Phối hợp phòng chống dịch COVID-19 biến chủng mới dọc tuyến biên giới qua địa bàn Long An

Thứ Ba, 07/12/2021, 22:28

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là biến chủng mới Omicron đã xuất hiện tại một số nước Đông Nam Á. Để ngăn ngừa những người xâm nhập trái phép vào Việt Nam, nhất là những người có khả năng gây lây lan biến chủng mới theo tuyến đường bộ dọc biên giới Việt Nam -Campuchia, Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra dọc tuyến biên giới…

Công an tỉnh Long An (trong đó có Công an các huyện quản lý địa bàn có đường biên giới đi ngang qua) sẽ phối hợp với Bộ đội Biên phòng Long An và các lực lượng khác lên kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ biên giới đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ Đội biên phòng Long An cho biết, các lực lượng phối hợp vẫn duy trì 36 chốt trạm trên toàn tuyến biên giới đi qua địa phận tỉnh Long An để vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phối hợp phòng chống dịch COVID-19 với biến chủng mới dọc tuyến biên giới -0
Các đơn vị phối hợp sẽ tăng cường tuần tra tại tuyến biên giới để phòng chống tội phạm và phòng chống dịch COVID-19, nhất là biến chủng mới. Ảnh A.L

Ngoài các chốt trên thì còn có 150 điểm quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch. Biến chủng Omicron là biến chủng mới COVID-19 với việc dễ lây nhiễm và tử vong cao đã xuất hiện tại một số nước Đông Nam Á, nếu chủ quan không kiểm soát được người ra vào Long An bất hợp pháp qua đường biên giới, nguy cơ nguồn lây biến chủng mới Omicron sẽ xâm nhập vào Việt Nam.

Bộ đội Biên phòng Long An phối hợp với Công an các huyện có đường biên giời đi qua địa bàn lên các phương án, tình huống để kịp thời ngăn chặn xử lý. 6 tổ kiểm soát lưu động ngày đêm sẽ tuần tra kiểm soát chặt chẽ tại khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện những đối tượng nghi vấn vượt biên vào Long An.

Long An đang vận hành 37 điểm cách ly (hơn 10 ngàn giường bệnh), trong đó có 2 điểm cách ly quân sự. Tình huống có người dân từ phía biên giới về Long An bị nhiễm bệnh sẽ được tiếp nhận, xử lý nhanh chóng.

Thượng tá Đặng Văn Sân - Phó Trưởng Công an huyện Đức Huệ, Công an huyện  còn tăng cường xuống địa bàn tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chống dịch bệnh, nhất là biến chủng mới Omicron. Khi có người lạ từ phía bên kia biên giới về qua đường bộ, người dân cần báo ngay với các lực lượng gần nhất để có phương án xử lý kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh.

Anh Thư-L.A
.
.