Tập huấn công tác cai nghiện ma túy cho học viên Lào

Thứ Năm, 01/06/2023, 14:46

Việc xác định và quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện có ý nghĩa rất quan trọng nhằm giảm cầu về ma túy. Các cơ quan phòng, chống ma túy của Việt Nam luôn coi trọng hoạt động này và coi đây là biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm về ma túy.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an - Cơ quan Thường trực phòng, chống ma túy của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Việt Nam, Cục CSĐT tội phạm về ma túy tổ chức “Khoá tập huấn về công tác cai nghiện và phục hồi cho người nghiện ma tuý cho lực lượng chức năng nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào” tại TP Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 28/5 đến 2/6/2023.

Theo báo cáo tại khóa tập huấn, tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy đang tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Cùng với sự xuất hiện của nhiều loại ma túy mới, tình hình sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần gia tăng ở hầu hết các quốc gia, xu hướng này có thể rất khó kiểm soát. Châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng đã và đang là thị trường tiêu thụ các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần. Các đường dây vận chuyển cocaine từ các nước Mỹ La-tinh được phát hiện, bắt giữ gần đây cho thấy loại tội phạm này đang nhằm vào thị trường khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Lào.

Tập huấn công tác cai nghiện ma túy cho lực lượng chức năng nước Cộng hòa DCND Lào -0
Thượng tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát biểu tại khóa tập huấn.

Để giải quyết tình hình nêu trên, lực lượng thực thi pháp luật các nước đã có nhiều nỗ lực, phối hợp, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ; điều tra, khám phá nhiều đường dây, ổ, nhóm sản xuất, vận chuyển và mua bán ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp ở biên giới hai nước. Tuy nhiên, số lượng người nghiện ma túy vẫn còn ở mức cao; thành phần người nghiện đa dạng; tỷ lệ người nghiện, sử dụng ma túy phạm các tội hình sự khác cao, đặc biệt là số người nghiện, sử dụng ma túy tổng hợp có xu hướng gia tăng, thường phạm những tội đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang, bất ổn trong xã hội.

Việc xác định và quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện có ý nghĩa rất quan trọng nhằm giảm cầu về ma túy. Các cơ quan phòng, chống ma túy của Việt Nam luôn coi trọng hoạt động này và coi đây là biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm về ma túy.

Tập huấn công tác cai nghiện ma túy cho lực lượng chức năng nước Cộng hòa DCND Lào -0
Các đại biểu tham dự khóa tập huấn.

Khoá tập huấn lần này là một trong những hoạt động hợp tác thường niên, thiết thực nằm trong khuôn khổ Hiệp định và Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ và hai Bộ Công an. Khoá tập huấn với các giảng viên, chuyên gia là những người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cai nghiện và phục hồi cho người nghiện, người sử dụng ma tuý đến từ các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Y tế sẽ giúp học viên nâng cao nhận thức và trang bị những kiến thức cơ bản về: Tình hình ma tuý thế giới, khu vực và tuyến biên giới Việt Nam - Lào; tổng quan về chính sách và pháp luật cai nghiện ma tuý của Việt Nam; can thiệp y tế cho người nghiện ma tuý; và công tác xác định tình trạng nghiện, quản lý người nghiện và quản lý sau cai nghiện.

Phát biểu bế mạc khóa tập huấn, Thượng tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy nhấn mạnh, đây là dịp để các đồng nghiệp hai nước chia sẻ kinh nghiệm hiểu biết của mình nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cai nghiện và phục hồi góp phần làm giảm nguồn cầu ma tuý tại mỗi nước. Với những kiến thức mà các chuyên gia của Bộ Công an và Bộ Y tế Việt Nam chuyển tải trong những ngày qua sẽ được các học viên tiếp thu và vận dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác cai nghiện và phục hồi cho người nghiện, người sử dụng ma tuý của Lào.

"Thời gian tới, chúng tôi mong muốn được tiếp tục tăng cường hợp tác với các bạn Lào nhằm đẩy lùi tệ nạn ma tuý, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của hai nước"- Thượng tá Hoàng Tâm Hiếu nêu rõ.

M.Hiền
.
.