Phá án hình sự nơi địa đầu Tổ quốc

Thứ Hai, 13/06/2022, 07:09

Giữa năm 2022, Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công nhóm tội phạm hình sự do Hoàng Quang Chương (SN 1979, trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cầm đầu. Quá trình đấu tranh chuyên án đã có căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Chương cùng 23 đối tượng. Để triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm hình sự này là quá trình dày công thu thập tài liệu, nắm bắt hoạt động của các đối tượng từ lúc mới  hình thành…

Từ sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Công an TP Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã vào cuộc nắm bắt tình hình. Qua công tác xác minh, Công an TP Lào Cai đã dựng chân dung nhóm đối tượng do Hoàng Quang Chương (SN 1979, ở tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) cầm đầu.

Chương tập hợp trong tay các đối tượng hầu hết đều là những kẻ có tiền án về tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; địa bàn hoạt động tại thị xã Sa Pa và TP Lào Cai. Nhóm đối tượng có biểu hiện đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, buôn bán hàng hoá qua biên giới, tranh chấp đất đai, đòi nợ. Từ công tác quản lý nghiệp vụ, Công an TP Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã dựng được chân dung của một số đối tượng, từ đó ngăn chặn kịp thời một số vụ việc do đàn em của Chương thực hiện.

Phá án hình sự nơi địa đầu Tổ quốc -0

Một trong số đó là vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30' ngày 18/6/2021, liên quan đến đàn em của Chương là Bàn Tà Luật (SN 1997, trú tại huyện Mường Khương, Lào Cai). Trước đó, Luật cùng Nguyễn Văn Hoàng (SN 2003, ở Hà Giang) cùng đến gara ôtô Hiệp Mạnh, tổ 16, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai để gặp người yêu của Hoàng là chị Lưu Thanh Xuân (ở tại TP Lào Cai) đang ăn sinh nhật tại đây… Trong quá trình ở đây, giữa Hoàng và người ở xưởng sửa chữa là Đỗ Huy Đức (SN 2004, ở Bảo Thắng, Lào Cai) xảy ra mâu thuẫn. Sau vụ va chạm tại gara, các đối tượng có ý định chuẩn bị hung khí để tiếp tục trả thù nhau.

Từ việc nắm bắt kịp thời thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Lào Cai phối hợp với Công an phường Kim Tân, Công an phường Duyên Hải đã vào cuộc nắm bắt thông tin. Tiến hành kiểm tra phòng trọ của các đối tượng tại tổ 5, phường Duyên Hải, các trinh sát phát hiện, tạm giữ 12 con dao các loại, 3 cây cần sa, 1 xe ôtô nhãn hiệu TOYOTA loại 12 chỗ BKS 24B – 00789.  Tiếp đó, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Công an TP Lào Cai phối hợp với Công an thị xã Sa Pa tiếp tục thu thập thông tin về hoạt động của Chương.

Ngày 13/3, Chương liên lạc với 5 đầu mối của Chương gồm: Đặng Văn Tác (SN 1996, ở xã Yên Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái); Phan Ngọc Chung (SN 1995, ở huyện Bát Xát); Huỳnh Minh Hải Đăng (SN 1990, ở phường Lào Cai, thành phố Lào Cai); Hoàng Thế Anh (SN 1996) và Hoàng Đức Thắng (SN 2000, ở Lào Cai), với mục đích tìm khoảng 40 đến 50 người đến khu vực thi công dự án thủy điện Mây Hồ thuộc thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa do Công ty TNHH MTV xây dựng An Phú đang thi công để bảo vệ và không cho người dân và người lạ vào khu vực cản trở thi công, với giá tiền là 200 triệu đồng.

Để điều hành hoạt động của các đối tượng, Chương đã lập một nhóm chát Facebook có tên “Đội quân JU MÔNG” do Chương là trưởng nhóm và các thành viên là số đầu mối của Chương và Trần Thành Công (SN 1973, ở phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cùng một số thành viên khác.

Tối 13/3, 5 đối tượng gồm Chung, Tác, Đăng, Thế Anh, Thắng đã tìm và chốt tổng cộng khoảng 52 người (kể cả Chương và 5 đầu cánh). Sáng 14/3, các đối tượng có mặt tại thủy điện Mây Hồ. Tiệp chở một bao tải, bên trong có khoảng 50 đến 60 đoạn gậy bằng tuýp ống nước kim loại để tại ngã ba đường. Sau đó Bàn Tà Luật (SN 1997, ở xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) yêu cầu mọi người cầm hung khí để ngăn cản dân không cho người dân vào khu vực cản trở thi công.

Khoảng 13h30' cùng ngày, đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Xây dựng An Phú tiếp tục thi công, các đối tượng đã đến thủy điện đợt đầu cầm theo tuýp kim loại quay ra khu vực thi công đập đầu mối để bảo vệ cho đơn vị thi công xúc đất đổ lên xe ôtô chở đi nơi khác. Lúc này tại khu vực thi công bắt đầu xuất hiện khoảng 20 người dân đến ngăn cản không cho đơn vị thi công tiếp tục thi công. Ngay lúc này, một số đối tượng trong nhóm Hoàng Quang Chương đã dùng các tuýp kim loại chập lại thành hàng rào và đứng ở đầu xe ô tô chở vật liệu để đẩy người dân ra… Giữa hai bên đánh nhau hỗn loạn nhưng do số người dân kéo đến đông và ném đá nên một số đối tượng không kịp chạy về lán đã bị người dân đánh gây thương tích.

Nhận thấy đây là thời cơ thuận lợi phá án, Công an thị xã Sa Pa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa các đối tượng còn lại bên ngoài về khu vực lán công nhân để làm việc và không cho người dân tiếp tục tấn công số đối tượng trên. Sau đó, Công an thị xã đã tăng cường lực lượng đến hiện trường để bảo đảm an ninh trật tự.

Quá trình điều tra, ngày 19/3, cơ quan CSĐT Công an thị xã Sa Pa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 21 đối tượng. Ngày 21/3, Cơ quan điều tra tiếp tục ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Quang Chương, Bàn Tà Luật về hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 22/3, tiếp tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Mạnh về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Xuân Mai
.
.