Hiệu quả từ camera giám sát giao thông ở Bình Thuận
Hơn 3 năm đưa vào hoạt động, hệ thống camera giám sát giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận đã phát huy cực kỳ hiệu quả. Thông qua hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có 117.473 trường hợp vi phạm đã được phát hiện, xử lý.
Ngày 3/2/2021, hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Bình Thuận do Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an làm chủ đầu tư đã được đưa vào khai thác, sử dụng. Hệ thống giám sát có 43 camera đặt tại 37 vị trí, được lắp đặt các loại camera đa chức năng.

Hệ thống giám sát được kết nối với cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện giao thông của Bộ Công an. Dữ liệu truyền về Trung tâm giám sát và các Đội - Trạm tuần tra kiểm soát, bao gồm: hình ảnh, biển kiểm soát, loại xe, màu sơn xe, thời gian, địa điểm vi phạm, hành vi vi phạm, căn cứ pháp lý và tên chủ phương tiện, địa chỉ ghi trên giấy đăng ký xe...
Ngay sau đó, qua dữ liệu được truyền đến máy tính bảng, các tổ công tác thuộc các Đội - Trạm tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A sẽ tiến hành dừng phương tiện vi phạm và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trực tiếp trên đường.
Với những trường hợp chưa dừng được phương tiện, Phòng CSGT Bình Thuận sẽ gửi thông báo vi phạm với đầy đủ thông tin, hình ảnh đến địa chỉ của chủ phương tiện đứng tên trên giấy đăng ký xe; đồng thời, gửi cho cơ quan đăng kiểm, Công an xã, phường, thị trấn theo quy định.
Theo thống kê, từ ngày 3/2/2021 đến ngày 30/6/2024, tổng số vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống giám sát là hơn 117.473 trường hợp; Phòng CSGT Bình Thuận đã gửi thông báo 88.845 trường hợp (trong đó, có 63.224 thông báo gửi cho cơ quan đăng kiểm, Công an xã, phường, thị trấn).
Lập biên bản vi phạm hành chính 42.564 trường hợp (trong đó có 25.321 trường hợp vi phạm lập biên bản trực tiếp, 17.243 trường hợp vi phạm lập biên bản sau khi người dân được thông báo), người vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt: 34.953 trường hợp, các trường hợp còn lại đang xử lý theo quy định; nộp ngân sách hơn 62 tỷ đồng, tước 9.782 giấy phép lái xe, 6 phù hiệu, tạm giữ 2 phương tiện.