Hội Phụ nữ Cảnh sát cơ động tạo môi trường gắn kết, thân ái

Thứ Tư, 20/10/2021, 14:58

Ban Chấp hành Hội phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xây dựng một thang điểm chuẩn cho các hội lấy tiêu chí tự phân loại và phân loại giữa các hội.

Ngày 20/10, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026. Với 23 hội phụ nữ cơ sở, nhiệm kỳ vừa qua, tổ chức hội từng bước được kiện toàn, đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ hội các cấp đã gương mẫu, nhiệt tình tổ chức các hoạt động hôi, phát huy vai trò đại diện quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.

Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực khẳng định vị thế của phụ nữ -0
Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tổ chức phụ nữ các cấp đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động phù hợp với đặc thù phụ nữ ở đơn vị, hướng về cơ sở với những công trình, phần việc cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư lệnh và từng đơn vị, thu hút đông đảo hội viên tham gia và thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển cả bề rộng và bề sâu.

Các hội phụ nữ cơ sở duy trì, tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình, công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhận, từng bước đáp ứng yêu cầu thiết thực của đa số hội viên như: “Bếp nuôi quân giỏi”, “Vườn hoa cây cảnh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Vòng tay nhân ái”, “Tăng gia sản xuất”, “Quỹ giúp phụ nữ phát triển”… Qua đó, tạo môi trường gắn kết, thân ái, chia sẻ khó khăn giữa các hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực khẳng định vị thế của phụ nữ -0
Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an chúc mừng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nhiệm kỳ mới. 

Để đảm bảo công tác hội và phong trào phụ nữ được đánh giá chính xác, Ban Chấp hành Hội phụ nữ Bộ Tư lệnh đã xây dựng một thang điểm chuẩn cho các hội lấy tiêu chí tự phân loại và phân loại giữa các hội.

Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng 5 Bằng khen, 10 hội phụ nữ cơ sở, 5 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khen thưởng; gần 150 tập thể, cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen.  

Nhiệm kỳ tới, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiếp tục đoàn kết, phấn đấu phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao trình độ, năng lực, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ.

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; thực hiện tốt hơn chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, góp phần thực hiện bình đẳng giới và vì sự phát triển của phụ nữ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Vũ Linh
.
.