Thứ trưởng Lê Quốc Hùng làm việc với Công an tỉnh Bình Thuận về công tác phòng, chống dịch

Thứ Bảy, 31/07/2021, 11:29

Ngày 31/7, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an cùng đoàn công tác đã có buổi việc với Công an tỉnh Bình Thuận.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận và Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng làm việc với Công an tỉnh Bình Thuận về công tác phòng, chống dịch -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.  

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, tình hình dịch COVID-19 tại Bình Thuận đang diễn biến phức tạp, đến nay Bình Thuận đã ghi nhận trên 500 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, toàn tỉnh đang áp dụng Chỉ thị 15 và áp dụng Chỉ thị 16 đối với thị xã La Gi…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng làm việc với Công an tỉnh Bình Thuận về công tác phòng, chống dịch -0
 Quang cảnh buổi làm việc.

Trước tình hình trên, lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, chính quyền địa phương về phòng, chống dịch COVID-19; phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu trong phòng, chống dịch với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, góp phần quan trọng trong phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo giữ vững ổn định ANTT trên các địa bàn.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng làm việc với Công an tỉnh Bình Thuận về công tác phòng, chống dịch -0
Đại diện một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận phát biểu ý kiến. 

Công an tỉnh Bình Thuận đã chủ động tham mưu chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19; lập các chốt, trạm tại các đường mòn, lối mở ở các khu vực giáp ranh để kiểm soát người về từ vùng dịch. Phối hợp truy vết, khoanh vùng, dập dịch; tăng cường bảo đảm ANTT tại các khu cách ly tập trung, không để xảy ra tình trạng bỏ trốn, gây rối, vi phạm nội quy cách ly. Kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Công an tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an tỉnh Bình Thuận đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an tỉnh Bình Thuận không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Thứ trưởng đã chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Bộ Công an, Bộ Chỉ huy tiền phương và Công an 25 tỉnh, thành phố phía Nam về tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 vào ngày 25/7/2021.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh thêm một số vấn đề trọng tâm, Công an tỉnh Bình Thuận cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Đảng ủy, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường lực lượng thường trực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chính quyền địa phương, phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu trong phòng, chống dịch.

Công an tỉnh Bình Thuận phải quan tâm trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế, bảo hộ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho CBCS làm nhiệm vụ, quán triệt quan điểm làm tốt công tác phòng, chống dịch nhưng phải tự bảo vệ chính mình. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần chia sẻ, động viên, quan tâm hơn về hậu cần, chăm sóc sức khỏe cho CBCS đảm bảo sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ trong tình huống dịch bệnh kéo dài, xấu hơn nữa. 

Công an tỉnh Bình Thuận cũng cần chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập lực lượng liên ngành phản ứng nhanh trong truy vết, trong đó Công an là nòng cốt; áp dụng ngay các biện pháp công nghệ kỹ thuật; phối hợp với đơn vị viễn thông, nhà mạng khẩn trương khoanh vùng, truy vết các trường hợp F0, F1, cập nhật bản đồ dịch tễ điện tử nhằm nhanh chóng xác định các trường hợp liên quan, khoanh vùng, dập dịch, không để bùng phát, lây lan trong cộng đồng.

Đối với thị xã La Gi đang áp dụng Chỉ thị 16, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng lưu ý cần siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường tuần tra, kiểm soát, lập chốt, trạm để đảm bảo duy trì cách ly người với người, thôn, xóm, khu phố, xã, phường với nhau và giữa thị xã La Gi với TP Phan Thiết và các huyện. Xây dựng phương án tiếp nhận công dân về từ các địa phương đang có dịch phức tạp như: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đặc biệt lưu ý nhiều nội dung khác như Công an tỉnh Bình Thuận cần phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an tăng cường rà soát trên không gian mạng, phát hiện, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc, sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch COVID-19 gây hoang mang trong nhân dân, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp.

Phú Lữ - Quốc Phi
.
.