Công an Thủ đô thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Nắm chắc địa bàn, quản lý chặt đối tượng để phá án thành công

Thứ Tư, 01/12/2021, 16:34

Tôi biết Trung tá Nguyễn Thế Nhật, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội, trong lần giao lưu điển hình tiên tiến của Công an TP Hà Nội, khi anh đang là Trưởng Công an xã Minh Châu, huyện Ba Vì. Trong buổi gặp gỡ ngắn ngủi đó, hình ảnh về một cán bộ Công an năng nổ, say nghề đã in đậm trong tâm trí tôi.

Về sau, Trung tá Nguyễn Thế Nhật được bổ nhiệm làm Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, phụ trách công tác nghiệp vụ cơ bản, tôi có dịp tiếp xúc với anh nhiều hơn.

Không phải ngẫu nhiên mà công tác nghiệp vụ cơ bản được coi là “xương sống” trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Câu ví von ấy, có lẽ cũng phần nào nói lên vai trò quan trọng của công tác này. Với lực lượng đấu tranh, phòng, chống tội phạm về ma tuý ở một thành phố lớn như Hà Nội thì yêu cầu đặt ra còn khắt khe hơn. Song, với những kết quả mà Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đạt được thật đáng ghi nhận. Cụ thể, công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng ma tuý được Ban giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá là đơn vị dẫn đầu thành phố.

Nắm chắc địa bàn, quản lý chặt đối tượng để phá án thành công -0
Trung tá Nguyễn Thế Nhật.

“Quãng thời gian công tác tại địa bàn cơ sở đã giúp chúng tôi hiểu hơn về vai trò quan trọng của công tác nghiệp vụ cơ bản. Nếu không nắm chắc diễn biến tình hình tội phạm, thu thập thông tin, tài liệu, thống kê tội phạm kịp thời, đầy đủ thì không thể có cơ sở để phân tích, đánh giá đúng tình hình. Với lĩnh vực đấu tranh, phòng, chống tội phạm về ma tuý thì đều đó càng thêm cần thiết”, Trung tá Nguyễn Thế Nhật chia sẻ.

Theo dòng cảm xúc, anh kể cho chúng tôi nghe về quãng thời gian công tác tại địa bàn Minh Châu, một xã đảo nằm giữa sông cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 60km. Trung tá Nguyễn Thế Nhật cho biết: Mặc dù là xã đảo giữa sông nhưng Minh Châu lại là địa bàn có đất của 4 xã khác, trong đó có 2 xã thuộc huyện Ba Vì và 2 xã thuộc Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Để đến xã có hai cách là đường bộ, đi từ Vĩnh Phúc sang; đường thứ hai là qua bến đò, một năm vào mùa mưa, nước lên sẽ có haitháng không đi được đường bộ.

Xã có 70 người nghiện, 86 đối tượng tù tha, 35% trong số người nghiện bị nhiễm HIV. Do tính chất giáp ranh địa bàn và đông số người nghiện, tù tha nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) phức tạp. Khi nhận thông tin điều động đi một địa bàn xa trung tâm, thời gian đầu, Trung tá Nguyễn Thế Nhật cũng có chút lo âu. Khó khăn, nguy hiểm trong công việc không làm người chỉ huy ấy chùn bước…

Vừa nhận công tác còn chưa sắp xếp xong chỗ ăn, chỗ ở, chỗ làm việc nhưng khi đi họp bên Uỷ ban mở rộng, trực tiếp nghe không ít ý kiến của người dân phản ánh về tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn, trong anh suy nghĩ “phải thật cố gắng để chung tay cùng cấp uỷ, chính quyền đẩy lùi tệ nạn” bỗng dội về. 

Trung tá Nguyễn Thế Nhật nhận thấy rằng, khi về công tác tại một địa bàn thì việc đầu tiên phải nắm chắc tình hình địa bàn từ đó mới đánh giá được toàn diện về tình hình địa bàn để  áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phù hợp. Chính vì vậy, anh đã chủ động xây dựng một kế hoạch thu thập thông tin về tình hình địa bàn trên 8 lĩnh vực. Qua đó, Công an xã Ba Vì đã thấy ngay được những vấn đề gì, lĩnh vực nào trong vài năm gần đây địa bàn nổi cộm và cần phải tập trung giải quyết, xử lý trong thời gian tới. Cách thu thập thông tin về địa bàn và đánh giá thông tin này đã được lãnh đạo Công an huyện Ba Vì rất ủng hộ và chỉ đạo áp dụng trên tất cả các xã trên địa bàn huyện.

