Nữ điều tra viên kể chuyện phá án

Thứ Tư, 09/03/2022, 08:19

Các vụ án do cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) các cấp thụ lý, điều tra đều là những vụ án liên quan đến an ninh quốc gia; các vụ án khác, ngoài thẩm quyền được giao cũng đều là những vụ việc phức tạp, đặc biệt khó khăn. Công việc với cán bộ nam giới đã không dễ dàng, với phụ nữ được coi là “phái yếu” thì còn khó khăn hơn nhiều. Song trong những năm qua, nữ điều tra viên của cơ quan ANĐT các cấp đã trực tiếp điều tra nhiều vụ án.

Nữ điều tra viên chuyên “hoá giải” các vụ án phức tạp

Thượng tá Nguyễn Thị Kim Quy là nữ Tiến sỹ chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; điều tra viên cao cấp đang công tác tại Phòng 5, Cục An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an. Chị được biết đến là người tham gia “hoá giải” nhiều vụ án hóc búa, vụ án phức tạp.

Thượng tá Nguyễn Thị Kim Quy chia sẻ: Đã “ôm án” đồng nghĩa với việc gắn trách nhiệm của điều tra viên từ khi cầm hồ sơ cho đến khi vụ án được đưa ra truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Trong quá trình này, điều tra viên không chỉ đơn thuần là chứng minh hành vi phạm tội mà còn phải tìm ra những điều có lợi cho bị can… Quá trình điều tra phải dùng cái “tâm” để cảm hoá, khiến bị can tâm phục, khẩu phục.

1.jpg -0
Thượng tá Nguyễn Thị Kim Quy chia sẻ về công việc của mình.

Hơn 20 năm gắn bó với công tác điều tra, Thượng tá Nguyễn Thị Kim Quy không nhớ hết chị đã trực tiếp hoặc cùng đồng đội thụ lý bao nhiêu hồ sơ vụ án. Song quá trình điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” mà bị hại ở đây là Cienco 1 đã để lại cho chị nhiều ấn tượng. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, trong vụ án này bị can đã lợi dụng mối quan hệ hợp tác giữa Cienco 1 và doanh nghiệp nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thủ đoạn phạm tội của các đối tượng tinh vi, số lượng tài sản chiếm đoạt lớn.

Ngày 2/11/2016, Cơ quan ANĐT Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của Cinenco 1, tố cáo Phạm Thị Phi Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Bến Thuỷ nội địa Haduc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 717.415,77 USD, tương đương khoảng 15 tỷ đồng của Cienco 1 trả cho nhà thầu phụ Bridge Foundation Material Company (BFMC) và đề nghị cơ quan điều tra thu hồi số tiền này.

Thượng tá Nguyễn Thị Kim Quy được lãnh đạo Cục ANĐT tin tưởng, giao nhiệm vụ điều tra vụ án. Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, chị và đồng đội gặp không ít khó khăn do thủ đoạn tinh vi của đối tượng tham gia. Cụ thể, đối tượng chính trong vụ án là Phạm Thị Phi Phượng đã có sự tính toán kỹ lưỡng trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, có việc chỉnh, sửa văn bản với đầy đủ các nội dung và hình thức giống như các văn bản trước đó BFMC đã gửi cho Cienco 1 trong các lần thanh toán trước đó. Các mắt xích khác trong đường dây vì hám lời cũng tiếp tay đắc lực cho hành vi phạm tội của các đối tượng.

Cái khó của Thượng tá Nguyễn Thị Kim Quy và đồng đội lúc đó chính là việc thu thập chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án… Nhiều đêm trắng, chị và đồng đội nghiên cứu từng trang hồ sơ; đọc lại từng bản lời khai của đối tượng để tìm ra những điểm mâu thuẫn. Sự kiên trì, tỉ mỉ của Thượng tá Nguyễn Thị Kim Quy và đồng đội đã được đền đáp xứng đáng. Quá trình đấu tranh, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của Phượng và đồng phạm.

Tiếp xúc với Thượng tá Nguyễn Thị Kim Quy, tôi cảm nhận ở người nữ điều tra viên ấy sự nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng với nghề. Chị nói, nếu làm điều tra mà không yêu nghề thì không thể trụ lại… Bởi mỗi vụ án lại có những khó khăn riêng. Trong quá trình điều tra các vụ án, Thượng tá Nguyễn Thị Kim Quy cũng tạo cho mình một dấu ấn và một lối đi riêng. Chị luôn tạo cho bị can một tâm lý thoải mái trong quá trình làm việc. Chị đã lấy sự mềm mỏng, dịu dàng của người nữ điều tra viên để trao đổi, chia sẻ khiến cuộc hỏi cung không trở nên căng thẳng. Quá trình làm việc cũng không chỉ dừng lại ở việc buộc tội mà còn tìm ra những điểm có lợi cho bị cáo, theo quy định của pháp luật. Khi đã hiểu ra, nhiều bị can đã tự nguyện khai báo hành vi phạm tội.

Từ năm 2017 đến nay, Thượng tá Nguyễn Thị Kim Quy đã tham gia điều tra nhiều vụ án, vụ việc có tính chất nghiêm trọng. Có thể kể đến như vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần xăng, dầu Vipco; vụ “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Đà Nẵng và các thành phố khác… Với những kết quả, thành tích đã đạt được nhiều năm qua, chị đã được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua; được Bộ Công an tặng Bằng khen.

