Nỗ lực giữ bình yên TP Tây Ninh

Thứ Hai, 02/01/2023, 07:32

Với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, năm 2022 Công an TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) đã làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Công an TP Tây Ninh được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, cấp cơ sở năm 2022.

Thượng tá Phan Văn Triều, Trưởng Công an TP Tây Ninh, cho biết: Công an TP Tây Ninh đã chủ động tham mưu đề xuất giải quyết các vấn đề nổi lên, không để phức tạp tình hình, tăng cường các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung rà soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, quản lý chặt chẽ, kịp thời xác lập, đấu tranh với các ổ nhóm, đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội. Đặc biệt, không để xảy ra tụ tập đông người, gây rối, phá hoại, không để hình thành “điểm nóng”, đột xuất và bất ngờ. Công an TP Tây Ninh đã triển khai có hiệu quả 5 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung trấn áp quyết liệt các ổ, nhóm tội phạm hình sự hoạt động liên tỉnh, liên huyện, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Tây Ninh đã triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm, phá nhiều chuyên án, vụ án được Bộ Công an khen thưởng, các cấp chính quyền địa phương biểu dương, ghi nhận và người dân gửi thư khen ngợi. Điển hình, Công an TP Tây Ninh bắt giữ Phùng Văn Hiếu (SN 1996), Hoàng Văn Kiên (SN 2001, cùng ngụ Hải Dương), Vũ Minh Phúc (SN 2002, ngụ Lâm Đồng) và Nguyễn Đức Lưu (SN 2002, ngụ Quảng Ninh) về cho vay lãi nặng. Sau thời gian dài xác lập chuyên án đấu tranh, vào 14h30 ngày 19/11/2022, tại khu vực chợ phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tây Ninh bắt quả tang Phúc và Lưu khi đang thu tiền góp của người vay tiền. Cả hai manh động chống trả hòng tẩu thoát nhưng bất thành. Tang vật thu giữ gồm: 3 triệu đồng, 4 ĐTDĐ, cùng nhiều giấy tờ có liên quan. Mở rộng điều tra, Công an bắt thêm các đối tượng còn lại khi chúng đang lẩn trốn tại xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.

Nỗ lực giữ bình yên TP Tây Ninh -0
Các đối tượng cướp giật cùng tang vật bị Công an TP Tây Ninh bắt giữ.

Qua điều tra, Công an TP Tây Ninh xác định: Từ tháng 4/2022, Hiếu từ Hải Dương vào thuê nhà trọ ở TP Tây Ninh cùng với đồng bọn cho vay nặng lãi. Để nhiều người biết đến hoạt động trên, nhóm Hiếu đã quảng cáo trên các trang mạng xã hội kèm với số điện thoại của mình để người vay liên hệ. Khi người vay tiền trốn trả nợ hoặc trả chậm, các đối tượng sẽ điện thoại hăm dọa, tạo áp lực để buộc người vay phải trả tiền.

Tính đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm Hiếu đã cho khoảng 40 người vay với số tiền hơn 300 triệu đồng. Cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Tây Ninh bắt quả tang Nguyễn Khắc Hồng Sơn (SN 2000, ngụ Hà Tĩnh) cho vay nặng lãi. Sơn thừa nhận, đã cho hơn 10 người dân ở TP Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu vay, lãi suất từ 240% đến 265%/năm.

Thượng tá Phan Văn Triều cho biết, trong năm 2022, đơn vị đã tiếp nhận 159 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, làm rõ 149 vụ, 247 đối tượng, đạt tỷ lệ 93.71% (vượt chỉ tiêu đề ra). Trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng xảy ra 22 vụ, làm rõ 22 vụ, 38 đối tượng, đạt 100%. Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, đã điều tra khám phá 95 vụ, làm rõ 85 vụ, 164 đối tượng, đạt tỷ lệ 89.4%...

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Tây Ninh phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn, nên xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 26/10, Công an TP Tây Ninh tổ chức vây bắt Trần Triệu Phú (SN 1999) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Lộc Giang, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Phú bước đầu khai nhận, cùng đồng bọn gây ra các vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tiếp đó, Công an bắt giữ thêm Lê Hoài Bảo (SN 2003, cùng ngụ phường 3, TP Tây Ninh, Tây Ninh) khi đang lẩn trốn tại khu phố 4, phường 3, TP Tây Ninh. Tang vật thu giữ, gồm: 2 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy J7 và Iphone 8 Plus, 2 xe mô tô và nhiều chứng cứ khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do nghiện ma tuý và túng tiền tiêu xài, cả ba đã bàn bạc sử dụng xe mô tô rảo quanh các tuyến đường vắng trên địa bàn TP Tây Ninh, thị xã Hoà Thành và huyện Châu Thành để tìm kiếm “con mồi”. Các nạn nhân mà chúng nhắm đến là phụ nữ đang lưu thông trên các tuyến đường vắng có sử dụng điện thoại và đeo nhẫn, dây chuyền vàng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, bọn chúng thường xuyên thay đổi biển kiểm soát xe, đặc điểm nhận dạng, quần áo. Với thủ đoạn trên, từ khoảng tháng 6/2022 đến khi bị bắt, nhóm Phú đã thực hiện trót lọt 14 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thượng tá Phan Văn Triều cho biết, Công an TP Tây Ninh còn huy động mọi nguồn lực tham mưu, triển khai quyết liệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh đối với Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD. Tổ chức thực hiện quyết liệt cao điểm “90 ngày đêm cấp Căn cước công dân”, đến nay đã đăng ký được 11.566 số tài khoản định danh điện tử và 230 tài khoản dịch vụ công, tiếp nhận 612 hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến, công tác làm sạch cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đạt 96.4 %.

Với những thành tích đã đạt được, Công an TP Tây Ninh vinh dự là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, 65 lượt tập thể, 116 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được các cấp khen thưởng.

Hà Thủy – Tấn Lực
.
.