Nhiều mô hình đảm bảo ANTT hay ở Cụm thi đua số 8 Bộ Công an

Thứ Năm, 24/11/2022, 10:51

Ngày 24/11, tại Công an tỉnh Bình Dương, Cụm thi đua số 8 Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022. 

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 cho biết, ngoài những nội dung phát động theo kế hoạch của Bộ Công an, Công an một số tỉnh còn phát động những đợt thi đua theo tình hình thực tế ở địa phương và thực hiện các công trình, mô hình, sáng kiến và cách làm hay.

Công an Bến Tre có phong trào “Đồng khởi mới” năm 2022 với mục đích tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2.

Công an tỉnh Đồng Nai với phong trào học tập, noi gương về tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm của đồng chí Đại úy Ngô Thái Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã dũng cảm cứu 4 người đuối nước tại bãi tắm ở huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nhiều mô hình đảm bảo ANTT hay ở Cụm thi đua số 8 Bộ Công an -0
Đại diện Công an các tỉnh tham gia hội nghị.

Công an tỉnh Bình Dương có dự án đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành phục vụ ANTT và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương với kinh phí ước tính khoảng 455 tỷ đồng; thành lập 9 Đội cơ động xử lý sự cố giao thông với 165 thành viên; xây dựng phần mềm quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy…

Công an tỉnh Long An với mô hình “Không trễ hẹn, không sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính”, “Ứng xử văn minh, hướng dẫn tận tình, công việc nghiêm minh, vì Nhân dân phục vụ”, “Phục vụ nhiệt tình, quy trình chặt chẽ”….

Công an Đồng Tháp với mô hình “3 tích cực trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo”, “Cán bộ hưu trí cùng nhân dân tham gia đảm bảo ANTT”, “Nhân dân đồng hành cùng chung tay hoạt động Tổ nhân dân tự quản”…

Trong năm 2022, trên địa bàn 8 tỉnh (Bình Dương, Bến Tre, Đồng Tháp, Tây Ninh, Tiền Giang, Bà Rịa -Vùng Tàu, Long An và Đồng Nai) xảy ra 6.345 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, giảm 400 vụ so với năm 2019; tỷ lệ đã điều tra làm rõ đạt trên 80%. Riêng tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng ở các địa phương đều đạt trên 90%.

Tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy trong cụm xảy ra 1.868 vụ, giảm 1.378 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Có 4 đơn vị giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) là Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai; 4 đơn vị còn lại giảm 2/3 tiêu chí.

Bên cạnh kết quả đạt được, phong trào thi đua vẫn còn một số mặt hạn chế, đó là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội một số địa phương còn diễn biến phức tạp; một số tỉnh khám phá án ít nghiêm trọng, nghiệm trọng đạt tỷ lệ chưa cao; công tác bắt, vận động đối tượng đầu thú chưa đảm bảo theo kế hoạch; tỷ lệ cán bộ chiến sĩ sai phạm bị kỷ luật còn cao…  

P.Tuyền
.
.