Nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong hành trình nuôi dạy con cái

Thứ Sáu, 10/06/2022, 17:36

Chương trình là dịp tăng cường mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa các đơn vị, đồng thời phát huy trách nhiệm của thanh niên, phụ nữ lực lượng an ninh đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

Ngày 10/6, tại TP Đà Năng, nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2022), Cục kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã phối hợp tổ chức Chương trình sinh hoạt chuyên đề “Ngoắc tay nào” nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ là cán bộ, chiến sĩ trong hành trình nuôi dạy con cái.

“Ngoắc tay nào” nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ là cán bộ chiến sĩ trong hành trình nuôi dạy con cái. -0
“Ngoắc tay nào” nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ là cán bộ chiến sĩ trong hành trình nuôi dạy con cái. -1
Đây là dịp tăng cường mối quan hệ, gắn bó giữa các đơn vị, đồng thời phát huy trách nhiệm của thanh niên, phụ nữ lực lượng an ninh đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
“Ngoắc tay nào” nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ là cán bộ chiến sĩ trong hành trình nuôi dạy con cái. -2
Buổi sinh hoạt chuyên đề với sự dẫn dắt của Chuyên gia khai vấn - ThS tâm lý Bình An nhằm giúp cha mẹ thấu hiểu chính mình, thấu hiểu con cái, kết nối sự tin tưởng giữa cha mẹ và con cái.
“Ngoắc tay nào” nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ là cán bộ chiến sĩ trong hành trình nuôi dạy con cái. -3
Chương trình sinh hoạt chuyên đề  “Ngoắc tay nào” nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ là cán bộ, chiến sĩ trong hành trình nuôi dạy con cái.

Buổi sinh hoạt chuyên đề với sự dẫn dắt của Chuyên gia khai vấn - ThS tâm lý Bình An nhằm giúp cha mẹ thấu hiểu chính mình, thấu hiểu con cái, kết nối sự tin tưởng giữa cha mẹ và con cái; khám phá và vun bồi nội lực trong con, thắp lên ngọn lửa yêu thương trong ngôi nhà của chính mình, xây dựng gia đình hạnh phúc, giúp cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị ngày càng yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đây cũng là dịp tăng cường mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa các đơn vị, đồng thời phát huy trách nhiệm của thanh niên, phụ nữ lực lượng An ninh đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

Hoài Thu
.
.