Người dân thêm tự giác, chấp hành “đã uống rượu bia, không lái xe

Thứ Bảy, 11/03/2023, 08:12

Gần 22h đêm 8/3, chúng tôi theo chân lực lượng CSGT tuần tra trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa, đoạn thuộc phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn(Đà Nẵng). Thời điểm ấy, phương tiện trên đường vẫn còn khá đông. Cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải tiến hành dừng nhiều phương tiện để kiểm tra sử dụng nồng độ cồn.

Hầu hết người tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm túc hiệu lệnh của CSGT. Hơn 30 phút kiểm tra, có gần 50 trường hợp xe ôtô và mô tô bị dừng phương tiện, tuy nhiên lực lượng chức năng không phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Người dân thêm tự giác, chấp hành “đã uống rượu bia, không lái xe -0

Anh Đỗ Duy Th (trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu), người vừa bị kiểm tra nồng độ cồn chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất yên tâm khi CSGT thời gian qua liên tục ra quân kiểm tra nồng độ cồn. Vì cứ chiều giờ tan tầm là rất nhiều người nhậu đi xe lạng lách gây tai nạn. Khi mình kiểm tra nồng độ cồn có thể giảm thiểu được tai nạn giao thông”. Khi được hỏi, nếu uống rượu bia rồi thì anh sẽ về nhà như thế nào, anh Th vui vẻ chio biết: "Đã uống rồi thì gọi grabchở về thôi, như vậy an toàn cho mình, cho người khác".

Tại một chốt kiểm tra nồng độ cồn khác của Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng trên đường Cách mạng tháng Tám, thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, chúng tôi ghi nhận, đã hơn 2 tiếng thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn đã dừng, kiểm tra gần 200 xe ôtô các loại, không phát hiện trường hợp vi phạm nào. Hầu hết lái xe đều tỏ ra rất cởi mở, thoải mái và chấp hành tốt việc kiểm tra của CSGT.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyển, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra, dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết hiện nay, với sự ra quân thường xuyên, kiên quyết xử lý vi phạm liên quan đến vi phạm nồng độ cồn nên ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông của người dân được nâng lên.

Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyển, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, công khai kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các phương tiện thông tin đại chúng nên tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia trên địa bàn thành phố có chuyển biến rõ nét. Người sự dụng rượu, bia đã hình thành thói quen đi taxi, grab hoặc nhờ người nhà đưa đón về; nhiều nhà hàng, quán nhậu cũng hỗ trợ khách hàng việc đưa về nhà khi đã dùng rượu bia.

Một cán bộ CSGT cho biết thêm, ý thức tốt một phần cũng xuất phát từ mức phạt nghiêm khác đối với hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Cụ thể, với ôtô, nếu vi phạm có thể bị phạt lên tới 40 triệu đồng, cùng với hình phạt bổ sung là tước bằng lái từ 22 - 24 tháng; đối với mô tô có thể phạt tiền lên tới 8 triệu đồng, tước bằng láichẳng khác gì lái xe ô tô vi phạm. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số người dân nhất là người lao động phổ thông vẫn chủ quan, né tránh việc kiểm tra của CSGT bằng cách sử dụng xe máy, đi vào những đường nhỏ, kiệt hẻm.

“Tối ngày 4/3 vừa qua, qua tuần tra, chúng tôi đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với mức phạt rất nặng”, cán bộ này cho biết thêm.

Việt Thành
.
.
.