Cảnh tỉnh, răn đe từ việc xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Lái xe ở Hà Nội quen dần “đã uống rượu bia, không lái xe” (bài 1)

Thứ Hai, 16/10/2023, 07:07

Việc quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhất là cán bộ công chức, đảng viên đã tạo được niềm tin trong nhân dân, hình thành văn hóa “đã uống rượu bia, không lái xe”.

Những ngày này, Hà Nội đang trong tiết trời thu mát mẻ. Trên các con phố luôn tấp nập người hẹn hò, tụ tập. Thế nhưng, có một điều mới mẻ, người dân nếu đã uống rượu bia thì đa phần chọn đi lại bằng taxi, bằng xe buýt, thậm chí là cả đi bộ…về nhà, có ý thức chấp hành nghiêm quy định “đã uống là không lái xe”.

Ghi ở một chốt kiểm soát nồng độ cồn

Vào hai tối cuối tuần ngày 13, 14/10, theo chân tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn (tổ công tác 148) của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội đứng chốt kiểm tra nồng độ cồn tại nhiều tuyến, phóng viên nhận thấy, ý thức người dân đã ngày một được nâng lên. Cụ thể, tối 13/10, 22h đêm, tổ công tác bắt đầu có mặt trên phố Hoàng Hoa Thám căng dây, phân làn. 5 cán bộ chiến sĩ được phân công nhiệm vụ, người đứng đầu tuyến hướng dẫn người dân, người thứ hai đứng chỉ dẫn lái xe đi vào vị trí nơi cán bộ CSGT thứ 3 đang cầm sẵn máy đo nồng độ cồn để thổi. Rồi người thứ 4 đứng ghi từng biển số xe và một cán bộ nữa đứng quan sát chung hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh. Nhờ sự phân làn cùng việc kiểm tra chuyên nghiêp, nên hầu hết mỗi người dân đi qua vị trí thử hết chưa đầy 1 phút, ai đấy đều vui vẻ mở cửa xe chấp hành.

Trong ngày này, tổ công tác đứng chốt từ 22h hôm trước đến 3h sáng hôm sau, đã kiểm soát được hơn 300 trường hợp lái xe ôtô, mô tô đi qua đoạn đường Hoàng Hoa Thám, tuy nhiên chỉ có duy nhất 1 trường hợp lái xe máy BKS 36P1-14789 khi thổi, máy đo được mức vi phạm 0,05mg. Với trường hợp này, người lái xe sẽ phải nộp phạt 2,5 triệu.

Lái xe ở Hà Nội quen dần “đã uống rượu bia, không lái xe” (bài 1) -0
Lái xe vui vẻ chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT.

Tiếp đến đêm 14/10, tổ công tác 148 tiếp tục công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hoàng Diệu - Tô Ngọc Vân. Khu vực này gần chợ hoa Quảng Bá, lại gần đường vào Phủ Tây Hồ nên buổi tối thứ Bảy khá đông xe đi lại. 10h50, cuốn sổ nhật ký tuần tra kiểm soát trên tay Trung tá Phạm Thanh Tuấn (Đội CSGT số 6) đã ghi tới xe thứ 95 là 30H 422... Vừa ghi thật nhanh, Trung tá Tuấn vùa thông báo, các xe đều có kết quả “không có nồng độ cồn”. Trước đó, lái xe 30G_728.. sau khi kiểm tra nồng độ cồn chia sẻ: “Lực lượng chức năng kiểm tra nghiêm, không vùng cấm thế này bản thân là lái xe tôi thấy rất mừng. Trong các cuộc nhậu người ta sẽ bớt ép nhau uống. Còn nếu ai đã chủ đích lái xe thì cũng có cớ để không cần phải uống. Như vậy, mỗi lần ra đường tôi cũng thấy an toàn hơn”.

