Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn gặp mặt, động viên đoàn cán bộ y, bác sĩ CAND chi viện TP Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 23/08/2021, 15:49

Ngày 23/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an đã gặp mặt, động viên đoàn cán bộ y, bác sĩ CAND lên đường chi viện, hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam chống dịch COVID-19 đợt 3.

 

Đoàn cán bộ Y tế CAND chi viện đợt này gồm 100 cán bộ y, bác sỹ của 3 bệnh viện hạng I CAND gồm Bệnh viện 19-8, Bệnh viện 199 và Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) Bộ Công an tình nguyện xung phong lên đường vào TP Hồ Chí Minh để trực tiếp thiết lập, vận hành Bệnh viện Dã chiến nhằm điều trị các ca mắc COVID-19.

img_0035.jpg -0

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn bắt tay động viên các y, bác sĩ Bệnh viện YHCT

img-3288.jpg -0

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn bắt tay động viên các y, bác sĩ Bệnh viện 19-8 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ: Trước tình hình đợt dịch COVID-19 thứ 4 bùng phát phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Công an và Bộ Y tế, lực lượng y tế CAND đã trải qua 4 đợt xuất quân tình nguyện chi viện cho các địa phương phòng, chống dịch. Trong đó, 2 đợt chi viện cho tỉnh Bắc Giang và 2 đợt chi viện, tiếp sức cho TP Hồ Chí Minh chống dịch. Và lần này là  đợt thứ  3, các y, bác sĩ CAND tiếp tục lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

img_0040.jpg -0

Các y, bác sĩ CAND xin hứa trước lãnh đạo Bộ Công an quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19  

Thứ trưởng thông tin, đợt dịch này vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, xảy ra trên diện rộng, gây hậu quả nghiêm trọng về người so với các đợt dịch trước đó, trong đó có cả một số CBCS Công an đã hi sinh trong quá trình làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch ở TP Hồ Chí Minh chưa có dấu hiệu đạt đỉnh dịch, diễn biến còn phức tạp. Đảng, Chính phủ kêu gọi, vận động, chỉ đạo tập trung mọi lực lượng, phương tiện để giúp TP Hồ Chí Minh các tỉnh thành phía Nam ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn gặp mặt, động viên đoàn cán bộ y, bác sĩ CAND chi viện TP Hồ Chí Minh -0

 Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng hoa, động viên các y, bác sĩ  BV 19-8 trước giờ lên đường.  

Xác định với trách nhiệm cao cả của người chiến sĩ CAND cách mạng, lực lượng CAND đã và đang vào cuộc với tinh thần “là lá chắn vững chắc trong phòng, ngừa dịch bệnh, là thanh bảo kiếm sắc bén trong đảm bảo ANTT, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân”, đúng như chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm đã nhấn mạnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch của lực lượng CAND vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho rằng, diễn biến tình hình dịch COVID-19 phức tạp, càng thôi thúc lực lượng CAND lên đường làm nhiệm vụ với tinh thần “mệnh lệnh của người lính, mệnh lệnh của trái tim”

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ: Như chúng ta đã biết từ 0h ngày 23/8, TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao nhất “ Ai ở đâu, ở đấy”, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và trước đề nghị của TP Hồ Chí Mình, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định khẩn trương tiếp tục tăng cường chi viện cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam chống dịch. Ngoài chi viện cán bộ y tế CAND để trực tiếp thiết lập vận hành Bệnh viện Dã chiến, Bộ Công an còn cử nhiều lực lượng khác như: Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về TTATXH, lực lượng cán bộ hậu cần, và cán bộ An ninh..nhằm  hỗ trợ Công an TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH và bảo vệ cuộc sống bình yên cho những nhân dân.

img-3318.jpg -0

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng hoa đoàn y, bác sĩ  BV YHCT  chi viện TP HCM

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, BCĐ phòng, chống dịch của Bộ giao nhiệm vụ đối với lực lượng y tế CAND, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ, theo đề nghị của TP Hồ Chí Minh, đoàn cán bộ 100 y, bác sĩ CAND chi viện đợt này, trước mắt có nhiệm vụ trực tiếp quản lý, vận hành Bệnh viện dã chiến ở Phước Lộc (Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh). Bệnh viện này có quy mô trước mắt là 100 giường, sau đó tăng lên 300 giường. Hiện nay, bệnh viện đang gấp rút thi công để nhanh chóng hoàn thành đưa vào khai thác, phục vụ điều trị cho các bệnh nhân sớm nhất.

 “Với tinh thần chống dịch, như chống giặc”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị mỗi y, bác sĩ CAND lên đường chi viện hãy mang theo tâm thế “ra trận”  của người nữ bác sĩ liệt sĩ, AHLLVTND Đặng Thùy Trâm. Chúc các đồng chí lên đường mạnh khỏe, bằng các kiến thức, kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm tận tụy của mình, tin rằng lực lượng y tế CAND sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giúp TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh phía Nam nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

img-3312.jpg -0

  Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao Bằng khen của Thủ tướng tặng 2 tác giả của sáng chế " Áo chống sốc nhiệt dành cho y, bác sĩ" 

Đại diện đoàn cán bộ y tế CAND tham gia chi viện TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch đợt này, Thượng tá Đinh Tạ Hiển, Trưởng Khoa xét nghiệm Bệnh viện YHCT trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo bệnh viện đã tin tưởng giao nhiệm vụ.

“Chúng tôi rất xúc động, tự hào khi được cùng với các y, bác sĩ cả nước đóng góp công sức của mình để giúp chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong cuộc chiến đấu đẩy lùi dịch COVID-19. Mặc dù trong đoàn nhiều đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều đồng chí nữ đang nuôi con nhỏ, nhưng vẫn không quản ngại khó khăn, vất vả, thu xếp việc gia đình để xung phong tình nguyện lên đường với tinh thần sẵn sàng vì miền Nam chống dịch. Chúng tôi xác định người chiến sĩ CAND dù bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, sẵn sàng đi bất kỳ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì mà Tổ quốc và Nhân dân cần; giữ vững hình ảnh cao đẹp của người cán bộ chiến sĩ CAND. Chúng tôi nhất định sẽ mang niềm tin và chiến thắng trở về”- Thượng tá Đinh Tạ Hiển bày tỏ quyết tâm.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao Bằng khen của Thủ tướng tặng Đại úy Phạm Thị Hòa và Thượng úy Lê Thị Hòa - 2 tác giả của sáng chế " Áo chống sốc nhiệt dành cho y, bác sĩ" 

Tâm Phạm
.
.