Vũ Văn Sơn trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" tặng 6 hội viên Hội Phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền.

Nhân dịp này, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an đã tổ chức nói chuyện chuyên đề với chủ đề “Nghệ thuật để mẹ làm bạn với các con” do Thầy thuốc ưu tú Hoàng Thị Diệu Hiền chia sẻ.

Tâm Minh
.
.