TP Hồ Chí Minh:

Nhiều cách làm hay, mô hình tự quản về ANTT được nhân rộng

Thứ Sáu, 10/03/2023, 16:23

Ngày 10/2, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện công tác phối hợp giữa Công an thành phố và Câu lạc bộ (CLB) Công an hưu trí  thành phố trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh (TDBVAN) Tổ quốc giai đoạn 2017-2022; tổng kết công tác CLB Công an hưu trí thành phố năm 2022.

Trong 5 năm (2017-2022) giữa Công an thành phố và CLB Công an hưu trí thành phố phối hợp thực hiện hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào TDBVAN Tổ quốc... Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện có 11.225 Công an hưu trí, có 8.707 hội viên là đảng viên (bằng 96,9% hội viên). CLB Công an hưu trí thành phố có 22 CLB các quận, huyện và TP Thủ Đức.  

Qua 5 năm triển khai thực hiện, công tác phối hợp giữa Công an thành phố và CLB Công an hưu trí thành phố trong công tác xây dựng phong trào TDBVAN Tổ quốc (2017-2022) đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Nhiều cách làm hay, mô hình tự quản về ANTT được nhân rộng -0
Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội nghị.

Việc phối hợp giữa lực lượng Công an quận với Câu lạc bộ Công an hưu trí, giữa Công an phường với Tổ Công an hưu trí, nhất là trong công tác giữ gìn ANTT ngày càng gắn kết chặt chẽ; nhiều cách làm hay, mô hình tự quản về ANTT được nhân rộng như: mô hình do CLB Công an hưu trí quận 11, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình đã triển khai thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực trong phong trào TDBVAN Tổ quốc, góp phần nâng cao ý thức tham gia phòng, chống tội phạm ở cơ sở, tinh thần trách nhiệm, thể hiện vai trò nòng cốt của hội viên.

Trong 5 năm qua, hội viên đã cung cấp cho Công an thành phố 5.114 tin hỗ trợ lực lượng Công an khám phá 437 vụ, bắt giữ 547 đối tượng, thu hồi 517,5 triệu đồng, giải quyết 24 vụ đánh nhau gây rối, vận động 58 đối tượng truy nã đầu thú, vận động giao nộp 6 súng, 150 viên đạn, 132 vũ khí thô sơ, 3 lựu đạn, 6 súng bút, 2 súng K54…

Nhiều cách làm hay, mô hình tự quản về ANTT được nhân rộng -0
 Thiếu tướng Trương Giang Long - Phó Chủ nhiệm CLB Công an hưu trí TP, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Công an thành phố cũng đã tích cực chủ động phối hợp với các CLB Công an hưu trí tham mưu các cấp ủy, chính quyền triển khai các chủ trương, giải pháp xây dựng phong trào TDBVAN Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình địa bàn để kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan ANTT, hạn chế không để xảy ra điểm nóng, phức tạp.

Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia cùng lực lượng Công an phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Nhiều cách làm hay, mô hình tự quản về ANTT được nhân rộng -0
Ông Nguyễn Văn Hùng (bìa trái), Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng, nguyên Trưởng phòng Công tác chính trị Công an TP Hồ Chí Minh đã trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ CLB Công an hưu trí.

Việc phối hợp giữa Công an thành phố và CLB Công an hưu trí đã có những chuyển biến tích cực đã gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở. Qua đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở…

Tại hội nghị, Công an thành phố đã biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện công tác phối hợp và có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022... 

Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng, nguyên Trưởng phòng Công tác chính trị Công an TP Hồ Chí Minh đã trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện của CLB Công an hưu trí.

Phú Lữ
.
.