Cụm thi đua số 8, Bộ Công an ghi nhận nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả

Thứ Ba, 19/07/2022, 17:21

Ngày 19/7, tại Công an tỉnh Bến Tre, Cụm Thi đua số 8 – Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2022. Dự hội nghị có Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 8 chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Đại tá Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, Cụm phó Cụm Thi đua số 8 và lãnh đạo Công an các tỉnh trong Cụm Thi đua số 8.

Cụm Thi đua số 8 – Bộ Công an sơ kết công tác 6 tháng đầu năm -0
Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 8 phát biểu tại Hội nghị.

Cụm Thi đua số 8 – Bộ Công an gồm Công an 8 tỉnh: Bến Tre, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng tàu, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An. Trong 6 tháng đầu năm 2022, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các tỉnh trong Cụm Thi đua số 8 quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sắc, chú trọng đổi mới hình thức và nội dung thi đua phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng địa phương.

Công an các tỉnh trong Cụm thi đua đã kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh trong Cụm Thi đua số 8 được giữ ổn định; phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm.

Cụm Thi đua số 8 – Bộ Công an sơ kết công tác 6 tháng đầu năm -0
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 8 đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu, cũng như thành tích Công an các tỉnh trong Cụm thi đua đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Cụm Thi đua số 8 – Bộ Công an sơ kết công tác 6 tháng đầu năm -0
Sáng cùng ngày, trước khi vào dự hội nghị, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh Bến Tre.

Đồng chí Cụm trưởng Cụm Thi đua số 8 đề nghị trong 6 tháng cuối năm, lãnh đạo Công an các tỉnh tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác phát động phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các các nhân điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm và phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Đồng thời, tiến hành rà soát các chỉ tiêu đã đăng ký, quyết tâm phấn đấu thi đua vượt mục tiêu đề ra, đưa phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả…

Trần Lĩnh - Quang Duy
.
.