Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy

Thứ Sáu, 11/03/2022, 08:33

25 năm qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đưa ra nhiều giải pháp đổi mới, kiên quyết đấu tranh triệt phá tội phạm ma túy.

Chống tội phạm ở 6 tuyến và cụm địa bàn phức tạp về ma túy

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTP về MT), Bộ Công an đã phối hợp với Công an các địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng đấu tranh chống tội phạm ma túy chuyên sâu vào 6 tuyến và cụm địa bàn trọng điểm có nhiều phức tạp là: tuyến Hà Nội - Tây Bắc; tuyến Hà Nội - Nghệ An - Quảng Trị; tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - các tỉnh biên giới Tây Nam; cụm 12 tỉnh Bắc Bộ; cụm 6 tỉnh Đông Bắc, cụm miền Trung và Tây Nguyên và đồng thời triển khai phương án đấu tranh chống vận chuyển ma túy dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Qua đó, công tác phòng, chống tội phạm ma túy từ năm 1997 đến 2005 đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, lực lượng CSĐTTP về MT đã chủ trì, phối hợp cùng lực lượng chức năng từ Bộ đến cơ sở phát hiện, bắt giữ 95.026 vụ; 163.335 đối tượng; thu giữ 1.169 kg heroin, 3.408 kg thuốc phiện; 9.404 kg cần sa; 757.731 viên ma túy tổng hợp; gần 13,2 triệu viên, ống thuốc tân dược gây nghiện; 51 khẩu súng; 370 ô tô, hơn 1.000 xe máy cùng tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy -0
Công an huyện Nậm Pồ và Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bắt giữ đối tượng Hờ A Cấu, trồng 3.268 cây thuốc phiện.

Đi đôi với đấu tranh bóc gỡ các đường dây, Công an các địa phương, nhất là Công an các thành phố, thị xã đã chú trọng xóa các tụ điểm phức tạp về tổ chức sử dụng và bán buôn, bán lẻ ma túy. Trong 5 năm 2001-2005, lực lượng CSĐTTP về MT đã triệt xóa trên 3.200 điểm và tụ điểm buôn bán lẻ và tổ chức sử dụng ma túy phức tạp, trong đó đã triệt phá nhiều tụ điểm đặc biệt phức tạp, kéo dài nhiều năm như: Thôm Mòn, Pa Háng, Cò Nòi, Loóng Sập (Sơn La), Na Ư (Điện Biên); Quan Hóa, Mường Lát (Thanh Hóa), Cống Vị, Thanh Nhàn, Tăng Bạt Hổ, Tân Triều, thị trấn Gia Lâm (Hà Nội), Đồng Đăng, Tân Thanh (Lạng Sơn), phường Cầu Kho, Phạm Ngũ Lão (TP. Hồ Chí Minh), Hồng Hà (Yên Bái), Quỳnh Hồng - Quỳnh Phụ (Thái Bình), xã Hưng Long và thị trấn Đô Lương (Nghệ An), Minh Đức và khu vực đường tàu (Hải Phòng) v.v…

Đơn cử các vụ án, triệt phá đường dây mua bán ma túy do Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Quyết ở Điện Biên cầm đầu có liên quan đến 190 đối tượng, các đối tượng đã mua bán, vận chuyển 750 bánh heroin, 289kg thuốc phiện vào tháng 10/1998. Triệt phá đường dây mua bán ma túy do Nguyễn Đức Lượng ở Nghệ An cầm đầu, làm rõ các đối tượng trong đường dây đã buôn bán, vận chuyển 112 bánh heroin, 254 kg thuốc phiện, thu giữ vàng cùng nhiều tài sản giá trị hàng tỷ đồngvào tháng 9/1999.

Đặc biệt, đầu năm 2004, triệt xoá tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng ma tuý đặc biệt phức tạp tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội do Cao Thị Lan cầm đầu. Tại tụ điểm này, hàng ngày có trên dưới 300 con nghiện đến mua ma tuý từ 5 giờ sáng đến 21 giờ. Cơ quan điều tra đã khởi tố 75 đối tượng; đến cuối 2006 đã đưa truy tố 56 bị cáo, mở rộng giai đoạn 2 chuyên án đấu tranh, đã bắt 19 đối tượng, trong đó có một số cán bộ Công an. Năm 2001, phá chuyên án do Hải “luận”, Dũng “lừng”, Hạnh “cầm” cầm đầu, các đối tượng đã móc nối với các đối tượng đưa heroin từ Lào, Campuchia vào TP Hồ Chí Minh, đồng thời buôn bán trót lọt trên 3.000 bánh heroin…

