Phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm kinh tế vùng ĐBSCL

Thứ Sáu, 27/05/2022, 17:35

Ngày 27/5, tại Công an tỉnh Cà Mau đã diễn ra hội nghị sơ kết quy chế phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm của Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an 13 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2022.

Thời gian qua, công tác phối hợp của CSKT 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, bảo đảm sự thống nhất trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ; tăng cường trách nhiệm về nội dung; tạo điều kiện cho CBCS học hỏi kinh nghiệm, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng được nâng cao, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm kinh tế vùng ĐBSCL  -0
Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tặng quà lưu niệm các đơn vị tham dự hội nghị. 

Lực lượng CSKT chủ động tham mưu lãnh đạo Công an 13 tỉnh, thành; cấp ủy chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, chương trình, đề án... của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm trên các lĩnh vực kinh tế; mở các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chuyên đề; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế.

Trong năm 2021, lực lượng CSKT vùng ĐBSCL phát hiện trên 4.000 vụ, hơn 3.000 đối tượng vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu..., so với năm 2020 giảm hơn 1.000 vụ. Đã khởi tố 403 vụ với 550 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 3.500 vụ, 2.400 đối tượng với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện CSKT Công an 13 tỉnh, thành ĐBSCL có nhiều ý kiến tham luận, đề xuất biện pháp, cách làm hay để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau ghi nhận những kết quả mà lực lượng CSKT Công an 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đạt được thời gian qua; đồng thời mong muốn lực lượng CSKT tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn, không chỉ trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm về kinh tế, mà trên tất cả các lĩnh vực, giúp Công an 13 tỉnh, thành làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Văn Đức - Minh Đương
.
.