Bụng bầu 8 tháng vẫn bay đi làm án

4h, những con chữ cuối cùng của bản kết luận điều tra cũng đã hoàn tất, gấp vội máy tính, Thiếu tá Bùi Hồng Thuý, cán bộ Phòng ANĐT Công an TP Hà Nội lại tất tả bắt tay vào thiên chức của một người vợ, người mẹ… Những ngày đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công việc của các chị càng thêm vất vả. Án đến hạn phải hoàn tất nhưng việc đi lại gặp nhiều khó khăn, bởi nhiều nhân chứng và người có liên quan lấy lý do liên quan đến dịch bệnh để không đến làm việc.

Trước đó, ngày 2/5/2021, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội, tiến hành kiểm tra hành chính tại chung cư Floren, địa chỉ tại 28, Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã phát hiện 46 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam đang sinh sống tại đây. Quá trình kiểm tra, những người này không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân… Vụ việc liên quan đến nhiều người nước ngoài (NNN) nên ngay trong đêm, Thiếu tá Bùi Hồng Thuý cùng các cán bộ của Phòng ANĐT Công an TP Hà Nội đã có mặt tại địa bàn. Trong vụ án này, số lượng đối tượng đông, trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp nên khi chị và các cán bộ tham gia hoàn tất lời khai ban đầu, đưa các đối tượng vào khu vực cách ly thì đã xế trưa. Lúc này, tất cả mới nhớ đến cái đói cồn cào.

Vụ án sau khi được chuyển đến Phòng ANĐT Công an TP Hà Nội đã được giao cho Thiếu tá Bùi Hồng Thuý thụ lý, điều tra. Sự bất đồng về ngôn ngữ, sự phức tạp của dịch bệnh cũng là những khó khăn chị và đồng đội phải đối mặt. Quá trình điều tra, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với hai đối tượng gồm Guo Long và Chi Jin Hua về hành vi “Tổ chức người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Quá trình điều tra xác định, khoảng đầu tháng 3/2021, Gu Long nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và cư trú trái phép tại quận Nam Từ Liêm. Khi sinh sống tại chung cư, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, cứ khoảng 2 đến 3 ngày, Gou Long và bạn gái lại thay đổi phòng ở một lần. Sau đó, qua mạng xã hội, đối tượng đã tổ chức đón người nhập cảnh trái phép.

2.jpg -0
Thiếu tá Bùi Hồng Thuý trong một ngày làm việc.

Lần tham gia điều tra vụ án Hoa Hữu Long (SN 1964) cùng vợ là Cao Thị Kim Loan (SN 1970, cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng để lại cho chị một kỷ niệm khó quên. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng phạm tội sử dụng phương thức và thủ đoạn phạm tội hết sức tinh vi, xảo quyệt nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra vụ án, Thiếu tá Bùi Hồng Thuý đặc biệt ấn tượng về việc đấu tranh với Cao Thị Kim Loan, đối tượng giữ vai trò chính trong Tập đoàn Đông Dương. Vào thời điểm đó, việc đấu tranh với Loan đóng một vai trò quan trọng bởi chị ta là đầu mối quan trọng để làm căn cứ đấu tranh, làm rõ hành vi của các bị can khác. Khi bị đưa về trụ sở, ban đầu Loan thực hiện “3 không”. Tiếp xúc với Loan, Thiếu tá Bùi Hồng Thuý không vội hỏi vào các tình tiết của vụ án mà chia sẻ với Loan về hoàn cảnh gia đình. Cùng là phụ nữ nên có lẽ cũng dễ cảm thông hơn. Sau khi nói chuyện, Loan dần dần đã mở lòng. Vợ, chồng Loan cùng bị bắt giữ, trong nhà còn có mẹ đẻ ốm liệt giường và hai đứa con thơ dại không người chăm sóc…

Hiểu được những suy nghĩ của Loan, Thiếu tá Bùi Hồng Thuý đã phân tích cho Loan về sự khoan hồng của pháp luật đối với những người thành tâm hối cải. Quá trình đó, Loan đã nhận thức ra hành vi sai phạm của bản thân, hợp tác với cơ quan Công an, điều tra, làm rõ vụ án. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của 14 đối tượng; làm rõ phương thức và thủ đoạn phạm tội của các đối tượng chủ mưu và các mắt xích.

"Trong thành công của tôi, ngoài sự nỗ lực của bản thân còn luôn có sự phối hợp của đồng chí, đồng đội và đặc biệt là của người chồng và của bố, mẹ hai bên gia đình. Có những thời điểm khi đang mang thai con gái thứ hai được 8 tháng, do yêu cầu cấp thiết của việc điều tra, ngay khi nhận thông tin, tôi đã mua vé máy bay vào TP Hồ Chí Minh làm việc rồi lại trở ra trong ngày" - Thiếu tá Bùi Hồng Thuý cho biết…

Hiện nay, ngoài công tác chuyên môn, chị còn là Chủ tịch Hội phụ nữ của Phòng ANĐT Công an TP Hà Nội. Từ đó, chị đã gương mẫu, đi đầu, tích cực tham gia vào các hoạt động của đơn vị. Với những kết quả, thành tích đạt được, chị đã vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen; Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng Giấy khen.

Xuân Mai
.
.