Thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Lạng Sơn

Thứ Sáu, 12/11/2021, 11:22

Sáng 12/11, Công an tỉnh Lạng Sơn công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Thị Hậu,Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.        

pc 05 (2).jpg -0
Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Phòng An ninh mạng và
phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

pc 05 (3).jpg -0
Thiếu tướng Lê Minh Mạnh tặng lẵng hoa chúc mừng.

Việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn; có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện tổ chức, bộ máy nhằm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên không gian mạng, đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biên giới Lạng Sơn.

pc 05 (1).jpg -0
Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn trao lẵng hoa chúc mừng.

 Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao yêu cầu đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức; khẩn trương triển khai các kế hoạch, chương trình công tác để bảo vệ hệ thống mạng thông tin; kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trước những luồng thông tin xấu độc...

Thơ Khoa
.
.