46 y, bác sĩ CAND lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch

Thứ Tư, 11/08/2021, 11:17

Sau lễ xuất quân được Bộ Công an trang trọng tổ chức sáng qua (10/8), sáng ngày 11/8, đoàn cán bộ y, bác sĩ CAND chi viện tình nguyện của 2 Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) chính thức vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác và các tỉnh phía Nam chống dịch COVID-19.  

 

 

Dù 9h30 chuyến bay mới chính thức khởi hành nhưng các y, bác sĩ trong đoàn cán bộ chi viện và lãnh đạo 2 bệnh viện đã có mặt ở bệnh viện từ rất sớm bởi một phần anh em trong đoàn đều rất phấn chấn với nhiệm vụ đang chờ đợi ở nơi tâm dịch, phần vì để chủ động trong việc sắp xếp hành trang, nhất là kịp chuyển những thùng trang thiết bị y tế và các thùng thuốc mang theo vào Nam phục vụ công tác điều trị và hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. 

Xúc động chia tay tiễn 46 y, bác sĩ CAND lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch -0
Quang cảnh náo nhiệt khi tiễn đồng đội lên xe ô tô chuẩn bị xuất phát ra sân bay Nội Bài 

Hỗ trợ các y, bác sĩ trong đoàn khiêng những chiếc thùng cotton lớn được đóng gói cẩn thận, Đại tá Vũ Văn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện YHCT cho biết, đây là một số loại thuốc cổ truyền được bệnh viện trực tiếp điều chế để chuyển vào miền Nam chống dịch. Những loại thuốc cổ truyền này có tác dụng nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ cải thiện sức khỏe cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

Xúc động chia tay tiễn 46 y, bác sĩ CAND lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch -0

Vẫy tay tiễn cùng những lời nhắn nhủ, dặn dò đồng đội trước giờ lên đường 

Trước đó, các loại thuốc này cũng từng được Bệnh viện YHCT chuyển lên chi viện Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang trong đợt dịch bùng phát mạnh tại Bắc Giang hồi tháng 6 vừa qua. Qua thực tiễn sử dụng đã tạo được hiệu quả, đánh giá khá tốt từ phía các bệnh nhân cũng như các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ điều trị các ca mắc COVID-19,  nhất là đối với những bệnh nhân triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, giúp người bệnh nâng cao sức khỏe, các ca bệnh không chuyển biến nặng.

Xúc động chia tay tiễn 46 y, bác sĩ CAND lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch -0
Những thùng trang thiết bị y tế và thuốc đầy nặng được chuyển ra sân bay vào Nam

Tại sân bay Nội Bài, Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế Bộ Công an và Đại tá Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 đã ra sân bay từ rất sớm, trực tiếp tiễn và dặn dò động viên đoàn, khiến các y, bác sĩ trong đoàn cán bộ y tế CAND chi viện tình nguyện vô cùng xúc động.

Xúc động chia tay tiễn 46 y, bác sĩ CAND lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch -0
 Khoang ô tô chật cứng hành lý và trang thiết bị y tế chuẩn bị chở ra sân bay Nội Bài

Chia sẻ cùng phóng viên Báo CAND, Thiếu tá Đỗ Chí Hiếu, bác sỹ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện 19-8 chia sẻ:  “Mang trên mình sắc áo trắng và màu áo xanh của người cán bộ y tế CAND, chúng tôi luôn xác định ở đâu Tổ quốc và Nhân dân cần, chúng tôi sẵn sàng có mặt. Biết rằng vào tâm dịch TP Hồ Chí Minh lúc này khó khăn, thử thách rất nhiều, nhưng anh em chúng tôi đều không sợ khó, không ngại khổ, luôn động viên nhau cùng nỗ lực cố gắng, giúp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nhanh chóng đầy lùi dịch bệnh”.  

Anh Hiếu cũng cho biết, Khoa cấp cứu là một trong những khoa tuyến đầu của bệnh viện, đóng vai trò chính trong việc chuẩn đoán, xử trí các trường hợp nặng và phân loại các bệnh nhân có yếu tố dịch tễ, yếu tố nguy cơ để sàng lọc phân loại, từ đó có phương án điều trị phù hợp, tối ưu nhất. Anh hy vọng dịp đi tình nguyện này, anh và các anh chị em trong đoàn sẽ có được cơ hội mang những kiến thức, kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết của mình để phối hợp với lực lượng y, bác sĩ cơ sở điều trị tốt các bệnh nhân mắc COVID-19, góp phần giúp chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Xúc động chia tay tiễn 46 y, bác sĩ CAND lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch -0
 Những thùng mì ăn liền cũng được chuyển theo chuyến bay phòng khi “nhỡ bữa”
Xúc động chia tay tiễn 46 y, bác sĩ CAND lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch -0
Sau khi hoàn thành thủ tục, bác sỹ Mai Sĩ Bình, Bệnh viện 19-8 không quên vẫy tay chào đồng đội trước khi lên máy bay 

