Công an Thủ đô thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy:

Những đổi thay ở một địa bàn khi Công an chính quy xuống cơ sở

Thứ Hai, 29/11/2021, 17:14

Thời gian qua, Công an xã Thái Hoà, Ba Vì (Hà Nội) đã không ngừng phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên của người dân.

Vượt chặng đường 80km, chúng tôi về Thái Hòa vào một ngày đầu đông. Khi chúng tôi đến, Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng Công an xã Thái Hòa, cùng các cán bộ Công an xã vừa từ chốt phòng, chống dịch COVID-19 trở về. 

Những ngày qua, Công an xã Thái Hoà thay phiên nhau tổ chức ứng trực 50% hoặc 100% quân số tại trụ sở theo chỉ đạo của Công an cấp trên trong từng thời điểm; phân công cán bộ tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh, hàng quán đóng cửa, tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh.

Những đổi thay ở một địa bàn khi Công an chính quy xuống cơ sở  -0
Một buổi họp của Công an xã Thái Hoà.

Thái Hòa là một xã thuộc vùng đồi gò, có quốc lộ 32 chạy qua địa bàn, có cầu Trung Hà nối liền huyện Ba Vì với huyện Tam Nông (Phú Thọ), là đầu mối giao lưu kinh tế - văn hoá - xã hội - an ninh, quốc phòng mang tính chiến lược trong khu vực nên có nhiều thuận tiện cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Bên cạnh điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, cũng là môi trường để các đối tượng lợi dụng, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Toàn xã có 6 khu dân cư, với tổng số 2.381 hộ, với 9.748 nhân khẩu, trong đó có 26 hộ sinh sống làm ăn trên sông nước bằng nghề ngư nghiệp. 

Xã thuộc khu vực quy hoạch Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng nên thường xuyên có vụ việc liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, tệ nạn cờ bạc. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có khu vực đầu cầu Trung Hà là điểm “nóng” tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tệ nạn ma tuý. Nơi đây cũng là đầu mối giao thông quan trọng giữa thành phố và các tỉnh biên giới phía bắc.

Ngay từ những ngày đầu triển khai xuống cơ sở, trong điều kiện cơ sở vật chật còn thiếu thốn, lực lượng còn mỏng, Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Công an xã và đồng đội đã thực hiện “4 cùng” với người dân. Trên địa bàn, có 147 đối tượng có tiền án, tiền sự thì có 42 đối tượng nghiện ma tuý. “Ma tuý là nguồn gốc của tội phạm”, Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn cho biết.

Những đổi thay ở một địa bàn khi Công an chính quy xuống cơ sở  -0
Công an xã Thái Hoà đến xóm chài tuyên truyền với nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm.

Muốn đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn trước hết phải tập trung vào tội phạm về ma tuý. Từ thực tiễn đó, Công an xã Thái Hòa đã bắt tay vào việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2020 và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, kế hoạch được giao, trong đó tập trung vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma tuý. Bám sát vào các nội dung, chương trình kế hoạch, ý kiến chỉ đạo của Công an thành phố, Công an huyện Ba Vì trong công tác đảm bảo ANTT, Công an xã Thái Hoà đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương triển khai các nội dung, chương trình công tác nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn xã, giữ ổn định tình hình địa bàn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 Công an xã Thái Hoà đã phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật tới quần chúng về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội để quần chúng nhân dân biết và có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã. Đồng thời, tham mưu, duy trì các mô hình phong trào hoạt động có hiệu quả, xây dựng mới mô hình “Thanh niên tự quản về ANTT” tại 2 cụm dân cư, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn xã.

Những đổi thay ở một địa bàn khi Công an chính quy xuống cơ sở  -0

 Từ ngày 16/12/2020 đến 10/11/2021, thực hiện theo kế hoạch của Công an huyện Ba Vì và Công an thành phố Hà Nội, Công an xã Thái Hòa đã phân công lực lượng thành các tổ tiến hành tuần tra, kiểm soát ban đêm, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và phòng chống dịch bệnh COVID-19; đặc biệt đã xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, xây dựng các phương án dự phòng, đồng thời phối hợp với lực lượng quân sự xã bảo vệ; tuần tra kiểm soát nắm tình hình địa bàn đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp khóa 2021- 2026.  Đồng thời, phát hiện, bắt giữ 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Trong đó, có 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy tại thôn Trung Hà - xã Thái Hòa, thu giữ 1 gói lớn chứa ma túy loại heroin có trọng lượng 10,567 gam. Trong vụ án này, các đối tượng trong vụ việc đều có tiền án, tiền sự.

Cùng với công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, Công an xã Thái Hoà đã lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường Giáo dưỡng 1 đối tượng theo Quyết định áp dụng biện pháp của Tòa án nhân dân huyện Ba Vì; lập hồ sơ bắt 2 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; vận động 1 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện. 

Những đổi thay ở một địa bàn khi Công an chính quy xuống cơ sở  -0

Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn cho biết: Nguyễn Văn N có hộ khẩu thường trú tại Trung Hà - Thái Hòa (Ba Vì), là đối tượng nghiện ma tuý nhiều năm. Sau khi tìm hiểu về nhân thân, gia cảnh của N, Công an xã Thái Hoà quyết định lựa chọn, vận động N đưa đi cai nghiện. Lúc đầu, các anh gặp không ít khó khăn do N và gia đình chưa đồng thuận, song sau nhiều lần vận động, thuyết phục, N đã đồng ý và đi cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 (Hà Nội) trong thời gian 6 tháng. Đến nay, N đã chấp hành xong thời gian cai nghiện tự nguyện về địa phương sinh sống và không còn biểu hiện nghiện ma túy và sử dụng chất ma túy nữa.

Ngoài công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, Công an xã Thái Hoà còn là lực lượng tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 59 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan y tế như không đeo khẩu trang, ra đường trong trường hợp không cần thiết trong thời gian giãn cách xã hội, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã ra quyết định xử phạt là 109 triệu đồng. Phối hợp với Trạm Y tế xã tiến hành rà soát các trường hợp là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài về nước, người đi/về từ vùng có dịch, người có nguy cơ nhiễm bệnh trên địa bàn để theo dõi sức khỏe, cách ly theo quy định.

Cùng với đó, Công an xã Thái Hoà cũng đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ đảm bảo tốt tình hình ANTT tại chốt kiểm dịch số 17- Công an thành phố Hà Nội (đầu Cầu Trung Hà), xử lý các tình huống, vụ việc phát sinh tại chốt kiểm dịch. Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền lưu động đến quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, các chỉ thị, văn của các cấp về phòng, chống dịch bệnh.

Xuân Mai
.
.