Cục Cảnh sát Kinh tế học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ Sáu, 08/10/2021, 18:28

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên các cấp; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Ngày 8/10, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Cục CSKT) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương dự, truyền đạt  những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cục Cảnh sát Kinh tế học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng  -0
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành truyền đạt nội dung chính của Nghị quyết. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục CSKT cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên các cấp; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Cục CSKT.

“Trong quá trình học tập, có vấn đề gì chưa rõ, tôi đề nghị các đồng chí thẳng thắn trao đổi, thảo luận làm sâu sắc thêm nhận thức để vận dụng có hiệu quả trong các lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ và thực tiễn chiến đấu của bản thân va đơn vị” – Thiếu tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, quan điểm chỉ đạo của Đảng được nêu trong báo cáo chính trị đó là đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc; mục tiêu cụ thể phát triển đất nước giai đoạn từ nay đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước theo hướng an toàn, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hoá là nền tảng, bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu, thường xuyên; định hướng giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ trở thành động lực then chốt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cục Cảnh sát Kinh tế học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng  -0
Các đại biểu dự Hội nghị

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo của Đảng là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó xác định nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Về phương hướng, mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Đảng ta xác định “Xây dựng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội và Công an tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, bảo đảm chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống…

Chiều cùng ngày, PSG.TS Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Phương Thuỷ
.
.