Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Thứ Hai, 27/06/2022, 09:25

Sáng 27/6, tại Kiên Giang, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương... 

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022 -0
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu làm lễ chào cờ.

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022 -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, hội nghị được tổ chức để nhìn nhận, đánh giá đầy đủ, toàn diện, thực chất, kết quả các mặt công tác Công an từ đầu năm đến nay; dự báo những xu thế, diễn biến của tình hình nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để lực lượng CAND hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, triển khai quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" và triển khai Kế hoạch số 118 ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022 -0
Toàn cảnh hội nghị.

Với tinh thần cao nhất, nhìn thẳng sự thật, nói thẳng, nói thật, đánh giá đúng thực tiễn công tác, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, nghiên cứu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc; nhận định, phân tích, bám sát diễn biến của tình hình, những thời cơ, thuận lợi, khó khăn đặt ra đối với công tác Công an, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND; từ đó kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an bổ sung, điều chỉnh mục tiêu, giải pháp phù hợp, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022 -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" và Kế hoạch số 118 ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12.

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022 -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị tại hội nghị.

Theo chương trình hội nghị, dưới sự điều hành của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, hội nghị sẽ tiến hành thảo luận. Bộ trưởng Tô Lâm sẽ phát biểu kết luận hội nghị vào chiều cùng ngày.

Phóng viên Báo CAND sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị quan trọng này.

Quỳnh Vinh - Văn Đức
.
.