Phối hợp nhân rộng cách làm hay, hiệu quả của Công an cơ sở

Thứ Bảy, 12/08/2023, 16:47

Ngày 12/8, tại Hà Nội, đã diễn ra Chương trình kết nghĩa thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giữa Công an quận Long Biên (Hà Nội) và Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh).

Chương trình có sự tham gia của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh...

Đây là một sáng kiến, một hoạt động có ý nghĩa, thực hiện đúng phương châm hướng về cơ sở, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa CBCS Công an TP Hồ Chí Minh và Công an TP Hà Nội nói chung, Công an quận Bình Thạnh với Công an quận Long Biên nói riêng.

11 (1).jpg -0
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại chương trình.

TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế của cả nước… Mỗi năm, hai thành phố đón hàng triệu lượt khách du lịch đến lưu trú và cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị văn hoá, xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng là những địa bàn trọng yếu, là mục tiêu tập trung chống phá của các thế lực thù địch. Do đó, nhiệm vụ bảo đảm ANTT của 2 thành phố lớn nhất cả nước với lực lượng CAND nói chung và Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh nói riêng luôn rất nặng nề.

Song, với tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt và quyết tâm chính trị cao, CBCS Công an TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. CBCS Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh đã phát huy vai trò xung kích, tích cực tham gia đóng góp toàn diện trên các mặt công tác.

3.jpg -0
Công an quận Long Biên và Công an quận Bình Thạnh tặng quà lưu niệm của hai đơn vị.

Những chiến công, thành tích của Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh trong những năm qua đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương bằng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, 3 lần Công an TP Hà Nội được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ở 3 thời kỳ; 1 lần được tặng thưởng Huân chương sao vàng- Danh hiệu cao quý nhất của Đảng và Nhà nước; nhiều năm liền được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP tặng Cờ thi đua. TP Hồ Chí Minh cũng đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác…

Đóng góp vào những chiến công, thành tích của Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng của lực lượng Công an cấp sơ sở, trong đó có Công an quận Long Biên và Công an quận Bình Thạnh. Quận Long Biên và quận Bình Thạnh có vị trí địa lý thuận lợi, sát với trung tâm, là đầu mối của nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch quan trọng và là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế- xã hội nhanh nhất của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Công an quận Long Biên và Công an quận Bình Thạnh có đội ngũ CBCS trẻ, năng động, giàu nhiệt huyết; những năm qua đã triển khai được nhiều mô hình, phần việc, sáng kiến, sáng tạo, qua đó, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn cũng như xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an hai thành phố lớn vì nhân dân phục vụ.

4.jpg -1
Công an quận Long Biên và Công an quận Bình Thạnh tặng quà lưu niệm của hai đơn vị.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Công an quận Long Biên và Công an quận Bình Thạnh tổ chức phổ biến, quán triệt mục tiêu, ý nghĩa, nội dung Chương trình kết nghĩa đến toàn thể CBCS 2 đơn vị, hưởng ứng tham gia, tạo một động lực mới, một khí thế mới cho CBCS 2 đơn vị.

Cụ thể hoá nội dung ký kết thành các chương trình hành động cụ thể, thực hiện một cách thực chất, đi vào những vấn đề thiết thực; phân công, phân nhiệm cụ thể cho các đội nghiệp vụ, Công an các phường, trong đó có bộ phận thường trực giúp việc của Chương trình kết nghĩa.

Quá trình thực hiện, hai đơn vị cần có sự quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời những vấn đề  còn khó khăn, vướng mắc trên cơ sở tính chất, đặc điểm của từng địa bàn; tổ chức các buổi thảo luận, hội thảo về những nội dung công việc của 2 đơn vị quan tâm. Trong đó. tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách mà Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cũng như Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện; chia sẻ, trao đổi, phân tích học tập các mô hình mới, cách làm hay, phương pháp làm việc hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt của 2 đơn vị…

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng đề nghị các phòng nghiệp vụ của thuộc Công an 2 thành phố nêu trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quan tâm, phối hợp, hướng dẫn Công an 2 quận thực hiện hiệu quả Chương trình kết nghĩa; đồng thời, tiếp thu những cách làm hay, mô hình sáng kiến, sáng tạo của mỗi đơn vị để tham mưu cho Đảng uỷ, Ban giám đốc Công an 2 thành phố triển khai, nhân rộng.  

X. Mai
.
.