Gần 12h đêm 14/10, đường Hoàng Diệu vắng dần xe. Gió đã lạnh hơn. Thế nhưng, tổ công tác không một phút ngồi nghỉ, ai ở vị trí nào vẫn đứng nguyên vị trí đó, quan sát xe chạy qua rồi hướng dẫn lái xe vào làn kiểm tra nồng độ cồn. Đến 3h sáng 15/10, tổ công tác kết thúc nhiệm vụ. Lúc này, sổ nhật ký đã ghi tới con số 257 trường hợp và cũng chỉ có duy nhất một xe mang kiểm kiểm soát 30G 01502 do lái xe T.A.T (SN 1979) vi phạm.

Xử lý lái xe cố tình chây ỳ, chống đối

Để thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe" được bền vững, thời gian gần đây, Phòng CSGT, Công an Hà Nội đã triển khai 14 tổ công tác xử lý vi phạm chéo địa bàn. Các tổ làm việc vào nhiều khung giờ, trong đó trọng tâm là từ 22h hôm trước đến 3h sáng hôm sau. Tuy nhiên, dù đã được cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng, cùng với mức xử phạt nặng nhưng sau khi uống rượu bia, một bộ phận người dân, thậm chí cả cán bộ, công chức, viên chức công tác ở nhiều ngành vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, người vi phạm luôn đưa ra muôn vàn lý do để "né" đo nồng độ cồn, biện minh cho lỗi của mình. Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng cũng gặp nhiều trường hợp vi phạm chây ỳ, hi hữu đến khó tin.

Điển hình vào 1h19 ngày 26/9, tại phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn dừng xe taxi hãng 123 biển kiểm soát 30A- 067.xx do lái xe Đ.V.L (ở huyện Đông Anh) điều khiển. Kết quả lái xe Đ.V.L đo được vi phạm nồng độ cồn hơn 0,702 mlg/lít khí thở (gần gấp đôi mức kịch khung là 0,4 mlg/lít khí thở). Trình bày với tổ công tác, lái xe Đ.V.L cho biết, rất ý thức được tác hại của uống rượu bia và việc kiểm tra nồng độ cồn thời điểm hiện tại rất quyết liệt. Nhưng vào tối hôm trước, khi nhận chở 1 vị khách sang quận Long Biên tại quán nhậu, vị khách này đã yêu cầu lái xe Đ.V.L phải nhậu cùng rồi mới chịu trả tiền. "Cả nể" và cũng ở vào thế không thể từ chối, lái xe Đ.V.L đã quá chén với kết quả gần gấp đôi mức kịch khung. Khi tổ công tác cho biết, với mức phạt lên đến hơn 40 triệu đồng, kèm theo việc phải thu giữ giấy phép lái xe trong vòng 24 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày… lái xe Đ.V.L đã "cù nhầy" cầm điện thoại quay, đòi xem kế hoạch kiểm tra của tổ công tác, đòi kiểm tra tính xác thực của máy đo nồng độ cồn…Trước thái độ này của lái xe Đ.V.L, cán bộ tổ công tác đã bình tĩnh giải thích và tiến hành nghiêm các thủ tục cần thiết tạm giữ phương tiện, ngăn chặn hành vi nguy hiểm mà lái xe Đ.V.L có thể gây ra khi tiếp tục hành trình.

Tương tự vào rạng sáng 30/9, sau hàng giờ xử lý, một tổ công tác kiểm tra chéo làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hà Đông, đã niêm phong ôtô Camry mang biển kiểm soát 30G-053.xx do lái xe N.Đ.Đ (SN 1977 ở Yên Bái) không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, đe dọa hành hung người lái xe cẩu. Việc bỏ đi không chấp hành đo nồng độ cồn và xuất trình giấy tờ theo yêu cầu của tổ công tác, đồng nghĩa với việc lái xe N.Đ.Đ sẽ bị xử lý ở mức kịch khung, tương đương với hơn 40 triệu đồng tiền phạt.

Đặng Nhật
.
.