Công an Thủ đô thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy:

Hiệu quả từ mô hình “Rà soát tình hình an ninh trật tự tại các thôn, tổ dân phố”

Thứ Năm, 18/11/2021, 21:59

Mặt trời vừa tắt nắng, đưa chúng tôi đi dọc địa bàn xã, Thiếu tá Trần Bá Thụ, Trưởng Công an xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết: Đến thời điểm này, trên địa bàn xã đã lắp đặt 38 mắt camera trên dọc các tuyến đường. Qua việc trích xuất dữ liệu camera giám sát an ninh, Công an xã Ngọc Hồi đã điều tra, làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản, trả lại cho người bị hại…

Vì sự bình yên của người dân

“Chào chú Thụ…”, thấy Thiếu tá Trần Bá Thụ, một số người dân trong làng cất tiếng chào. Những câu chào, hỏi thân tình giữa Thiếu tá Trần Bá Thụ với người dân trên địa bàn giúp tôi cảm nhận thêm được tình cảm gắn bó giữa người dân với cán bộ Công an xã. Trước khi trở thành Trưởng Công an xã Ngọc Hồi, Thiếu tá Trần Bá Thụ đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Anh hiểu rằng, muốn nắm được địa bàn, Công an xã là phải gần dân, bám địa bàn… Cũng chính vì thế, thuở đầu, dù quân số còn mỏng song anh cùng đồng đội đã nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ.

Hiệu quả từ mô hình “Rà soát tình hình an ninh trật tự tại các thôn, tổ dân phố” -0
Công an xã Ngọc Hồi tham gia cuộc họp tại các tổ dân phố.

Còn nhớ thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội nhằm   phòng, chống dịch COVID-19, Thanh Trì là địa bàn có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Khi dịch bệnh xâm nhập địa bàn, Công an xã Ngọc Hồi đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tổ chức tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với trạm y tế xã truy vết các trường hợp F0, F1, F2…Rồi qua việc thực hiện hai “chiến dịch” lớn của Bộ Công an là Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) cấp căn cước công dân gắn chíp, tình cảm giữa người dân và lực lượng Công an càng thêm gắn bó.

Mải câu chuyện, chúng tôi có mặt tại thôn Ngọc Hồi từ lúc nào. Khi chúng tôi đến, các thành viên của Tổ tự quản đã có mặt đầy đủ. Thành viên tham gia, ngoài các cán bộ thôn như đồng chí bí thư chi bộ, đồng chí trưởng thôn, phó thôn, Công an viên, các cán bộ thuộc tổ chức đoàn thế còn có sự “góp mặt” của các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã, Ban Chỉ huy Công an xã, đơn vị quản lý địa bàn. Công an huyện Thanh Trì còn cử cán bộ các đội: An ninh, hình sự, kinh tế, quản lý hành chính về dự để nắm tình hình, trao đổi thông tin.

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng Công an xã Ngọc Hồi cho biết: Định kỳ vào các ngày 20-24 hàng tháng, các thành viên đều tổ chức họp. Vào thời điểm tình hình an ninh trật tự phức tạp, trực tiếp chỉ huy Công an huyện  dự và chỉ đạo. Mở đầu cuộc họp, đồng chí Trưởng thôn chủ trì, điều hành cuộc họp rà soát đã báo cáo tình hình.

Tiếp đó, các đồng chí Công an viên báo cáo kết quả thực hiện các công việc đề ra trong tháng trước và tình hình liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra trong tháng tại thôn, cụm dân cư. Tại buổi họp, các thành viên tham gia rà soát, phát biểu về tình hình liên quan đến an ninh, trật tự tại thôn, cụm dân cư; cung cấp các thông tin liên quan đến an ninh, trật tự; có kiến nghị đề xuất biện pháp giải quyết.

Tiếp đó, đại diện Công an huyện, Công an xã thông báo tình hình liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra trong tháng trên địa bàn xã, huyện, nêu những phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm; phổ biến biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và những công tác trọng tâm của tháng tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng thôn kết luận và đề ra nội dung công tác tháng tới, việc nào đề xuất xã, huyện giải quyết, việc nào thôn, cụm dân cư giải quyết. Kiểm điểm, đánh giá kết quả các công việc thực hiện trong buổi rà soát tháng trước, những việc chưa làm được phải tìm ra nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được phân công thực hiện. Thông báo tình hình an ninh, trật tự xảy ra và các vấn đề cần chú ý trong tháng trên địa bàn huyện, xã, thôn, cụm dân cư.

Từng đối tượng trong diện quản lý đều được nắm bắt; các lĩnh vực liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) cũng được quản lý. Đồng thời, động viên các thành viên tham gia rà soát, phát hiện, cung cấp các tình hình mới liên quan đến ANTT; hoạt động của các loại đối tượng, các vấn đề bức xúc trong nội bộ nhân dân, có đề xuất biện pháp giải quyết.  Từ đó, thống nhất, đề ra nội dung, công việc tháng tới, kiến nghị, đề xuất huyên xã, giải quyết ừng việc theo thẩm quyền. Được “tận mục sở thị” cuộc họp thôn, tôi cảm nhận được một mô hình hiệu quả.

