Phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở
Không chỉ khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài”, là “trợ lý” đắc lực của lực lượng Công an trong việc đảm bảo ANTT ở cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở còn gần dân, hiểu dân, phối hợp, hỗ trợ đắc lực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Được xem là “phường siêu phường” của tỉnh Hà Tĩnh, phường Thành Sen được thành lập trên cơ sở 9 phường trung tâm của tỉnh, mật độ dân cư cao, tập trung chủ yếu các cơ quan, công sở, nhà máy nên đặt ra không ít thách thức cho lực lượng Công an trong quá trình đảm bảo ANTT tại cơ sở.
Địa bàn rộng, quân số mỏng, trong bối cảnh triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, không tổ chức mo hình Công an cấp huyện và thực hiện theo địa giới hành chính mới, với khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút, Công an phường Thành Sen xác định, lực lượng an ninh cơ sở là mắt xích quan trọng trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở không chỉ giữ vững ANTT mà còn duy trì hoạt động thông suốt, không để xảy ra gián đoạn hay ngắt quãng trong thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, Công an phường Thành Sen đã chú trọng xây dựng đội ngũ này theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và quy củ, trở thành “trợ lý” đắc lực của Công an trong việc giữ bình yên từ đường làng, ngõ phố. Trung tá Nguyễn Đông Hưng, Trưởng Công an phường Thành Sen cho biết, với phương châm “bám cơ sở, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”, thời gian qua, Công an phường Thành Sen đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc kiện toàn, củng cố lực lượng an ninh cơ sở. Theo đó, trên địa bàn phường Thành Sen hiện có 80 Tổ bảo vệ ANTT với 239 thành viên, trong đó mỗi Tổ dân phố thành lập 3 Tổ bảo vệ ANTT. Trong thời gian qua, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn đã phát huy được vai trò trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.
Không chỉ là “cầu nối” giữa lực lượng Công an và nhân dân, lực lượng này còn chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong công tác nắm tình hình; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông. Tham mưu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; hỗ trợ triển khai công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; công tác phòng cháy, chữa cháy; giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng...
Đặc biệt, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phối hợp rất hiệu quả với Công an phường Thành Sen trong việc tuần tra đêm. Hoạt động này đã trở thành thường xuyên, duy trì đều đặn đã mang lại hiệu quả, nhiều vụ việc vi phạm được phát hiện kịp thời ngay trong quá trình tuần tra, góp phần răn đe, phòng ngừa hiệu quả tội phạm. Thông qua nắm chắc tình hình ANTT ở cơ sở, lực lượng này đã cung cấp cho Công an phường nhiều nguồn tin quan trọng liên quan đến ANTT, trong đó có nhiều tin có giá trị phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; quản lý địa bàn, lĩnh vực, đối tượng.
Ngoài việc cùng nhau phối hợp tổ chức hơn 60 cuộc tuần tra vũ trang vào ban đêm, giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến ANTT, lực lượng này đã trực tiếp cùng với Công an phường phối hợp bắt 3 vụ liên quan đến ma túy và đánh bạc, giải quyết 4 vụ bạo lực gia đình, 10 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và hỗ trợ Công an phường giải quyết nhiều vụ việc khác, phối hợp kiểm tra hơn 100 lượt cơ sở lưu trú, kinh doanh cho thuê nhà trọ…
Tương tự, tại thôn Kiều Mộc, xã Gia Hanh có 147 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu, là một trong 33 thôn trên địa bàn xã. Sau sáp nhập, địa bàn rộng, dân số đông nên uôn tiềm ẩn nguy cơ về ANTT. Trong bối cảnh đó, cũng như nhiều địa bàn khác trong cả nước, lực lượng tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở chính là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an xã, tham gia giữ gìn, đảm bảo và quán xuyến tình hình an ninh ở từng đường làng, ngõ xóm; là tai mắt gần gũi của lực lượng Công an cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình liên quan, qua đó có phương án xử lý phù hợp với thực tiễn, địa bàn.
Ông Nguyễn Đình Lam, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Kiều Mộc cho biết, bản thân ông cũng như nhiều thành viên khác của lực lượng đều xuất phát từ Công an xã bán chuyên trách, dân phòng trước đây nên luôn tâm niệm, giữ gìn bình yên cho bà con là trách nhiệm lớn nhất. Mỗi khi có sự việc xảy ra, bản thân ông đều cố gắng có mặt kịp thời để hỗ trợ, giúp đỡ giải quyết nhanh chóng, lâu dần trở thành thương hiệu “luôn có mặt kịp thời ở mọi điểm nóng của thôn”.
Ông Lam cũng chính là cá nhân đầu tiên của lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được Bộ trưởng Bộ Công an tuyên dương, khen thưởng kể từ khi lực lượng này thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2024. Đại úy Nguyễn Trung Thông, Trưởng Công an xã Gia Hanh cho biết thêm, toàn xã hiện có 33 tổ bảo vệ ANTT cơ sở ở 33 thôn, thường xuyên cung cấp thông tin về các vụ việc và mâu thuẫn phát sinh ở từng thôn. Nhờ đó, Công an xã có thể nắm bắt kịp thời tình hình và có mặt xử lý nhanh chóng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Sau khi bỏ mô hình Công an cấp huyện và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng này càng được củng cố và phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp tuần tra, canh gác trên địa bàn cũng như đồng hành, tham gia giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, bão lũ và phát triển kinh tế.
Đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập 1.901 tổ bảo vệ ANTT với 5.703 thành viên tham gia, tại các tổ dân phố và các thôn, bố trí mỗi đơn vị một tổ đảm bảo ANTT ở cơ sở, do một người làm tổ trưởng. Sau gần 2 năm thành lập và đi vào hoạt động, lực lượng này đã cung cấp hàng nghìn tin báo tố giác tội phạm có giá trị, góp phần điều tra làm rõ, khởi tố nhiều vụ án, đối tượng. Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở không chỉ góp phần giữ gìn trật tự mà còn là cầu nối giữa chính quyền với người dân, góp phần ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Với phương châm “bám cơ sở, sát thực tiễn”, các tổ viên đã phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Thành viên của các tổ bảo đảm ANTT ở cơ sở trước đây là lực lượng Công an xã bán chuyên trách, lực lượng dân phòng và bảo vệ dân phố, từ sau khi kiện toàn và đưa vào hoạt động chính quy, chuyên nghiệp, lực lượng này đã được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực như xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; công tác nắm tình hình ANTT trên địa bàn; kỹ năng tham gia PCCC&CNCH; tuần tra bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động; Huấn luyện về quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ...
Đến nay, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Hà Tĩnh đã khẳng định vai trò “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò lực lượng an ninh cơ sở trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần triển khai có hiệu quả Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
Tại Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở diễn ra vào ngày 12/11/2025 tại Hà Nội, trong số 70 tập thể, cá nhân trong cả nước được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen, tỉnh Hà Tĩnh vinh dự có 2 tập thể và cá nhân là Tổ bảo vệ ANTT tổ dân phố Xuân Lam 5 phường Bắc Hồng Lĩnh và ông Bùi Quốc Dũng, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Hà Sơn, xã Sơn Giang được tôn vinh. Trước đó, Bộ Công an cũng đã vinh danh ông Nguyễn Đình Lam, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Kiều Mộc, xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh vì những đóng góp xuất sắc trong công tác bảo vệ ANTT tại cơ sở.







Kế hoạch và thể lệ tổ chức Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I
Dấu ấn đậm nét của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong "Chiến dịch Quang Trung"