“Lá chắn mềm” nơi cơ sở ở Lâm Đồng

Thứ Bảy, 02/05/2026, 16:45

Từ những triền đồi mờ sương của cao nguyên Lâm Đồng đổ dài xuống miền Duyên hải lộng gió, có một lực lượng lặng lẽ hiện diện, không sắc phục, không hàm cấp nhưng luôn có mặt đúng lúc tại những “điểm nóng” ở cơ sở.

Đó là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Các anh đã sát cánh cùng Công an xã, phường, đặc khu, giữ vững nhịp sống bình yên qua từng thôn xóm, khu phố.

Lâm Đồng là tỉnh rộng lớn với 124 đơn vị hành chính cấp xã, nơi hội tụ nhiều dân tộc, tôn giáo, luôn tiềm ẩn những phức tạp khó lường về ANTT. Không ít vụ việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn rất nhỏ nếu không được phát hiện sớm, dễ bùng phát thành điểm nóng. Một lời qua tiếng lại cũng có thể trở thành mâu thuẫn lớn nếu không được kịp thời hóa giải. Chính trong những khoảnh khắc “chớm sóng” ấy, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã kịp thời hiện diện, âm thầm “giữ lửa” bình yên.

“Lá chắn mềm” nơi cơ sở ở Lâm Đồng -0
Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Lâm Đồng tuần tra đêm.

Với hơn 2.700 tổ, gần 8.700 thành viên, trong đó có gần 2.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số đã trở thành “tai mắt” tin cậy, là “cầu nối” bền chặt giữa chính quyền và nhân dân. Là lực lượng sinh ra từ dân, sống gần dân nhất, các anh thuộc từng con dốc, nhớ từng lối mòn, hiểu từng nếp nghĩ, phong tục của bà con. Nhờ vậy, mọi biến động dù nhỏ nhất nơi cơ sở cũng khó có thể lọt qua sự quan sát tinh tế của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Ông Huỳnh Văn Tình, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Đa Quý (phường Xuân Trường - Đà Lạt) chia sẻ: “Có khi pháp luật nói bằng lý nhưng bà con lại nghe bằng tình. Mình là người trong thôn, chỉ cần một lời nhẹ nhàng, họ hiểu và tự hòa giải với nhau ngay!...”.

Chính sự gần gũi ấy, hơn 2.400 vụ mâu thuẫn tại Lâm Đồng đã được hóa giải ngay từ cơ sở, không để bùng phát thành điểm nóng. Hơn 4.400 nguồn tin giá trị cũng được chắt lọc từ những câu chuyện đời thường, từ ánh nhìn tinh ý và trách nhiệm của những con người gắn bó máu thịt với địa bàn.

“Lá chắn mềm” nơi cơ sở ở Lâm Đồng -0
Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở luôn có mặt tại những "điểm nóng", kịp thời hỗ trợ nhân dân.

Không chỉ “giữ yên từ sớm”, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Lâm Đồng còn là những người xông pha trong những thời khắc cam go nhất. Ông Trần Hữu Dũng, thành viên tổ bảo vệ ANTT xã Di Linh cho biết, bất kể ngày hay đêm, chỉ cần có tin báo về cháy nổ, tai nạn hay sự cố, các thành viên trong tổ đều có mặt, lập tức lên đường.

“Khi lửa bùng lên giữa rừng thông hay lan trên nương rẫy, chúng tôi cùng Công an lao vào dập lửa. Khi tai nạn xảy ra giữa đêm khuya trên những cung đường vắng, chúng tôi và lực lượng Công an xã cũng là những người có mặt sớm nhất!…”, ông Dũng nói.

Từ năm 2025 đến quý I/2026, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Lâm Đồng đã trực tiếp tham gia xử lý 68 vụ cháy, có mặt tại 19 vụ thiên tai, tai nạn nghiêm trọng, góp phần giữ gìn tính mạng và tài sản cho người dân. Trên mặt trận phòng, chống tội phạm, các anh tiếp tục là “cánh tay nối dài” đắc lực, hỗ trợ rà soát địa bàn, cung cấp thông tin quan trọng, góp phần cùng lực lượng Công an triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp, thu hồi 707 đơn vị vũ khí, công cụ hỗ trợ trong dân.

“Lá chắn mềm” nơi cơ sở ở Lâm Đồng -0
Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Lâm Đồng tập huấn xử lý các tính huống phức tạp.

Trong dòng chảy chuyển đổi số, những bước chân của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vẫn không ngừng nghỉ. Các anh đã cùng Công an xã, phường, đặc khu, đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiên nhẫn hướng dẫn hơn 10.000 lượt người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID mức độ 2. Với nhiều người lớn tuổi, sự hỗ trợ tận tình ấy không chỉ là hướng dẫn công nghệ mà còn là sự gần gũi, sẻ chia.

Dẫu vậy, phía sau những đóng góp thầm lặng là không ít khó khăn. Nhiều tổ tham gia bảo vệ ANTT vẫn phải mượn trụ sở cũ, phương tiện chủ yếu là xe máy cá nhân, trang bị còn thiếu thốn, mức hỗ trợ lại rất khiêm tốn nhưng điều giữ họ ở lại không phải là vật chất. Đó là tình làng nghĩa xóm, là mong muốn giữ cho quê hương mình được bình yên, để con cháu lớn lên trong an toàn.

“Lá chắn mềm” nơi cơ sở ở Lâm Đồng -0
Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được tập huấn về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Từ những con đường đất đỏ quanh co đến những vùng xa hun hút, lực lựng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Lâm Đồng vẫn miệt mài đóng góp, cùng viết nên câu chuyện bình yên bằng sự tận tụy và trách nhiệm.

Nhằm ghi nhận và lan tỏa những đóng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi lần thứ I năm 2026. Đây không chỉ là dịp để các thành viên giao lưu, học hỏi mà còn là cơ hội để tôn vinh những con người đang ngày đêm thầm lặng giữ bình yên cho nhân dân.
Khắc Lịch
.
.