Thôn Ngọc Hồi thuộc địa bàn xã Ngọc Hồi, nằm ở phía Nam của huyện Thanh Trì, có đường quốc lộ 1A chạy qua, phía Nam giáp Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp I, phía Tây giáp khu Công nghiệp Ngọc Hồi, phía Bắc giáp đường liên xã Ngọc Hồi - Đại Áng, thuận tiện cho việc giao lưu buôn bán, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Thôn có diện tích gần 1km2, được chia làm 4 đội và 5 xóm dân cư có trên 1.700 hộ với 5.595 nhân khẩu; ngoài ra còn có hơn 200 nhà cho thuê trọ và 9 nhà nghỉ.

Là địa bàn bàn đang được đô thị hóa nhanh, nhiều công trình công cộng, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị...được triển khai thực hiện, đã tạo cho thôn Ngọc Hồi những điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của người dân, diện mạo nông thôn từng bước đổi thay, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, những đặc điểm tình hình trên cũng có tác động tiêu cực đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thôn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh nông thôn, phức tạp về ANTT.

Trước tình hình đó, ban lãnh đạo thôn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, phối hợp với lực lượng Công an xã, các ban ngành, đoàn thể ở cơ sở để phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong đó đáng chú ý là duy trì thực hiện có hiệu quả các buổi “Rà soát tình hình an ninh, trật tự tại thôn hàng tháng”.

Qua các buổi “Rà soát tình hình ANTT tại thon, cụm dân cư hàng tháng” đã thu nhận được nhiều thông tin về ANTT góp phần đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn. Với những tin thu được thông qua rà duyệt hàng tháng tại thôn, cụm dân cư, Công an xã Ngọc Hồi tiếp nhận, xác minh, báo cáo và phối hợp với Đồn Công an Ngọc Hồi và các đội nghiệp vụ Công an huyện giải quyết, góp phần đảm bảo ANTT; giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, không để xảy ra trong án; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn được củng cố, duy trì, phát huy hiệu quả; thôn Ngọc Hồi nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng về thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lập thêm nhiều chiến công

Đây chỉ là một trong những mô hình điển hình được Công an xã Ngọc Hồi triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương. Với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có mô hình “Rà soát tình hình ANTT tại thôn, cụm dân cư hàng tháng”, từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn xã cơ bản được kiềm chế, kéo giảm; không để xảy ra những vụ đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều vụ việc được khám phá thành công đã mang lại niềm tin cho nhân dân.

Hiệu quả từ mô hình “Rà soát tình hình an ninh trật tự tại các thôn, tổ dân phố” -0
Hiệu quả từ mô hình “Rà soát tình hình an ninh trật tự tại các thôn, tổ dân phố” -1
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ngọc Hồi giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19.

Điển hình, ngày 2/11/2021, chị Nguyễn Thị Mơ (SN 1984, HKTT: thôn Lạc Thị, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) đến trụ sở Công an xã Ngọc Hồi trình báo về việc ngày 31/10/2021 chị để xe máy BKS 29Z9 – 269X tại khu vực cổng chào thôn Lạc thị, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì từ 12h30 đến 14h00 để bán hàng gần đó. Khi quay ra lấy xe, chi phát hiện đã bị kẻ gian lấy mất. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Ngọc Hồi tổ chức rà soát, phát hiện và bắt giữ đối tượng Đinh Công Hải (SN 1969, HKTT: ngõ 339 phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đối tượng có 6 tiền án về tội  trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy và 2 tiền sự, khi đang sử dụng chiếc xe trên tại khu vực Thôn Lạc Thị, xã Ngọc Hồi.

Công an xã đã mời đối tượng Đinh Công Hải về trụ sở để làm việc, qua đấu tranh khai thác, đối tượng thừa nhận đã lây trộm chiếc xe máy của chị Mơ. Công an xã Ngọc Hồi lập hồ sơ ban đầu, bàn giao Công an huyện điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, vào hồi 19h30 ngày 25/2, Công an xã Ngọc Hồi phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, kiểm tra hành chính tại một căn nhà thuộc khu C, Tập thể thức ăn chăn nuôi Trung ương, Ngọc Hồi, phát hiện có 4 người (trong đó có 1 nam, 3 nữ) nghi có biểu hiện mua bán người dưới 16 tuổi gồm Nguyễn Thị Hồng Anh (SN 1988, HKTT tại thị xã Bình Minh, Vĩnh Long); Trương Thị Phiến (SN 1997, HKTT tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Đặng Trương Đào Nguyên Anh (SN 1996, HKTT tại TP Hồ Chí Minh) và Mai Minh Trung (SN 1985, HKTT tại xã Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định tượng) về trụ sở Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an để làm rõ.

Từ khi thành lập đến nay, Công an xã Ngọc Hồi đã triển khai có hiệu quả các phương án về an ninh; tham mưu cho chính quyền tiếp tiếp tục phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm. Từ đó, an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững ổn định; bảo vệ an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn xã cơ bản được kiềm chế, kéo giảm, không để xảy ra những vụ đặc biệt nghiêm trọng. Những kết quả trên được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Xuân Mai
.
.