Những giảng viên CAND trên tuyến đầu chống dịch

Thứ Sáu, 19/11/2021, 08:41

Trong không khí cả nước đang hướng tới kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thì vẫn có những người thầy CAND đang ngày đêm miệt mài bám chốt, truy vết, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội tại địa bàn nóng, phức tạp, hàng ngày vẫn có số ca lây nhiễm cao trong cộng đồng tại tỉnh Đồng Nai.

Mặc dù còn nhiều gian khổ, khó khăn nhưng các anh - những giảng viên CAND trên tuyến đầu chống dịch - vẫn quyết tâm giữ vững ý chí, niềm tin để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo cấp trên và nhà trường giao phó.

Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh tại các tỉnh, thành phía Nam, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của Bộ Công an “Lực lượng CAND, lá chắn phòng chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, Trường Cao đẳng ANND I đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tình nguyện xung phong lên đường tham gia chống dịch tại tỉnh Đồng Nai. Trong số này, có nhiều đồng chí là giảng viên, vốn hằng ngày chỉ quen với bài giảng, giáo án.

683E431D_C995_411B_8D56_CFEC7B9-1637286440631.jpeg
Thiếu tá Phan Tuấn Anh (giữa) “chi viện” hỗ trợ Công an huyện Trảng Bom đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Là một giảng viên tham gia “chi viện” cho Công an tỉnh Đồng Nai, Thiếu tá Phan Tuấn Anh, giảng viên Khoa Pháp luật, Trường Cao đẳng ANND I được phân công tăng cường tại huyện Trảng Bom. Trước khi thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, đồng chí Tuấn Anh thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Công an huyện kiểm soát người dân các đoàn tự phát về quê, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ và chính quyền địa phương về các biện pháp phòng chống dịch; hỗ trợ kiểm tra, nhắc nhở, xử lý những trường hợp người dân ra đường trong trường hợp không cần thiết, ra ngoài sau 18h không có lý do theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ đầu tháng 11/2021 đến nay, đồng chí tham gia trực đảm bảo tình hình an ninh trật tự, quản lý, bảo vệ “vùng xanh, vùng an toàn” trên các địa bàn huyện Trảng Bom; tham gia hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiêm vaccine, điểm test cộng đồng không để người dân chen lấn, tập trung đông người ảnh hưởng tới việc tiêm chủng và nguy cơ lây nhiễm bệnh tại các khu vực trên địa bàn.

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tham gia cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Phạm Tuấn Anh luôn thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm; sẵn sàng xả thân, cống hiến vì danh dự, nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý, vì sức khỏe cộng đồng và hạnh phúc của Nhân dân.

“Rồi đây khi trở lại trường để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của người thầy giáo Công an, với những kinh nghiệm và bài học có được từ chuyến công tác, chắc chắn bài giảng của chúng tôi sẽ sinh động hơn, thực tế hơn. Ngoài kiến thức chuyên môn, chúng tôi sẽ kể cho các học viên nghe những câu chuyện về tinh thần chiến đấu, về tình người, tình quân dân, tình đồng chí, tình đoàn kết của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch”- Thiếu tá Phạm Tuấn Anh chia sẻ.

Đại úy Trần Quang Vinh, giảng viên Khoa Quân sự, võ thuật, Thể dục thể thao, Trường Cao đẳng ANND I cũng là giảng viên được phân công tăng cường tại địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Đồng chí được phân công thực hiện nhiêm vụ tham gia hỗ trợ lực lượng truy vết các ca F0, F1 trong cộng đồng, phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho khu vực phong toả; hướng dẫn người dân giao các mặt hàng thiết yếu từ bên ngoài vào khu vực phong tỏa; phối hợp với Công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn, đồng thời phối hợp xử lý những trường hợp vi phạm các quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Với tinh thần, trách nhiệm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và Nhân dân cần đến”, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, đồng chí Trần Quang Vinh luôn nỗ lực, phấn đấu, gương mẫu đi đầu, quyết tâm cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại úy Trần Quang Vinh chia sẻ: “Mặc dù tính chất công việc rất vất vả, gian khổ, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy trong thời gian thực hiện nhiệm vụ song chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để có thể hoàn thành tốt nhiệm được giao vụ bởi sự gương mẫu của người giảng viên trên tuyến đầu chống dịch chính là tấm gương để học viên học tập, noi theo”.

Tiến Phương
.
.