Công an TP Tây Ninh xung kích tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh

Thứ Ba, 27/07/2021, 07:52
Những ngày qua, Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã quyết liệt ra quân kiểm soát, giữ gìn ANTT, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

CBCS kiểm tra nghiêm việc chấp hành giãn cách xã hội của người dân

Chị Trần Thị Minh Nguyệt (Sn 1993, ngụ TP Tây Ninh), sẻ chia: “Những ngày này, mưa nắng diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, các anh Công an luôn túc trực để đảm bảo công tác giữ gìn ANTT và phòng chống dịch bệnh trên các tuyến đường. Trên đường đi mua đồ thiết yếu về nhà, tôi và nhiều người dân khác không khỏi xúc động trước hình ảnh người cán bộ Công an áo ướt đẫm mồ hôi làm nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch bệnh, khu vực phong tỏa, cách ly...”.

Thượng tá Phan Văn Triều, Trưởng Công an TP Tây Ninh, cho biết: Công an thành phố đã huy động 100% cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trực chiến đảm bảo ANTT và tham gia phòng, chống dịch. Để phòng, chống dịch bệnh cho CBCS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã tổ chức cho CBCS ăn, nghỉ tại cơ quan và test nhanh COVID-19. Trang bị khẩu trang N95, kính chống bọt nước, găng tay, dung dịch sát khuẩn, đồ phòng hộ cho CBCS làm nhiệm vụ ở các chốt chống dịch, cũng như làm công tác truy vết để đảm bảo an toàn khi đi làm nhiệm vụ.

Công an TP Tây Ninh đã bố trí lực lượng đảm bảo ANTT ở 27 khu vực phong tỏa, 5 khu cách ly tập trung, 2 bệnh viện dã chiến, 1 bệnh viện điều trị COVID-19. Lực lượng CSGT Công an TP Tây Ninh làm nòng cốt tham gia 13 chốt kiểm dịch, phối hợp với lực lượng Dân quân tự vệ và các đoàn thể làm nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện ra, vào thành phố 24/24 giờ, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và hạn chế tới mức thấp nhất sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh. Ngoài ra, CSGT còn tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường để giữ gìn TTATGT; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội, không đi ra ngoài khi không thật sự cần thiết.

Được biết, Công an TP Tây Ninh còn thành lập các tổ phản ứng nhanh với 30 CBCS để truy vết COVID-19. Đến nay, các tổ truy vết đã cùng với các đơn vị chức năng khác truy vết được 48 F0, 250 F1 và 550 F2, góp phần kiềm chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

 Hàng ngày, CBCS còn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp ra khỏi nhà không có lý do cần thiết; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định với số người đang cách ly tại nhà...

Thượng tá Phan Văn Triều, cho biết thêm: Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, Công an Công an TP Tây Ninh đã chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương thiết lập 12 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào địa bàn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến mới thành lập thì chỗ ăn, nghỉ ngơi của CBCS rất khó khăn, kể cả các chốt phòng chống dịch. Được sự quan tâm, động viên của các cấp lãnh đạo, ủng hộ của người dân đến nay, mọi hoạt động đã tương đối ổn định...

M.Nhật-Đ.Mừng
.
.