"Nụ cười chiến sĩ" góp phần lan toả hình ảnh đẹp về người CAND

Thứ Ba, 05/07/2022, 18:49

Qua 1 năm phát động và thực hiện, “Nụ cười chiến sĩ” đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể CBCS Công an tỉnh Lạng Sơn. Hàng chục mô hình hay, nổi bật với nhiều cách làm sáng tạo đã được Công an các đơn vị, địa bàn xây dựng, triển khai.

Chiều 5/7, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện phong trào “Nụ cười chiến sĩ” trong Công an Lạng Sơn. Đây là phong trào hay được Công an tỉnh Lạng Sơn xây dựng và phát động. 

Phong trào Nụ cười chiến sĩ -0
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tá Thái Hồng Công trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lạng Sơn.

Qua triển khai phong trào, toàn thể CBCS Công an Lạng Sơn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước; các quy định của Chính phủ, Bộ Công an và tỉnh Lạng Sơn về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; nâng cao văn hóa ứng xử của người CBCS CAND trong tình hình mới; góp phần phát huy vai trò của văn hóa ứng xử trong nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn trong lòng người dân. 

Phong trào “Nụ cười chiến sĩ” được Công an tỉnh Lạng Sơn được chính thức phát động từ ngày 6/5/2021. Điểm nổi bật là phong trào đã đề ra phương châm “5 xin, 5 luôn” gồm: “xin chào, xin cảm ơn, xin phép, xin lỗi, xin được hướng dẫn”; “Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe và thấu hiểu, luôn giúp đỡ, luôn thượng tôn pháp luật”. Qua đó, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị và CBCS trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng hình ảnh người CAND ứng xử văn minh, thân thiện, góp phần xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Phong trào Nụ cười chiến sĩ -0
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Thái Hồng Công trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng tặng các cá nhân xuất sắc của Công an tỉnh Lạng Sơn.

Để phong trào “Nụ cười chiến sĩ” được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trở thành nhiệm vụ trọng tâm, được thực hiện thường xuyên, liên tục, tạo sự lan tỏa trong toàn lực lượng, Công an các đơn vị, địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lựa chọn một số đơn vị làm điểm; yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, phát động hưởng ứng phong trào và đăng ký các mô hình, phần việc thực hiện. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã sôi nổi hưởng ứng phong trào với những mô hình, cách làm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Tính đến nay, tất cả các đơn vị, đoàn thể thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an các địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động và đăng ký thực hiện phong trào “Nụ cười chiến sĩ”.

Sau 1 năm phát động và triển khai phong trào, CBCS Công an tỉnh Lạng Sơn đã ngày càng nêu cao tinh thần thi đua, phát huy tính tự giác, chủ động trong công việc, không ngại khó, ngại khổ được thể hiện qua việc Công an tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành tốt chiến dịch thu thập dữ liệu dân cư và cấp CCCD và trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Lạng Sơn cũng tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật và video clip với chủ đề "Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên" do Công an tỉnh phát động. Các tác phẩm đoạt giải cuộc thi có sự sáng tạo về nghệ thuật, thể hiện ý tưởng độc đáo, tạo sự lan tảo mạnh mẽ sâu rộng về truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND nói chung và Công an tỉnh Lạng Sơn nói riêng, gắn với phong trào "Nụ cười chiến sĩ". Trong đó, giải Nhất video clip thuộc về nhóm tác giả Trung tá Hà Nguyệt My, Nguyễn Anh Khoa - Phòng công tác Đảng và công tác chính trị ; giải Nhất tác phẩm ảnh bộ thuộc về tác giả Trung tá Hà Nguyệt My - Phòng công tác Đảng và công tác chính trị; giải Nhất tác phẩm ảnh đơn thuộc về tác giả Trần Thị Bích Hợp ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn. 

Phong trào Nụ cười chiến sĩ -0
Đại tá Triệu Tuấn Hải trao giải Nhất tác phẩm ảnh bộ cho tác giả Trung tá Hà Nguyệt My, Phòng công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, sáng cùng ngày, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã thừa ủy quyền của cấp trên trao những danh hiệu thi đua tặng các tập thể, cá nhân.

Tâm Phạm - Anh Khoa
.
.