Thượng uý Vũ Bích Hằng, cán bộ Khoa Cấp cứu bệnh viện 19-8 chia sẻ: “Em đăng ký xung phong tham gia tình nguyện chi viện chống dịch ngay từ khi dịch đợt dịch thứ 4 bùng phát ở Bắc Giang, tuy nhiên 2 đợt chi viện cho Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang em đều chưa có cơ hội được tham gia”.

Nhận được thông tin mình có tên trong danh sách đoàn cán bộ y tế tham gia chi viện thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương chống dịch đợt này khiến Hằng vô cùng  phấn khởi. Với tinh thần chuẩn bị xung phong lên đường chi viện bất  lúc nào, gần 2 tháng nay, từ khi các con được nghỉ hè, vợ chồng Hằng đã gửi các con về quê nhờ ông bà chăm sóc. Nghĩ đến bọn trẻ mà thương, nhưng vì nhiệm vụ chung giúp nhân dân miền Nam chống dịch, Hằng phấn chấn, gọi điện động viên, dặn dò các con ở nhà ngoan, nghe lời ông bà. Hằng cũng cho biết, chồng chị là bộ đội, từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, anh cũng phải trực chiến ở cơ quan, suốt mấy tháng nay không được về thăm nhà.

“May mà có ông bà giúp chăm sóc bọn nhỏ nên em rất yên tâm khi lên đường vào tâm dịch”.- Thượng úy Vũ Bích Hằng cho biết.

Xúc động chia tay tiễn 46 y, bác sĩ CAND lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch -0

Các y, bác sĩ Bệnh viện YHCT thể hiện quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19 trước khi xuất phát lên đường 

Trung tá Phùng Thị Hải Vân, Phó trưởng khoa Nội 4, Trưởng đoàn cán bộ y tế Bệnh viện YHCT Bộ Công an tham gia đoàn công tác chi viện đợt này cho biết, đợt này, bệnh viện tiếp tục có 15 y, bác sỹ tham gia đoàn chi viện. Tất cả anh em trong đoàn đều xác định tinh thần vững vàng, tâm thế quyết tâm cao độ, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thử thách để giúp nhân dân thành phố Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch COVID-19. Đoàn có 15 thành viên trong đó quán nửa là nữ.  Nhiều đồng chí nữ còn đang nuôi con nhỏ, nhưng cũng không nề hà, sẵn sàng xung phong tham gia đoàn cán bộ y tế CAND lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh phía Nam chống dịch.

Xúc động chia tay tiễn 46 y, bác sĩ CAND lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch -0

Đại tá Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8  ra tận sân bay Nội Bài tiễn đoàn 

Thượng uý Vương Thị Ánh, cán bộ Khoa Xét nghiệm Bệnh viện YHCT, là mẹ của hai cậu con trai nhỏ trong đó bé út mới 5 tuổi, nhưng chị cũng hăng hái đăng ký tham gia tình nguyện vào miền Nam chống dịch, mọi việc ở nhà đều nhờ cậy ông bà nội chăm sóc. Dù bố mẹ chồng Ánh đã cao tuổi nhưng hai cụ rất cảm thông, luôn động viên con dâu yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.

46 y, bác sĩ CAND lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch -0
 
 Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế Bộ Công an ra tận sân bay tiễn đoàn y tế CAND chi viện TP Hồ Chí Minh

Mang trên mình 2 sắc áo, màu áo xanh của người chiến sĩ CAND và màu áo trắng của người cán bộ y tế Công an, các y, bác sỹ CAND  luôn chuẩn bị vững vàng về chuyên môn, sẵn sàng lên đường với tinh thần không ngại khó, ngại khổ, không chùn bước trước gian nan, thử thách, đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi khi Tổ quốc và Nhân dân cần.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, đợt này Bộ Công an quyết định tiếp tục xuất quân chi viện 46 cán bộ y tế CAND gồm: cán bộ Cục Y tế Bộ Công an và y, bác sĩ 2 Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện YHCT hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh phía Nam chống dịch. Đoàn có nhiệm vụ phối hợp với Bệnh viện 30-4 đảm trách nhiệm vụ tiếp nhận điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19, tham gia tăng cường chi viện các bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 

Tâm Phạm - Hoài Nam
.
.