Thầm lặng nơi tuyến đầu chống dịch

Chủ Nhật, 21/11/2021, 08:53

Trung tá Lâm Quang To, Bệnh xá trưởng Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của đội ngũ y, bác sĩ ngành y nói chung, Bệnh xá Công an tỉnh nói riêng.

Đợt dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, công tác phòng, chống dịch bệnh của đơn vị không ngừng được nâng cao và đặt ra những mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ cơ bản cho hoạt động chuyên môn, thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tư vấn giáo dục sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và thân nhân về cách phòng tránh, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Đội ngũ y, bác sĩ sẵn sàng xung phong nơi tuyến đầu, chung tay ngăn ngừa dịch bệnh.

tuyen_dau-1637459676570.jpg
Các y, bác sĩ bệnh xá Công an tỉnh Trà Vinh khám sàng lọc, tiêm vaccine cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ.

Trung úy Dương Bá Đạt, bác sĩ đa khoa, Bệnh xá Công an tỉnh đã xung phong tuyến đầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân về từ các nước có dịch và đang thực hiện cách ly tập trung theo quy định tại Trường quân sự địa phương. Dẫu biết rằng nơi đây tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh rất cao nhưng với tinh thần vì nhân dân phục vụ, anh làm tốt vai trò, trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra sức khỏe, giúp người dân an tâm, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm theo khuyến cáo “5K” và những quy định tại nơi cách ly tập trung.

Nhiều tháng qua, Trung úy Dương Bá Đạt không về thăm gia đình, dù rất nhớ nhà nhưng anh gạt bỏ niềm riêng, tất cả vì nhiệm vụ chung, góp phần đẩy lùi và ngăn chặn dịch bệnh. Anh xung phong tuyến đầu chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ tại khu cách ly tập trung của Công an tỉnh, theo dõi và kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ. Anh bố trí phòng nghỉ, phân loại những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao, tránh lây nhiễm chéo khi đang cách ly tập trung, kiểm tra an toàn tuyệt đối, tránh trường hợp cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện cách ly tập trung tiếp xúc với người bên ngoài.

Đại úy Huỳnh Văn Thổ, bác sĩ chuyên khoa 1, Bệnh xá Công an tỉnh, có nhà cách nơi làm việc chỉ có vài kilômét. Tuy nhiên hơn 4 tháng qua, anh chưa một lần về thăm con, bởi ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh và môi trường làm việc trong khu cách ly tập trung buộc phải tách biệt, không tiếp xúc với bên ngoài. Vợ anh cũng là cán bộ, chiến sĩ Công an, chị phải thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa bảo đảm an ninh trật tự vừa phòng, chống dịch bệnh. Việc chăm lo cho hai con nhỏ đều nhờ vào sự hỗ trợ của ông, bà ngoại. Anh và vợ luôn động viên và khích lệ nhau cùng cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Khắc ghi lời dạy của Bác: “Lương y phải như từ mẫu”, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ bệnh xá luôn thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức, niềm nở, tận tình, hết lòng vì bệnh nhân. Các y, bác sĩ say mê, tìm tòi học hỏi để nâng cao kiến thức chuyên môn phục vụ công tác khám, chữa bệnh, với mong muốn cao nhất là để cán bộ, chiến sĩ sớm bình phục, tiếp tục công tác và chiến đấu, vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự.

Trong thời điểm dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Bệnh xá Công an tỉnh đã tăng cường công tác giám sát chặt chẽ số lượng cán bộ, chiến sĩ đến khám, chữa bệnh, đi và về từ vùng dịch, làm tốt công tác tham mưu phòng, chống dịch để nâng cao sức khỏe và sơ đồ hướng dẫn cách ly người bị nhiễm, hướng dẫn việc khai báo y tế. Trang bị vật tư y tế, máy đo thân nhiệt, hóa chất khử khuẩn cho Công an các đơn vị, địa phương.

Đồng thời tổ chức phun khử khuẩn cho các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, cơ số thuốc phục vụ cho công tác và chiến đấu; khám sức khỏe định kỳ, bảo đảm công tác quản lý và cung ứng thuốc sử dụng cho cán bộ, chiến sĩ. Đội ngũ cán bộ y, bác sĩ tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ và người thân nhận thức sự lây lan và mức độ lây nhiễm trong cộng đồng và cách phòng, chống dịch bệnh; giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, rèn luyện thể chất nâng cao sức đề kháng, góp phần ngăn chặn, không để xảy ra dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe và sức chiến đấu.

Bệnh xá phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh, chính quyền địa phương tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 trường hợp là đối tượng chính sách, người già neo đơn và các gia đình khó khăn ở xã Dân Thành (thị xã Duyên Hải) và xã Đông Hải (huyện Duyên Hải). Tổ chức xét nghiệm cho hơn 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ và phòng, chống dịch, tổ chức tiêm vaccine cho cán bộ, chiến sĩ và thân nhân. “Thời gian này, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, chiến sĩ duy trì công tác thường trực y tế 24/24h, tiếp nhận, xử lý các thông tin, tình hình liên quan đến dịch bệnh”, Trung tá Lâm Quang To, Bệnh xá trưởng Công an tỉnh nói.

Văn Vĩnh – Xuân Thảo
.
.