Ra nước ngoài bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đang lẩn trốn (bài 4)
Không chỉ truy bắt các đối tượng trong đường dây mua bán tại Việt Nam, trong nhiều chuyên án, khi xác định đối tượng cầm đầu đang sinh sống, lẩn trốn ở nước ngoài, thực hiện Phương án 02, các đơn vị CSĐT tội phạm về ma túy đã lập kế hoạch bắt giữ.
Việc bắt giữ các đối tượng mua bán ma túy trong nước đã khó, việc bắt giữ tại nước ngoài còn khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, do hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa lực lượng Công an Việt Nam với Cảnh sát, cơ quan thi hành pháp luật nước ngoài đã được đẩy mạnh, cùng với sự mưu trí, quyết tâm của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Việt Nam, nhiều "trùm" ma túy đang lẩn trốn ở nước ngoài đã bị bắt giữ...
Theo Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, các đối tượng phạm tội ma túy, đặc biệt là đối tượng chủ mưu, cầm đầu của tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trong thời đại hiện nay đã triệt để lợi dụng công nghệ 4.0 để hoạt động với những thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi khiến tình hình tội phạm ma túy diễn biến hết sức phức tạp. Do đó, mặc dù không cần chỉ đạo trực tiếp (không cần ra mặt) nhưng ở bất cứ nơi đâu, các đối tượng cầm đầu cũng có thể điều hành toàn bộ đường dây mà khó có thể bị phát hiện, bắt giữ. Trong đó có Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh "Hà") là ví dụ điển hình trong việc sử dụng công nghệ 4.0 điều hành toàn bộ đường dây phạm tội ma túy từ nước ngoài về Việt Nam và tiếp tục chỉ đạo các mắt xích ở trong nước hoạt động vận chuyển, mua bán ma túy, trong đó có cả đi nước thứ 3 tiêu thụ.

Trước đó, cơ quan Công an đã đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh do Kim Soonsik (SN 1960), quốc tịch Hàn Quốc, cư trú tại chung cư Cantavil, quận 2, TP Hồ Chí Minh cầm đầu. Kết quả, Ban Chuyên án đã khởi tố 24 bị can trong đường dây, thu giữ 45kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin cùng nhiều tài sản, vật chứng có liên quan. Đấu tranh khai thác, đối tượng thừa nhận là đầu mối điều phối, cung cấp ma túy cho các đầu nậu tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Nguồn ma túy được đưa từ khu vực Tam giác vàng qua Campuchia về Việt Nam thông qua đối tượng người Việt Nam hiện đang sinh sống ở Campuchia. Các đối tượng đã sang TP Hồ Chí Minh khảo sát, lập nhiều kho hàng để chứa ma túy, sau đó giao cho một số đối tượng người Việt Nam và người Trung Quốc quản lý. Ma túy được các đối tượng giấu vào các lõi giữa lốc máy xe ôtô, máy phát điện đã tháo rời, các bình hình trụ bằng sắt (dài 1,5mx0,35m) cất giấu trên máy xúc, máy xây dựng vận chuyển qua cửa khẩu Tây Ninh về TP Hồ Chí Minh tập kết vào các kho hàng.
Quá trình đấu tranh chuyên án, Cục CSĐT tội phạm về ma túy nhận thấy đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Tây Nam hết sức phức tạp nên đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an ban hành ký kế hoạch 486 để giải quyết tình hình ma túy phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và các tuyến biên giới.
Ngay sau khi ban hành kế hoạch, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương xác lập nhiều chuyên án để đấu tranh và thực hiện phương châm của lãnh đạo Bộ là không chỉ "đánh khúc giữa", điều tra mở rộng đối tượng chủ mưu cầm đầu, tìm ra điểm xuất phát của ma túy… Trong đó có chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Tây Ninh đi TP Hồ Chí Minh tiêu thụ do Nguyễn Văn Thơm (SN 1987), quê ở Đồng Nai, cầm đầu.
