Đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia

Thứ Sáu, 10/12/2021, 07:51

Lợi dụng dịch COVID-19 bùng phát, trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, các băng nhóm tội phạm ma túy gia tăng hoạt động cả về quy mô, tính chất, với nhiều phương thức, thủ đoạn mới.

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy tại khu vực phía Nam, nhất là tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia diễn biến đặc biệt phức tạp, nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đã được hình thành từ Campuchia hoạt động xuyên tuyến biên giới Tây Nam.

Tội phạm ma túy trên tuyến này gồm các đối tượng trong và ngoài nước, chủ yếu là người Trung Quốc, Đài Loan, Tây Phi, Việt Nam và Campuchia. Các đối tượng lợi dụng địa bàn rộng, đường biên giới dài, có nhiều đường tiểu ngạch để thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, ở các tỉnh Tây Ninh, An Giang, Long An, Đồng Tháp…, tội phạm ma túy hoạt động mạnh nhất. Những năm gần đây, ma túy sau khi được vận chuyển trái phép qua biên giới vào Việt Nam sẽ được vận chuyển về TP Hồ Chí Minh - trung tâm tiêu thụ chính, hoặc tập kết sau đó phân tán thành nhiều đường dây vận chuyển ma túy bất hợp pháp đi các tỉnh phía Nam và ra nước ngoài tiêu thụ.

Gần đây nhất ngày 27/11, lực lượng chức năng phòng, chống ma túy tỉnh An Giang đã phát hiện nhóm đối tượng vận chuyển 35kg cần sa qua biên giới Campuchia. Cũng trong tháng 11, tại Long An, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Cục Hải quan Long An) đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy thông qua phương tiện xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu này. Hai đối tượng người Campuchia đã điều khiển phương tiện, vận chuyển xoài nhập khẩu từ Cửa khẩu quốc tế Pray Vo sang Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, trong đó cất giấu 30 bánh heroin (10,481 kg) và 13,485 kg ma túy tổng hợp các loại.

Đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia -0
Tình trạng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào các tỉnh biên giới phía Nam tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tiếp đó, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn có nguồn gốc từ nước ngoài qua tỉnh này đi TP Hồ Chí Minh tiêu thụ; bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tổng cộng 40kg ma túy tổng hợp. Trước đó, tháng 6/2021, Tổng cục Hải quan phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt 4 đối tượng cùng trú tại Đồng Tháp, vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia vào Việt Nam qua khu vực biên giới Đồng Tháp để đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ, thu giữ 20kg ma túy tổng hợp...

Cục Hải quan Tây Ninh cho biết, thời gian qua, tại địa bàn tỉnh này nổi lên tình trạng người Trung Quốc, Campuchia và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cấu kết với một số đối tượng trong nước lập nhiều đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Phnom Penh thẩm lậu vào Việt Nam qua địa bàn và sau đó đưa về các tỉnh, thành phía Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba. Thậm chí, khi bị siết chặt kiểm soát tại địa bàn tỉnh Tây Ninh, tội phạm ma túy có xu hướng chuyển hướng hoạt động vận chuyển vào Việt Nam qua khu vực các cửa khẩu thuộc tỉnh Long An, sau đó mới trung chuyển qua địa bàn tỉnh Tây Ninh để về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Trước tình hình đó, thời gian tới, Hải quan Tây Ninh sẽ phối chặt chẽ với cơ quan chức năng các tỉnh Pray Veng, Tboung Khmum, Svay Rieng (Campuchia) trong việc trao đổi thông tin và xây dựng, triển khai các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các băng nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển mặt hàng cấm này qua địa bàn.

Ông Nguyễn Hùng Anh - Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, dự báo, tội phạm ma túy sẽ tiếp tục dịch chuyển về các tỉnh biên giới phía Nam tiếp giáp Campuchia, đặc biệt tại Tây Ninh, An Giang, Long An để hoạt động. Vì vậy, tình trạng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào các tỉnh biên giới phía Nam rồi trung chuyển về TP Hồ Chí Minh, tiếp đó vận chuyển đi cả nước và ra nước ngoài tiêu thụ tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, lực lượng Hải quan chuyên trách kiểm soát, phòng, chống ma túy sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt các công tác nghiệp vụ cơ bản nhằm xác định các đối tượng, địa bàn trọng điểm; tăng cường các kế hoạch kiểm soát, ngăn chặn kịp thời dòng ma túy vào nội địa. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng (Bộ đội Biên phòng, Công an nhân dân, Cảnh sát biển) và chính quyền địa phương nhằm phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, xử lý kịp thời, hiệu quả đối với hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, trái phép ma túy qua biên giới.

Cùng với đó, ngành Hải quan cũng sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế trong phòng, chống và kiểm soát ma túy với cơ quan Hải quan các nước, đặc biệt là nước có chung biên giới như Vương quốc Campuchia; phối hợp tiến hành các hoạt động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, đường mòn, đường sông; xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá tận gốc các đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia về ma túy nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa nguồn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới, lực lượng Hải quan sẽ phối hợp với bộ, ngành, cơ quan và địa phương thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy.

Lưu Hiệp
.
.
.