Trao tặng nhà cho người nghèo, gia đình chính sách

Thứ Bảy, 15/12/2018, 20:50
Hội về nguồn TP Cần Thơ là nhóm cán bộ hưu trí, doanh doanh trẻ và các nhà báo có lòng thiện nguyện đã trích lương hưu, một phần thu nhập hỗ trợ, xây tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 15-12, Hội về nguồn TP Cần Thơ phối hợp cùng UBND phường Thường Thạnh (quận Cái Răng) tổ chức bàn giao căn nhà tình nghĩa cho gia đình bà Phạm Thị Huỳnh. Bà Huỳnh, có con trai là liệt sỹ, gia đình thuộc diện khó khăn, cấp thiết về nhà ở.

Biết được hoàn cảnh của bà Huỳnh, Hội về nguồn TP Cần Thơ tự nguyện trích lương hưu, một phần thu nhập hỗ trợ, xây tặng bà Huỳnh căn nhà cấp bốn với kết cấu bêtông cốt thép, nền lót gạch men, mái lợp tôn. Căn nhà được hoàn thành, đưa vào sử dụng sau hơn một tháng thi công. 

Đại diện gia đình bà Huỳnh xúc động nói lời cảm ơn đến cấp uỷ, chính quyền địa phương và các thành viên Hội về nguồn TP Cần Thơ.

Hội về nguồn TP Cần Thơ và UBND phường Thường Thạnh tặng thêm cho gia đình một số vật dụng thiết yếu, đồ điện máy phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Đây cũng là căn nhà thứ 10, các thành viên Hội về nguồn TP Cần Thơ tự bỏ tiền túi ra xây tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở tại các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian vừa qua.

Công an Cần Thơ trao nhà tình thương cho người nghèo Hậu Giang

Cùng ngày, Đại tá Lương Văn Bền, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ đã đến bàn giao, trao tặng căn nhà tình thương cho gia đình ông Trần Phương Bình tại ấp Phú Hưng (xã Phú An, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).
Đại tá Lương Văn Bền, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ tại lễ trao nhà cho gia đình ông Trần Phương Bình. 
Căn nhà này, do Phòng Hậu cần phối hợp với Phòng cảnh sát kinh tế vận động hỗ trợ 50 triệu đồng, cho gia đình ông Bình xây dựng nhà. Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà cấp 4, mái lợp tôn, nền gạch men với tổng diện tích khoảng 44m2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tại lễ trao nhà, ông Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ của lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, đã giúp gia đình có căn nhà ấm cúng, yên tâm lao động, cải thiện đời sống.
Quốc Khánh
Văn Vĩnh - Quốc Khánh
.
.
.