Thêm nhiều xã ở Hà Tĩnh về đích cấp CCCD cho người dân

Thứ Tư, 12/04/2023, 07:42

Sau xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà là xã đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh và là 1 trong 6 xã trong toàn quốc đã hoàn thành việc cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân trong độ tuổi theo quy định, đến nay trên địa bàn đã có thêm 6 xã khác cũng cán đích cấp CCCD gắn chip cho người dân.

Ngày 27/3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen tới Công an 6 xã đầu tiên trong cả nước, trong đó có Công an xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vì đã có thành tích hoàn thành cấp 100% căn cước công dân trên địa bàn.

ha tinh.jpg -0
Làm tốt công tác tuyên truyền là bí quyết giúp Công an xã Thạch Kênh sớm về đích cấp CCCD gắn chip cho người dân.

Thành tích này đã trở thành động lực, là “cú hích” để các đơn vị khác cùng nỗ lực trong chiến dịch cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi số quốc gia, để nhân dân sớm được hưởng các tiện ích do thẻ căn cước mới mang lại.

Cũng bởi vậy, chỉ một tuần sau khi xã Thạch Kênh về đích, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có thêm 6 địa phương cấp xã khác cũng đã hoàn thành cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân trong độ tuổi theo quy định có mặt trên địa bàn. Theo đó, cùng với Thạch Kênh, các xã khác trên địa bàn Hà Tĩnh vừa hoàn thành cấp CCCD gắn chip cho 100% người dân trong độ tuổi là xã Ân Phú, huyện Vũ Quang; xã Sơn Lĩnh và xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn; xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh; xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà và xã Quang Lộc, huyện Can Lộc.

Những thành tích đó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo của các tập thể trong đơn vị. Ngoài việc vận dụng sáng tạo và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên; sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, không quản ngày đêm, khó khăn, gian khổ để thực hiện nhiệm vụ thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu dân cư, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” và cấp CCCD gắn chip điện tử cho công dân với tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc.

Ghi nhận tại xã miền sơn cước Ân Phú, huyện Vũ Quang được biết, toàn xã hiện có khoảng hơn 2.000 hộ dân sinh sống rải rác nằm dưới chân núi Mồng Gà và bên bờ sông Ngàn Sâu. Những ngày qua, thực hiện cao điểm nước rút cấp CCCD gắn chip, tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân, nhất là người cao tuổi, người tàn tật, đau ốm, già yếu, khó khăn trong vận động, Công an xã Ân Phú đã trực tiếp đến tận nhà để tiến hành cấp CCCD gắn chip.

Bên cạnh đó, Công an xã cũng đã phối hợp với Công an huyện, triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để giúp người dân trên địa bàn được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đồng thời hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản. Ðể nhanh chóng và kịp thời hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hiệu quả, đơn vị đã bố trí đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thực hiện tại các điểm cố định thu nhận hồ sơ CCCD và tài khoản định danh điện tử làm việc xuyên suốt ngày đêm, kể cả thứ bảy, chủ nhật. Nhờ vậy, Công an xã Ân Phú đã kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc để sớm về đích cấp CCCD gắn chip cho tất cả người dân đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn.

Tương tự, là địa bàn bán sơn địa, dân cư sinh sống rải rác, song trong suốt thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Công an xã Thạch Ngọc đã không quản ngại khó khăn vất vả, thường xuyên rà soát, xác minh và tăng cường xuống địa bàn. Đơn vị cũng đã tích cực phối hợp với Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Thạch Hà để triển khai làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip cho người dân mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm.

Theo, sự tận tụy này cũng chính là điểm mấu chốt giúp lực lượng Công an xã không bỏ sót bất kỳ một trường hợp nào đủ điều kiện nhưng chưa được thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Chính bởi vậy, đến nay, xã Thạch Ngọc là địa phương thứ hai của huyện Thạch Hà đã hoàn thành cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân trong độ tuổi theo quy định, với tổng cộng 3.854/3.629 trường hợp (225 trường hợp công dân đủ điều kiện nhưng hiện đang cư trú, học tập, lao động ở ngoài tỉnh và nước ngoài).

Trong khi đó, với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, tập thể Công an xã Kỳ Châu đã tiên phong, trở thành xã đầu tiên của huyện Kỳ Anh về đích hoàn thành thủ tục cấp CCCD gắn chip cho công dân. Để nhận được sự phối hợp, đồng thuận của người dân cũng như tranh thủ sự giúp đỡ, quan tâm của chính quyền địa phương và Công an huyện Kỳ Anh, ngay từ đầu Công an Kỳ Châu đã xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, sát thực với tình hình thực tế tại từng thôn xóm, từng đối tượng đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Tùy từng đối tượng, nhóm tuổi và đặc điểm công việc để phân loại thời gian, địa điểm phù hợp trong quá trình thực hiện, làm sao đạt được tỉ lệ cao nhất có thể.

Ngoài việc chú trọng công tác tuyên truyền, đơn vị còn cắt cử cá nhân túc trực thường xuyên để kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho người dân, qua đó giúp người dân biết và hiểu rõ lợi ích khi làm CCCD gắn chip theo quy định. Đến nay, xã Kỳ Châu là địa phương đã hoàn thành mục tiêu cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện có mặt trên địa bàn với tổng cộng 2.702/2948 trường hợp (246 trường hợp công dân đủ điều kiện nhưng hiện không lưu trú tại địa phương).

Chia sẻ kinh nghiệm là xã đầu tiên của tỉnh cán đích cấp CCCD được Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen, Đại úy Nguyễn Chân Tiệp - Trưởng Công an xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà cho biết, thành công đầu tiên của đơn vị là tổ chức tuyên truyền sâu rộng, khi nhân dân hiểu ra lợi ích của việc cấp CCCD, đơn vị tận dụng sự hiệu ứng tích cực từ các hội, nhóm trên mạng xã hội để tiếp tục tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân.

Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, nhất là giai đoạn cao điểm nước rút về đích theo kế hoạch của Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an xã Thạch Kênh đã kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tập trung điều tra cơ bản về từng người, từng hộ, từng tổ liên gia. Từ dữ liệu thu thập được, đơn vị đã lập danh sách rà soát, chia thành các nhóm cụ thể để có phương án triển khai thực hiện một cách hiệu quả đối với từng đối tượng.

Thượng tá Trần Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Hà Tĩnh cho biết thêm, sau hơn 1 năm triển khai Đề án 06/CP, tính đến nay so với tổng số công dân đủ điều kiện cấp CCCD, toàn tỉnh đã cấp được 1.120.269/1.192.722, đạt tỉ lệ 93,9%. So với công dân hiện đang có mặt trên địa bàn, toàn tỉnh đã cấp được 1.120.269/1.124.842, đạt tỉ lệ 99,6%. Ngoài ra, đến nay toàn tỉnh cũng đã kích hoạt được 334.146/859.268 tài khoản mức 1 và mức 2, đạt tỉ lệ 38,9%. Với kết quả nói trên, Hà Tĩnh hiện là đơn vị xếp thứ nhất toàn quốc về tỉ lệ cấp căn cước công dân và xếp thứ hai về tỷ lệ kích hoạt tài khoản ĐDĐT.

Thiên Thảo
.
.