Tết ấm áp với hơn 1.000 ngôi nhà tặng hộ nghèo tại Điện Biên Đông

Thứ Hai, 27/12/2021, 09:42

Trước thềm năm mới 2022, khắp các bản làng rẻo cao huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên vẫn đang nhộn nhịp với việc xây dựng hơn 1.000 ngôi nhà mái ấm cho hộ nghèo.

Trao đổi với PV, Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Đây là Chương trình do Bộ Công an phát động, từ nhiều tháng qua, đã và đang được lực lượng Công an tỉnh Điện Biên phối hợp cùng các nhà tài trợ, chính quyền, Nhân dân huyện Điện Biên Đông, lực lượng Quân sự tỉnh, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động nỗ lực từng ngày để hoàn thiện, với quyết tâm vượt mọi khó khăn, vượt tiến độ kịp hoàn thành chương trình trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, để người dân đón một cái Tết ấm áp, đoàn viên trong ngôi nhà mới. Đây cũng là một thành tích, kết quả công tác nổi bật năm 2021 của Công an tỉnh Điện Biên - Đơn vị được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Ý kiến tâm huyết với Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 -0
Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ công an mà trực tiếp là Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên đã phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho 1.044 hộ nghèo tại huyện Điện Biên Đông với tổng kinh phí đầu tư là 55 tỷ đồng; dự kiến chương trình hoàn thành trước ngày 15/1/2022. Công an tỉnh là Cơ quan thường trực, phối hợp với UBND huyện Điện Biên Đông thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tiến độ; kịp thời tham mưu với Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2021, bám sát các chỉ đạo của cấp trên, Công an tỉnh đã làm tốt vai trò nòng cốt bảo đảm ANTT, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại trên địa bàn. Đặc biệt, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 14/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 505/KH-UBND ngày 4/10/2021 thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 14/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết các tà đạo trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025.

Ý kiến tâm huyết với Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 -0
Công an tỉnh Điện Biên phối hợp tập huấn nghiệp vụ Cảnh sát cơ động cho Công an Lào

Công an tỉnh đã liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma tuý; đã ban hành Kế hoạch về thực hiện Phương án 02 của Bộ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc; đồng thời, ban hành Kế hoạch số 1266/KH-CAT-PV01, ngày 8/12/2021 về tuần tra kiểm soát phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật hoạt động trên các tuyến giao thông địa bàn tỉnh nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh, chống tội phạm.

Qua đó, phát hiện, bắt giữ 916 vụ, 1.020 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 404 vụ, vượt 44,1%); thu giữ 140,28 kg heroin (tăng 32,91 kg so với cùng kỳ năm 2020); 53,07 kg ma túy tổng hợp; 5,34 kg thuốc phiện; 3 khẩu súng; 1 ô tô; 90 xe máy; 234 điện thoại di động các loại và nhiều vật chứng liên quan… Với thành tích đạt được, năm 2021, toàn lực lượng Công an Điện Biên đã có 238 lượt tập thể, 1.364 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng…

Anh Hiếu
.
.