Tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Campuchia trong phòng, chống ma túy

Thứ Năm, 05/01/2023, 09:13

Ngày 5/1, Hội nghị lần thứ III giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Chống ma túy, Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ, Vương quốc Campuchia đã khai mạc tại TP Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an; Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung tướng King Sarat, Cục trưởng Cục Chống ma túy, Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, đồng chủ trì Hội nghị.  

Theo chương trình, hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 5-7/1. Hội nghị thể hiện nỗ lực và quyết tâm cao của ba bên trong phòng, chống tội phạm ma túy nhằm mục đích duy trì ổn định ANTT khu vực biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 2 quốc gia.

Tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Campuchia trong phòng, chống ma túy -0
Lãnh đạo ba bên tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cho biết từ năm 2019 đến nay, trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, lực lượng chức năng 10 tỉnh giáp biên của Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ trên 5.000 vụ, trên 9.000 đối tượng, thu giữ trên 126kg heroin, 220kg methamphetamine, 160kg cần sa, 64kg ketamine.  

Tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Campuchia trong phòng, chống ma túy -0
Quang cảnh hội nghị.

Các tỉnh giáp biên cũng tiếp tục duy trì phối hợp trao đổi, xác minh thông tin liên quan đến tội phạm ma túy, đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật và tác hại của ma túy cho người dân sinh sống khu vực giáp biên giới hai nước góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Công tác hợp tác phòng, chống tội phạm ma túy giữa ba bên ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, đặc biệt là công tác phối hợp giữa các địa phương có chung đường biên giới. Tại hội nghị, ba bên tiếp tục thống nhất phối hợp thực hiện nhiều nội dung trong thời gian tới.

Tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Campuchia trong phòng, chống ma túy -0
Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, phát biểu khai mạc hội nghị.

Ba bên thống nhất nâng cao chất lượng trao đổi thông tin qua mạng lưới đường dây nóng và Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) đã thiết lập, nhất là thông tin liên quan tới các đối tượng cầm đầu đường dây ma túy lớn, các đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên lãnh thổ của hai nước để xác minh, truy bắt.  

Tăng cường phối hợp thực hiện công tác nghiệp vụ về phòng, chống ma túy, trong đó tập trung điều tra cơ bản tuyến, địa bàn trọng điểm về ma túy trên tuyến biên giới Campuchia - Việt Nam; phối hợp xác lập chuyên án chung đối với các vụ án liên quan đến tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Campuchia trong phòng, chống ma túy -0
Ngài Trung tướng King Sarat, Cục trưởng Cục Chống ma túy, Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, phát biểu tại hội nghị.

Ba bên nhất trí tập trung đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy như mua bán, vận chuyển ma túy qua đường hàng không, bưu điện, đường biển và qua mạng Internet; phối hợp điều tra, xử lý các tổ chức tội phạm về ma túy núp bóng dưới dạng công ty, doanh nghiệp trên phạm vi lãnh thổ hai nước.

Đồng thời, ba bên phối hợp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý triệt để những hành vi liên quan đến trồng cây có chứa chất ma túy và sản xuất trái phép ma túy, nhất là ma túy tổng hợp.

Tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Campuchia trong phòng, chống ma túy -0
Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, phát biểu tại hội nghị.

Ba bên cũng tiếp tục duy trì và triển khai hiệu quả Kế hoạch cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh, huyện có chung biên giới đi kèm với các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho nhân dân ở khu vực giáp biên nhằm nâng cao sự hiểu biết về luật pháp của mỗi nước, tác hại và sự nguy hiểm của ma túy.

Tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Campuchia trong phòng, chống ma túy -0
Lãnh đạo ba bên và các đại biểu đoàn Campuchia.

Tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, đặc biệt tập trung vào từng ấp, xã, huyện, địa bàn trọng điểm, để họ có sự nhận thức đúng đắn và tham gia phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng trong các chiến dịch phòng ngừa, ngăn chặn và trấn áp tội phạm ma túy; có kế hoạch xây dựng các khu vực này trở thành ấp - xã - huyện - tỉnh không ma túy.

Tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Campuchia trong phòng, chống ma túy -0
Lãnh đạo ba Bên và các đại biểu Công an Việt Nam.

Ba bên cần họp giao ban định kỳ, thường xuyên theo cơ chế có sẵn giữa cấp tỉnh, cấp huyện giáp biên, Văn phòng BLO và cuộc gặp thường niên theo các cấp nhằm trao đổi thông tin, tài liệu về hoạt động tội phạm ma túy; Hỗ trợ nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy; tổ chức các đoàn sang nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm ma túy…

Phú Lữ
.
.