Nỗ lực hoàn thành chiến dịch 40 ngày đêm cấp CCCD

Thứ Sáu, 30/09/2022, 11:16

Những ngày này, cùng với các địa bàn khác trong toàn tỉnh, CBCS Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đang nỗ lực từng ngày, từng giờ, tăng ca, tăng thời gian thu nhận hồ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp, nhằm nhanh chóng hoàn thành mục tiêu 100% công dân trên địa bàn trong độ tuổi theo quy định được cấp CCCD...

Từ sáng sớm, tổ cấp CCCD lưu động của Công an huyện Mai Sơn đã đến Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La lắp đặt máy móc, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện để làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử cho những công dân rất đặc biệt.

Họ là những học viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Mai Sơn hiện đang được chữa trị tại đây. Trong vòng 1 ngày, 64 hồ sơ cấp CCCD cho các học viên đã được CBCS tổ cấp CCCD lưu động Công an huyện Mai Sơn thu nhận theo đúng quy trình, quy định.

Nỗ lực hoàn thành chiến dịch 40 ngày đêm cấp CCCD -0
Lực lượng Công an thực hiện thủ tục cấp CCCD gắn chíp cho các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La.

Là người trực tiếp thực hiện việc cấp CCCD lưu động, Trung úy Nguyễn Quang Thái chia sẻ: Việc cấp CCCD cho những công dân ở đây sẽ giúp họ có được giấy tờ tùy thân, phục vụ cho giao dịch, sinh hoạt, đi lại, học tập, làm ăn sinh sống sau khi hoàn thành việc chữa trị trở về địa phương.

Đây là giai đoạn nước rút của chiến dịch 40 ngày đêm cấp CCCD nên những ngày này, CBCS của Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Mai Sơn đã được huy động tối đa, làm việc không kể ngày đêm, chạy đua với thời gian, đến các địa bàn thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử cho người dân, gắn với việc thu nhận hồ sơ định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư và các nhiệm vụ khác trong lộ trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Đại úy Vì Trọng Đại, Phó Đội trưởng Đội QLHC về TTXH Công an huyện Mai Sơn cho biết: Để đảm bảo 100% người trong độ tuổi trên địa bàn được cấp CCCD gắn chíp theo quy định, lực lượng Cảnh sát QLHC Công an huyện Mai Sơn đã chia các tổ lưu động, đi từng ngõ, gõ từng nhà để tiến hành các thủ tục cấp CCCD cho người dân, làm từ dễ đến khó, đi từ gần đến xa, tạo mọi điều kiện để mọi công dân đều được cấp CCCD gắn chíp.

Nỗ lực hoàn thành chiến dịch 40 ngày đêm cấp CCCD -0
Việc lực lượng Công an đến tận nhà cấp CCCD cho người già yếu đã nhận được nhiều tình cảm của người dân trên địa bàn.

Thời điểm này, việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho người dân khó khăn hơn rất nhiều so với trước. Số người trong độ tuổi cấp CCCD theo quy định ở rải rác, ở địa bàn xa trung tâm, có bản chỉ đi được bằng xe máy, nếu trời mưa chỉ có thể đi bộ, một số người thì vắng mặt tại địa bàn hoặc vì lý do cá nhân mà chưa đến trụ sở Công an thực hiện thủ tục cấp CCCD. Ngoài việc phối hợp với Công an các xã rà soát danh sách, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các thủ tục cấp CCCD, Công an huyện đã thành lập các tổ cấp CCCD lưu động đến tận nhà cấp CCCD cho tất cả các công dân, không kể người già yếu, ốm đau hoặc vì lý do cá nhân chưa có điều kiện đi làm CCCD. Từ khi chiến dịch phát động đến nay, Công an huyện Mai Sơn đã thu nhận 3.031 hồ sơ CCCD, trong đó cấp mới là 2.660 hồ sơ, thu nhận 2.132 hồ sơ định danh điện tử.

Khi được tổ cấp CCCD Công an huyện đến tận nhà làm thủ tục cấp CCCD cho ông Lưu Hồng Quang (tiểu khu Thống Nhất, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn), bà Đoàn Thị Hảo, vợ ông vô cùng xúc động: Ông nhà tôi bị tai biến nhiều năm nay, không đi lại được. Nay được lực lượng Công an đến tận nhà cấp CCCD, gia đình tôi phấn khởi lắm. Sau này có thẻ CCCD sẽ rất thuận lợi khi đi bệnh viện khám chữa bệnh.

Nỗ lực hoàn thành chiến dịch 40 ngày đêm cấp CCCD -0
Công an huyện Mai Sơn tuyên truyền về tiện ích và sự cần thiết của thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

Ông Trần Trọng Đoan, bản Mé Lếch, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn cũng không giấu niềm vui khi được lực lượng Công an đến tận nhà làm thủ tục cấp CCCD. Ông cho biết: Tôi ở dưới xuôi lên đây làm ăn, do công việc bận và ở xa nên chưa đến trụ sở làm thủ tục cấp CCCD được. Nay được lực lượng Công an đến tận nhà cấp CCCD cho tôi như thế này tôi phấn khởi lắm vì các anh Công an đã tạo điều kiện cho tôi có được giấy tờ tùy thân của mình, giúp tôi thuận lợi trong giao dịch, đi lại...

Những câu chuyện, hình ảnh đẹp, những việc làm ý nghĩa, đầy tính nhân văn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở như thế là minh chứng rõ nét nhất về tinh thần trách nhiệm “vì nhân dân phục vụ” của CBCS Công an huyện Mai Sơn, thể hiện tình cảm gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân. Sự ghi nhận của nhân dân cũng là động lực để CBCS Công an huyện Mai Sơn tiếp tục nỗ lực trong hành trình thực hiện chiến dịch cấp CCCD, góp phần hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Minh Phong – Đinh Tùng
.
.