Ở chuyên án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can. Qua quá trình điều tra, Nguyễn Văn Thơm đã thừa nhận mua bán trái phép trót lọt 6 chuyến với hơn 200kg ma túy. Từ lời khai của đối tượng đã nổi lên đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam để từ đó đưa đi các nước khác tiêu thụ. Đối tượng đó không xa lạ với các cán bộ của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, đó là Vũ Hoàng Oanh (Oanh "Hà") chị gái của nữ giang hồ đất cảng Dung "Hà", đang bị truy nã quốc tế vì tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo trinh sát của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, đối tượng Oanh "Hà" có 7 tiền án, tiền sự. Vào tháng 5/2018, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã phá chuyên án do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu, thu giữ 74kg ma túy, khởi tố 8 đối tượng trong đường dây. Tuy nhiên, "bà trùm" đã nhanh chân bỏ trốn qua đường mòn lối mở sang Campuchia. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt với Oanh "Hà" về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng cũng có lệnh truy nã quốc tế của Interpol (Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế).
Trốn chạy ra nước ngoài, Vũ Hoàng Oanh tiếp tục thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, các đối tượng cộm cán tập hợp lại hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực Tam giác vàng về TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng để tiêu thụ.
Quá trình điều hành đường dây, Oanh "Hà" thường không lấy tên thật mà lấy biệt hiệu là "Má Oanh", "Má Hai"… và sử dụng các mạng xã hội máy chủ đặt ở một nước thứ 3, có tính bảo mật cao như Facebook, zalo, Instagram, Viber, Telegram, Whatsap, Line, wechat, Signal..., sử dụng sim số điện thoại của nước ngoài như của nước Anh, Mỹ, Campuchia, Colombia để đánh lạc hướng cơ quan chức năng.
Ngày 5/9/2022, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án để tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu. Phương châm "bắt toàn bộ đường dây, không bỏ lọt tội phạm" đã được quán triệt trong toàn Ban chuyên án. Ở chuyên án này, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ 131kg ma túy các loại. Bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép hơn 1,6 tấn ma túy.
Trong quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định có 2 đối tượng rất quan trọng là Nguyễn Văn Nam (SN 1991), ở Hải Phòng và Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1998), quê ở Hưng Yên đã 23 lần nhận 91 lốc máy ôtô (trong đó có cất giấu tổng số 1,5 tấn ma túy vận chuyển từ nước ngoài qua biên giới) về TP Hồ Chí Minh thuê kho bãi cất giấu, sau đó thuê Phạm Thế Anh vận chuyển về Hà Nội rồi đưa đi Hải Phòng tiêu thụ. Các biện pháp nghiệp vụ cho thấy, sau khi các mắt xích trong đường dây bị bắt giữ, Nam và Thủy đã bỏ trốn vào phía Nam rồi qua đường tiểu ngạch trốn sang Campuchia, "chập" vào nhóm của Oanh "Hà".
Từ sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục CSĐT tội phạm về ma túy cùng với các đơn vị khẩn trương xác minh, lần theo dấu vết bỏ trốn của 2 đối tượng Nam và Thủy.
Sau khoảng chục ngày trinh sát, ngày 23/9/2022, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an ở Campuchia và các lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy; Nguyễn Ngọc Sơn (đối tượng truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Hoàng Oanh - "bà trùm" đang có lệnh truy nã quốc tế về ma túy tại căn biệt thự ở TP Phnom Penh (Campuchia) do Oanh "Hà" sử dụng tên giả là Nguyễn Thị Hương đứng tên thuê.
Một chuyên án khác được xác lập vào trung tuần tháng 8/2022 với sự phối hợp chặt chẽ của Công an Việt Nam và Công an Lào, qua đó bắt giữ trọn vẹn đường dây và các đối tượng cầm đầu. Toàn bộ lực lượng gồm những CBCS chính quy, tinh nhuệ của các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai do Công an Điện Biên chủ trì được tung vào cuộc. Ban Chuyên án đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện cho một hành trình đầy cam go, khốc liệt suốt hơn 5 tháng, trải dài từ các bản vùng sâu, vùng xa Phong Sa Lỳ, U Đom Xay (Lào), đến các xã, bản biên giới, nội địa tại các huyện Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên); Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường (tỉnh Lai Châu); Sa Pa, Mường Khương (tỉnh Lào Cai).

