Lộ diện nhiều sai phạm tại Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh

Chủ Nhật, 30/04/2023, 07:06

Hàng loạt sai phạm tồn tại trong nhiều năm tại Cơ sở cai nghiện Gia Minh (thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong - Thành đoàn Hải Phòng) đã được cơ quan chức năng chỉ ra và đề nghị xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cụ thể, theo kết quả kiểm tra của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) cùng các đơn vị chức năng xác định từ năm 2002, Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh được UBND TP Hải Phòng giao hơn 67ha để xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy. Trong đó bao gồm các loại đất xây dựng công trình, đất trồng lúa, nuôi trồng thủy sản và hàng chục ha thuộc khu vực núi đá Cổ Ngựa để trồng cây, không được khai thác đất đá, làm mất cảnh quan thiên nhiên.

02 gia minh.jpg -0
Nhiều loại chất thải, có cả chất thải nguy hại phát hiện tập kết tại Cơ sở cai nghiện Gia Minh.

Tuy nhiên, Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất để các tổ chức, cá nhân xây dựng xưởng sản xuất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có 6 nhà xưởng được xây dựng. Đáng chú ý, khu xưởng sản xuất chế biến của Công ty CP Kinh doanh chế biến hàng hóa xuất nhập khẩu Đà Nẵng có diện tích hàng nghìn m2, để sản xuất chế biến quặng. Cùng với đó là các xưởng sản xuất nhựa, sản xuất sơn, sản xuất nhôm, sản xuất giấy, với diện tích mỗi nhà xưởng lên đến hàng trăm m2.

Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2014 đến hết năm 2022, Công ty CP Kinh doanh chế biến hàng hóa xuất nhập khẩu Đà Nẵng đã thực hiện chôn lấp, đổ thải trên diện tích gần 20 nghìn m2 với khối lượng 34 nghìn tấn.

Còn tại khu vực Đội quản lý học viên số 6, trong khuôn viên Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh, cơ quan chức năng phát hiện đang tập kết 300 bao tải chứa chất rắn, dạng bột, có trọng lượng khoảng 100 tấn. Theo ông Nguyễn Quang Toàn, nguyên Giám đốc cơ sở này (nghỉ hưu từ năm 2018), lô hàng này đã tiếp nhận từ một người không rõ địa chỉ đưa đến để hợp tác sản xuất phân bón nhưng đến nay vẫn không thực hiện được.

Kết quả kiểm định cho thấy, chất thải tại khu vực xưởng sản xuất, chế biến quặng của Công ty CP Kinh doanh chế biến hàng hóa xuất nhập khẩu Đà Nẵng không có thông số môi trường nguy hại vượt ngưỡng. Còn chất rắn phát hiện tại khu vực đội quản lý học viên số 6 là chất thải nguy hại.

Theo đó, Đoàn kiểm tra do Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường kết luận: Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh đã không lập hồ sơ bảo vệ môi trường khi liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân. Tiếp nhận 100 tấn chất thải nguy hại từ trước năm 2018 và để Công ty CP Kinh doanh chế biến hàng hóa xuất nhập khẩu Đà Nẵng chôn, lấp, đổ thải ra môi trường trái pháp luật khoảng 34 nghìn tấn chất thải thông thường. Và chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, vườn, đồi, nuôi trồng thủy sản sang xây dựng, nhà xưởng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Cùng với việc đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo cơ cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định xử lý vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra việc chôn, lấp, đổ chất thải trái pháp luật, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tiến hành điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về hành vi chôn, lấp, đổ chất thải ra môi trường, xảy ra tại Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh.

V. Huy
.
.
.