Sau khi nắm chắc tình hình địa bàn, Trung tá Nguyễn Thế Nhật thấy rằng, ma tuý và trộm cắp vặt là vấn đề nổi cộm của địa bàn Minh Châu. Chính vì vậy, trong thời gian đầu, anh đã gọi hỏi răn đe 160 lượt số đối tượng nghiện, đối tượng có tiền án tiền sự.  Hằng ngày, anh và đồng đội đến từng nhà mời gọi, triệu tập đối tượng. Bên cạnh những biện pháp công khai, Công an xã Ba Vì đã bắt giữ 5 vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý, đưa 8 đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại xã phường; đưa 3 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, 8 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện, xử lý 4 vụ việc về môi trường. Từ những kết quả đó người dân cũng thấy yên tâm phần nào về tình hình ANTT.

Nắm chắc địa bàn, quản lý chặt đối tượng để phá án thành công -0
Trung tá Nguyễn Thế Nhật cùng đồng đội đã đẩy mạnh việc xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND trong mắt người dân.

Vào thời điểm đó, lực lượng Công an xã chính quy chỉ từ 5 đến 6 đồng chí là rất ít so với khối lượng công việc đang đảm nhận. Bởi ngoài việc giải quyết các thủ tục hành chính, xây dựng các hồ sơ quản lý nghiệp vụ, anh em còn phải phải đi nắm tình hình địa bàn, đi tuần tra đêm, đi giải quyết trật tự đô thị... và tham gia các công việc địa phương. Công an xã Ba Vì đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể để thành lập ra 7 khu dân cư tự quản với 28 thành viên. Ở mỗi khu dân cư tự quản đã bố trí 1 đồng chí Công an chính quy hoặc Công an bán chuyên trách. Các khu dân cư tự quản này sẽ giúp đỡ lực lượng Công an trong việc tuyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật và phối hợp với lực lượng công an đi tuần tra ban đêm cũng như như giải quyết vấn đề trật tự đô thị…

Bên cạnh việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vào thời điểm đó, Trung tá Nguyễn Thế Nhật cùng đồng đội đã đẩy mạnh việc xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND trong mắt người dân. Điển hình như việc  phối hợp với phụ nữ Phòng CSGT, Công an huyện Ba Vì, Công an quận Nam Từ Liêm, tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho toàn bộ các em nhỏ trên địa bàn xã Minh Châu. Chương trình đã tặng quà cho 20 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng 100 hộp phấn, 300 quyển vở cho các cháu. Sau khi chương trình diễn ra đã được Đảng uỷ, UBND xã và người dân rất ghi nhận lực lượng Công an, họ đã viết một bức thư cảm ơn. Trong bức thư có đoạn: “Hạnh phúc được sẻ chia là cảm nhận của mỗi người dân Minh Châu khi chương trình được diễn ra, các đồng chí đã cho chúng tôi thấy được một hình ảnh người chiến sỹ Công an rất đẹp trong lòng nhân dân".

Sau thời gian công tác tại xã Minh Châu, Trung tá Nguyễn Thế Nhật được điều động về công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội, phụ trách Đội Nghiệp vụ cơ bản.  

Ngay sau khi nhận công tác, Trung tá Nguyễn Thế Nhật cùng các thành viên của Đội nghiệp vụ cơ bản bắt tay vào nhiệm vụ. Dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Thế Nhật, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, thị xã chỉ đạo đội, Công an các phường, thị trấn, đồn trạm, tập trung lực lượng làm tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát, thu thập tài liệu, lên danh sách các đường dây, băng nhóm tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma tuý. Đồng thời, chủ động phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Bộ Công an và Công an các tỉnh trọng điểm về ma túy, tiến hành điều tra cơ bản, đánh giá tình hình các loại đối tượng, địa bàn tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới, nhất là các đối tượng hoạt động nổi, các đường dây ma túy lớn, liên tỉnh và xuyên quốc gia; phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội; rà soát toàn bộ các tài liệu trinh sát, thống kê các băng nhóm tội phạm, các đối tượng truy nã hiện đang lẩn trốn ở khu vực biên giới.

Thực tế cho thấy, Công an TP Hà Nội là đơn vị đã “đi trước, đón đầu” trong việc đưa người sử dụng ma tuý vào diện quản lý…Từ đó, đã phát huy những hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm về ma tuý. Công an TP Hà Nội đã chủ động trong công tác nắm tình hình địa bàn,  phát hiện, nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý; đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Chỉ tính riêng tội phạm có tổ chức, trong 11 tháng đầu năm 2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã triệt phá 12 vụ, 46 đối tượng; Công an quận, huyện triệt phá 7 vụ, 28 đối tượng; thu giữ vật chứng là 75,28 Kg MTTH; 7.779,58 gam heroine…Trong những chiến công, thành tích của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, có không ít đóng góp của Đội nghiệp vụ cơ bản và cá nhân Trung tá Nguyễn Thế Nhật.

Xuân Mai
.
.