Theo đó, khoảng 17h ngày 8/1/2023, tại khu vực bản Hồ Chim 2, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, Ban chuyên án gồm Công an tỉnh Điện Biên, Công an 2 tỉnh UDomXay, Phong Sa Lỳ, Lào, đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Phàn Sìn Khi (SN 1996), Vàng A Vả (SN 1990), cùng trú tại xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép 28 bánh heroin tại xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
Điều tra mở rộng, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng là Thào A Mang (SN 1988) và Vàng A Tùng (SN 1996), cùng trú tại xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
Trên cơ sở tài liệu chứng cứ từ việc khai thác nóng các đối tượng, tại Lào, tổ công tác của Công an tỉnh Điện Biên, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Bộ Công an và Công an huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào đột kích vào Cụm bản Huổi Lả, bắt giữ thành công đối tượng Lả Khăm Mạ Vông (tên thường gọi Lả Dung, SN 1975), trú tại huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào. Đây chính là đối tượng đã thực hiện giao dịch 28 bánh heroin với nhóm đối tượng Phàn Sìn Khi. Đấu tranh khai thác, Lả Dung khai nhận trước đó đã mua bán, vận chuyển 2 lần với tổng số 20kg thuốc phiện và 21 bánh heroin từ Lào về Việt Nam cho các đối tượng trên.
Tiếp đó, vào 17h50' ngày 11/1, tại U Đom Xay, lực lượng phối hợp đã bắt giữ Vàng A Chứ (tên gọi tại Lào là Vàng A Dềnh, SN 1988), trú tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, thu giữ 1kg ma túy đá, 1 khẩu súng PCP, 7 ĐTDĐ, 10 bộ đàm và nhiều vật chứng khác.
Rạng sáng 12/1, tổ công tác tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã bắt giữ Vàng A Thanh (SN 1999), trú tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã 13 lần tham gia mua bán, vận chuyển 188 bánh heroin từ Điện Biên đi Lai Châu tiêu thụ.
Tại Việt Nam, Vàng A Thanh khai nhận số ma túy nhận từ bên Lào đưa về Việt Nam tiêu thụ là từ anh trai tên Vàng A Vinh (SN 1994), hiện đang ở huyện Mường Xay, tỉnh U Đom Xay, Lào điều hành, cung cấp. Ngay khi thấy động, Vàng A Vinh đã bỏ trốn và nhờ Hay Tho (SN 1999), trú cùng huyện, tiếp tế.
Khám nhà Vinh, lực lượng chức năng thu giữ 2kg ma túy đá, 2 ĐTDĐ. Quá trình bắt giữ Hay Tho, tiếp tục thu 157 viên đạn các loại, 1 hộp tiếp đạn AK, 180 triệu kíp Lào. Cùng thời điểm này, tại xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Ban Chuyên án tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, phát hiện, bắt quả tang Vừ A Tùng (SN 1997), trú tại xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, thu 10 bánh heroin...
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an "đánh cả đường dây, bắt đối tượng chủ mưu, cầm đầu", hơn 450 lượt CBCS của Công an các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai cùng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an 2 tỉnh Bắc Lào đã vào cuộc, đồng loạt tiến hành mở rộng vụ án, bắt giữ toàn bộ đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào Điện Biên.
Đây là chuyên án điển hình về hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Lào trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy do Công an Điện Biên và Cục CSĐT tội phạm về ma tuý đồng chủ trì phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào; bắt giữ và di lý thành công các đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy trên đất Lào đưa về Việt Nam để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật Việt Nam.