Ngăn chặn thanh thiếu niên, học sinh vi phạm an toàn giao thông

Thứ Năm, 17/03/2022, 08:46

Ngoài việc truy bắt “nóng”, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa còn thành lập các tổ công tác điều tra cơ bản để sử dụng phương tiện nghiệp vụ ghi lại hình ảnh, bằng chứng vi phạm, củng cố hồ sơ, tài liệu và phối hợp với lực lượng chức năng đến tận các gia đình để giáo dục, răn đe và xử lý nghiêm thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông.

Bằng biện pháp này, từ tháng 10/2021 đến nay, lực lượng Cảnh sát cơ động đã bắt, xử lý trên 300 trường hợp vi phạm, trong đó có 10 nhóm, gần 100 thanh, thiếu niên, học sinh thường xuyên tụ tập điều khiển môtô, xe máy lạng lách, đánh võng, vi phạm các quy định về trật tự ATGT, chống đối, cản trở người thi hành công vụ…

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên và học sinh là một trong những giải pháp quan trọng, hàng đầu được các cấp, các ngành và các lực lượng chức năng quan tâm. Hằng năm, lực lượng Công an đều có chương trình phối hợp với các nhà trường tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, tuyên truyền pháp luật nên nhận thức và ý thức của đại đa số học sinh đã được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận thanh, thiếu niên, học sinh cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT trên địa bàn.

Thượng tá Lê Văn Tiên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh cho biết: Đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, vừa tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng vi phạm; vừa củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ đến tận nơi cư trú của thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm để cùng các gia đình quản lý, giáo dục, răn đe, xử lý nghiêm.

Quá trình xử lý, có rất nhiều học sinh, điều đó cho thấy, một bộ phận học sinh vẫn đang phớt lờ các quy định của pháp luật, cố tình vi phạm các quy định về trật tự ATGT. Cho nên đã đến lúc không thể mãi chỉ tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở mà cần phải có biện pháp mạnh hơn để giải quyết tận gốc vấn đề này.

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trường Thi, TP Thanh Hoá cho biết: Nhà trường rất ủng hộ việc xử lý vi phạm trật tự ATGT của học sinh.

Ngăn chặn thanh thiếu niên, học sinh vi phạm an toàn giao thông -0
Lực lượng Công an phối hợp với nhà trường xử lý các trường hợp học sinh vi phạm Luật ATGT đường bộ.

Có mặt tại khu vực đường Trần Oanh, Lê Hoàn (trước cổng trường THPT Nguyễn Trãi) hay đường Đình Giáp Đông, đường Trường Thi (trước trường THPT Trường Thi)… chúng tôi ghi nhận có hàng chục điểm trông, giữ xe của các hộ dân xung quanh với hàng trăm xe mô tô, xe máy của học sinh được gửi tại đây. Số lượng phương tiện nhiều, một số điểm trông, giữ xe còn lấn chiếm cả lề đường để giữ xe. Đa số phương tiện ở đây đều có dung tích xi lanh trên 50 phân khối, nhiều phương tiện trên 100 phân khối và có cả xe phân khối lớn.

Khi bị Công an xử lý, nhiều học sinh đã gọi điện cầu cứu bố mẹ, nhiều phụ huynh đã bỏ dở công việc, vội vã đến giải quyết. Chị N.T.M.T, có con học lớp 12 điều khiển xe máy 36H8 – 0123 thanh minh: Hằng ngày cháu vẫn đi xe đạp điện, nhưng hôm nay xe của cháu hỏng nên tôi cho cháu đi tạm xe máy. Tôi biết việc giao xe như vậy là sai, từ nay sẽ không để cháu đi nữa.

Một phụ huynh khác có con học lớp 11 điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B8 – 59681 cũng phân bua: Nhà tôi cũng mua xe đạp điện, nhưng cháu không chịu đi, cứ lấy xe máy để đi. Chúng tôi nói cháu cũng không chịu nghe. Hôm nay, các anh xử lý thế này tôi rất đồng tình, có như vậy cháu mới biết sợ mà chấp hành.

Bên cạnh những phụ huynh thấy được hành vi sai phạm của con em mình thì vẫn có phụ huynh nuông chiều, khi bị xử lý còn có thái độ bao che cho hành vi vi phạm của con cái. Nhiều phụ huynh khi nhận được tin còn đến đôi co, lớn tiếng và nêu nhiều lý lẽ để cản trở việc xử lý của tổ công tác.

“Chúng tôi đề nghị phụ huynh, người thân của các cháu giúp đỡ chúng tôi để cùng khuyên can, nhắc nhở, quản lý con em, đặc biệt là không nuông chiều, giao phương tiện để các cháu điều khiển khi chưa đủ tuổi. Chúng tôi đã tính toán, thực hiện nhiều biện pháp, phương án để xử lý những trường hợp cố tình vi phạm một cách an toàn, không gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, cũng như người vi phạm. Vì vậy, rất mong quý phụ huynh đồng tình, ủng hộ với cách làm của chúng tôi để cùng giải quyết tận gốc tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự ATGT, có như vậy mới mong giảm thiểu được tai nạn giao thông” - Thượng tá Lê Văn Tiên, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động cho biết thêm.

Đình Hợp
.
.