Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại một "làng quê du lịch"

Thứ Năm, 25/11/2021, 09:15

Từ nhiều năm nay, Hoà Ninh được mệnh danh là "làng quê du lịch" ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng). Điều này được lý giải là do Hoà Ninh không chỉ có nhiều điểm du lịch sinh thái thu hút nhiều khách thập phương đến với vùng đất có ngọn núi Bà Nà nên thơ, nổi tiếng, mà du khách còn nhớ tới một làng quê Hòa Ninh yên bình, mến khách…

Trong năm 2021 này, Hòa Ninh là địa phương được Đà Nẵng đề nghị Bộ Công an tặng Bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) với những thành tích đã đạt được…

Trung tá Lê Văn Cúc, Trưởng Công an xã Hòa Ninh cho biết, đứng chân trên một địa bàn phát triển về du lịch, ngay từ đầu năm, Công an xã đã tham mưu UBND xã củng cố các đội, tổ dân phòng ở các thôn đảm bảo số lượng, chất lượng khi tham gia giữ gìn ANTT. Qua đó, công tác nắm thông tin, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT kịp thời, không để phát sinh điểm nóng, các vụ việc vi phạm pháp luật…

Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại một
Công an, dân phòng xã Hòa Ninh ra quân làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giữ gìn ANTT và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong năm, Công an xã đã tổ chức gần 160 buổi tuyên truyền tại chỗ và lưu động với hàng nghìn người dân tham gia; phát hàng trăm tờ rơi tuyên truyền pháp luật với các nội dung giúp người dân nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm, phòng ngừa và bài trừ tệ nạn ma túy, cờ bạc trái phép, phòng cháy chữa cháy và các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, xã đã tổ chức nhiều lớp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, có hơn 20 đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn tham gia.

Ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác phòng ngừa tội phạm, người dân trên địa bàn xã đã cung cấp gần 40 nguồn tin có giá trị, giúp Công an xã khám phá, xử lý các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng dựng Nông thôn mới. Nét nổi bật trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đó là Công an xã đã mạnh dạn, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin bằng việc xây dựng mô hình "Zalo tố giác tội phạm".

Theo Trung tá Lê Văn Cúc, mặc dù mới lập được hơn 6 tháng nhưng mô hình đã phát huy hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, cập nhật kịp thời, tiếp nhận nhiều tin báo, tố giác tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật và các thông tin phục vụ tốt cho Công an nắm sát địa bàn cơ sở, phục vụ công tác đảm bảo ANTT…

Công tác tuần tra kiểm soát được duy trì đều đặn. Trong năm 2021, Công an Hoà Ninh đã tổ chức 640 ca tuần tra với 3.840 lượt người tham gia. Qua đó, lực lượng phối hợp do Công an chủ trì phát hiện 6 vụ, 8 đối tượng trộm cắp, tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép… Công an xã đã tham gia giải quyết 16 vụ mâu thuẫn gia đình, đẩy đuổi 7 nhóm đánh bài bạc, nhắc nhở 20 trường hợp người dân để tài sản sơ hở có nguy cơ mất trộm, 5 trường hợp sử dụng loa kéo gây tiếng ồn khu dân cư. Từ nguồn tin báo của quần chúng, Công an xã đã bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã của Công an huyện Kỳ An (Hà Tĩnh) về hành vi buôn bán hàng cấm khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát phức tạp, cũng từ công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh luôn kịp thời. Công an Hoà Ninh đã phát hiện 36 vụ, 42 đối tượng vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tham mưu các cấp có thẩm quyền xử phạt hơn 200 triệu đồng.

Công an xã đã phối hợp trạm y tế xã và các tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng tại các thôn, đến tận nhà 380 trường hợp người dân thuộc diện F2 để công bố, trao quyết định cách ly tại nhà, đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly y tế theo quy định. Công an, dân phòng xã đã phân công lực lượng đảm bảo ANTT, kịp thời giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại 3 khu vực có ca nghi nhiễm và ca nhiễm dịch bệnh cộng đồng đảm bảo chặt chẽ, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng…

Ông Lê Đức Thương, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh cho biết, từ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sâu rộng và mạnh mẽ với vai trò nòng cốt là lực lượng Công an xã, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương được mệnh danh là "làng quê du lịch" được tiếp tục giữ vững, đảm bảo; người dân luôn chấp hành tốt các quy định công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Những kết quả cơ bản này đã tạo tiền đề cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới ở Hòa Ninh đạt được những kết quả rất đáng khích lệ…

Hồng Thanh    
.
.