Khen thưởng đột xuất tập thể Công an TP Sa Đéc

Thứ Ba, 14/03/2023, 18:28

Chiều 14/3, đồng chí Phạm Văn Chuẩn, Bí thư Thành ủy Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã đến trao thư khen kèm tiền thưởng 3 triệu đồng cho tập thể Công an TP Sa Đéc, đã có nhiều thành tích xuất sắc khám phá nhanh nhiều vụ án trong thời gian gần đây.

Mới đây nhất, Công an TP Sa Đéc khám phá nhanh vụ trộm nhiều tài sản giá trị xảy ra tại phường 1. Rạng sáng 12/3, bà Lưu Lệ A (ngụ phường 1) trình báo bị trộm túi xách chứa 560 triệu đồng, 3 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 2 tỷ đồng cùng một số nữ trang, vòng vàng. Công an TP Sa Đéc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt.

Đến hơn 15h chiều cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ Nguyễn Văn Thanh (SN 2000, ngụ phường 3, TP Sa Đéc) và Hồ Văn Cảnh (SN 1999, xã An Hiệp, huyện Châu Thành), khi cả hai đang trốn tại xã Bình Thạnh (huyện Cao Lãnh). Khám xét, cơ quan Công an thu hồi được số nữ trang bằng vàng, hơn 500 triệu đồng tiền mặt.

z4181442817268_fc8ab9e89e90eeeb04a69046f1113521.jpg -0
Đồng chí Phạm Văn Chuẩn, Bí thư Thành ủy Sa Đéc (thứ 3 từ phải vào) trao thư khen và tiền thưởng cho tập thể Công an TP Sa Đéc.

Trước đó vào cuối tháng 2/2023, Công an TP Sa Đéc đã phối hợp với Công an huyện Châu Thành và Phòng Cảnh sát hình sự, bắt giữ nhóm 4 thanh niên gây ra 9 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện: Lấp Vò, Lai Vung và Châu Thành.

Cũng trong tháng 2, Công an TP Sa Đéc khám phá nhanh vụ cướp tài sản, cố ý gây thương tích xảy ra tại phòng trọ ở phường 3, bắt giữ Trần Quốc Việt (SN 1989, ngụ xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đang lẩn trốn tại An Giang. 

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Sa Đéc biểu dương tinh thần, trách nhiệm của tập thể Công an TP Sa Đéc, mong muốn tập thể  tiếp tục đoàn kết, phát huy, tạo sự bình yên cho nhân dân.

Văn VĩnhV
.
.