“Điểm mặt” các loại ma túy mới

Theo Cục CSĐTTP về MT, bên cạnh thuốc phiện và heroin, đã xuất hiện nhiều chủng loại ma túy tổng hợp mới dạng ATS (amphetamin, methamphetamin, ecstaxy), có tác dụng kích thích cao độ gấp nhiều lần heroin, mang lại ảo giác khác nhau, làm cho người sử dụng không làm chủ được bản thân, có những hành động quá khích; xuất hiện cơ sở sản xuất, chế biến ma túy bất hợp pháp trong nước; việc tái trồng cây thuốc phiện, cây cần sa, cây có chứa chất ma túy ở những vùng sâu, vùng xa; thậm chí còn được trồng ngay cả ở một số tỉnh đồng bằng và ở hộ gia đình nên rất khó kiểm soát.  

Điển hình, mới đây, ngày 17/2/2022, Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phối hợp Đồn Biên phòng Na Cô Sa (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên), phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hờ A Cấu (SN 1986), trú ở bản Huổi Po, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ đang có hành vi trồng, chăm sóc cây thuốc phiện trái phép tại đám nương nằm sâu trong núi.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện đám nương này có diện tích 377m 2 với 3.268 cây thuốc phiện đang thời kỳ ra hoa được trồng xen lẫn với nương rau cải tại rừng thuộc khu vực bản Huổi Po, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ. Cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục uần tra kiểm soát tại khu vực bản Nậm Chẩn, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, thì phát hiện và bắt quả tang đối tượng Vàng Thị Pa (SN 1976), có hành vi trồng cây thuốc phiện. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện khoảnh nương có diện tích 125 m2 với 1.871 cây thuốc phiện.

Tình hình mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp, nhất là ma túy tổng hợp dạng “đá” tăng mạnh. Số lượng ma túy tổng hợp thu giữ trong năm 2018 tăng gấp 30 lần so với năm 2008. Đáng chú ý, kể từ năm 2006 đến nay đã phát hiện 35 vụ sản xuất ma túy tổng hợp từ các loại tân dược có chứa tiền chất. Điển hình, vụ sản xuất trái phép ma túy với quy mô lớn tại TP. Hồ Chí Minh do Văn Kính Dương cầm đầu, ở Kon Tum do các đối tượng quốc tịch Trung Quốc cầm đầu, vụ sản xuất ma túy từ thuốc thú y ở Hà Nội, Lạng Sơn...

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy -0
Ma tuý được nguỵ trang dưới dạng gói bột thực phẩm hương dâu pha uống.

Các loại ma túy mới xuất hiện ngày càng đa dạng với các tên gọi khác nhau như: cỏ Mỹ, tem giấy, nấm thức thần, nước xoài, nước vui, đông trùng… không chỉ ở các thành phố lớn mà còn lan rộng ra các vùng nông thôn.

Trong 15 năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ trên 30 chất ma túy mới chưa có trong danh mục quản lý của Chính phủ. Xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp tăng nhanh, đang dần thay thế thuốc phiện, heroin. Ước tính khoảng 40-50% người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp. Một số địa phương phía Nam, người sử dụng ma túy tổng hợp chiếm tỉ lệ trên 80%. Đáng lo ngại là một bộ phận giới trẻ chưa nhận thức được tác hại của ma túy, cho rằng sử dụng ma túy tổng hợp không gây nghiện, sử dụng ma túy tổng hợp là thời thượng, sành điệu.

Kết quả đấu tranh bắt giữ từ năm 1997 đến năm 2021, lực lượng chức năng đã bắt giữ 290.857 vụ; 464.679 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 81,6 tấn heroin; 15,7 tấn + 9,1 triệu viên (khoảng 6 tấn) ma túy tổng hợp; 81,3 tấn cần sa; 5,8 tấn thuốc phiện, cùng hàng chục tấn các loại ma túy khác (cỏ Mỹ, lá Khát, cocain...); hàng nghìn súng quân dụng, đạn, lựu đạn cùng tải sản có giá trị hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Trong đó, lực lượng Công an bắt giữ xử lý khoảng 90% số vụ việc; triệt phá, bắt giữ hàng trăm đường dây, tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia và liên quan quốc tế, góp phần ngăn chặn ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Minh Hiền
.
.