Hiệu quả từ một “Gian hàng 0 đồng” san sẻ yêu thương

Thứ Hai, 20/09/2021, 06:33

Hoạt động từ cuối tháng 8 cho đến nay, “Gian hàng 0 đồng” của Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức đã chuyển đến tận tay những người già neo đơn, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động trên 3.000 nhu yếu phẩm, mỗi phần trị giá 500.000 đồng.

Chương trình này sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân cho đến khi toàn tỉnh chiến thắng dịch bệnh. 

Trung tá Lê Thị Thùy Dung – Phó Đội trưởng Đội Chính trị - Hậu cần Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi tiếp nhận nhu yếu phẩm của Công an tỉnh chuyển xuống và từ công tác vận động các nhà hảo tâm ủng hộ, Công an TP Biên Hòa sẽ phân thành những túi, mỗi túi gồm gạo, dầu ăn, hạt nêm, đường, thịt (cá), rau củ… trị giá từ 500.000 đồng trở lên rồi chuyển đến Công an 30 phường, xã.

Hiệu quả từ một “Gian hàng 0 đồng” san sẻ yêu thương -0
Ban chỉ huy Công an TP Biên Hòa tại buổi lễ ra mắt “Gian hàng 0 đồng”.

Theo thực tế ghi nhận và danh sách những trường hợp khó khăn, nhu yếu phẩm sẽ chuyển ngay đến tay từng hộ gia đình. Phương châm là ai khó khăn nhiều thì nhận trước và khó khăn ít hơn sẽ nhận sau, không ai bị bỏ sót, đặc biệt ưu tiên người già neo đơn.

Bà Tăng Thị Lụa, SN 1942, ở phường Trảng Dài chia sẻ: “Trước dịch, mỗi ngày đi lượm ve chai cũng kiếm được dăn ba chục ngàn mua gạo, muối, còn rau thì xin ngoài chợ, cũng tạm đắp đổi qua ngày. Từ khi dịch bệnh ập đến, không đi nhặt ve chai được nên chỉ dám nấu cháo ăn cho qua ngày chờ hết dịch, nhưng cũng cạn rồi.

Đang lo thì mấy cô cậu Công an đến gọi cửa cho cả gạo, thịt, dầu ăn, rau tươi, lại có anh còn dúi vào túi cho tờ 200.000 đồng bảo tặng thêm cho cụ đấy…khi nào sắp hết thì gọi để tụi con tặng tiếp… Hết lo thiếu ăn rồi. Số quà này có mà ăn cả tháng. Mừng quá nên quên, đến khi mấy cô cậu ấy đi rồi mới nhớ gọi với để cảm ơn…”.

Thượng tá Huỳnh Yên Nam – Trưởng Công an TP Biên Hòa cho biết, việc triển khai “Gian hàng 0 đồng” là tình cảm, sự chia sẻ và trách nhiệm. Ngoài ra nó còn thể hiện nét đẹp trong văn hóa ứng xử với dân của CBCS. Tất cả các đợt hỗ trợ đều diễn ra với tinh thần tự nguyện. Ngoài những cơ số hàng hóa do Công an tỉnh chuyển xuống, trong thời gian tới, tập thể CBCS Công an TP Biên Hòa tiếp tục vận động các nhà hảo tâm ủng hộ để ngày càng có nhiều phần nhu yếu phẩm thiết yếu trao đến tận tay những hoàn cảnh khó khăn và người dân “vùng đỏ”.

Đức Cương
.
.