Hiệu quả từ hệ thống camera giám sát giao thông

Thứ Hai, 16/01/2023, 07:52

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Phước, hình thức xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ thông qua hình ảnh của hệ thống camera giám sát ghi lại (thường gọi “phạt nguội”) là một trong những giải pháp phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh.

Hình thức “phạt nguội” đã góp phần quan trọng làm chuyển biến ý thức và trách nhiệm của người tham gia giao thông, nhất là đối với tài xế xe ôtô, nhiều lái xe khi đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước đều phải nhẹ chân ga vì “mắt thần” trên đường.

Hiệu quả từ hệ thống camera giám sát giao thông -0
CSGT hướng dẫn người vi phạm nộp phạt trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh: Bình Phước online.

Do quân số mỏng nhưng camera giám sát giao thông trên các tuyến đường đã hỗ trợ rất hiệu quả cho CSGT. Trong năm 2022, camera phát hiện 20.411 trường hợp vi phạm, đã xử lý 2.503 trường hợp với số tiền trên 10 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 1.955 trường hợp, các trường hợp còn lại đang gửi thông báo yêu cầu đến xử phạt. Các trường hợp bị xử phạt chủ yếu là vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện, chở hàng quá tải trọng, chở hàng quá khổ…

Thượng tá Phan Văn Tấn, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, trước đây người dân có thói quen nếu nhìn thấy có CSGT tuần tra, kiểm soát thì chấp hành quy định về tốc độ và đèn tín hiệu giao thông, còn không thấy CSGT thì cố tình vi phạm. Bây giờ, hệ thống camera giám sát giao thông đã hỗ trợ tích cực lực lượng CSGT, nhất là các “điểm đen” về giao thông. Tuy vậy, tình hình TTATGT vẫn còn nhiều bất cập như: thiếu biển báo, giải  phân cách cứng, hành lang an toàn giao thông…; ý thức chấp hành Luật Giao thông của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông còn chưa cao; lực lượng CSGT trực tiếp tham gia bảo đảm TTATGT còn thiếu rất nhiều. Do đó, tình hình tai nạn giao thông diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông.

Năm 2022, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Phước phát hiện 33.826 trường hợp vi phạm, trong đó đa số là môtô với 27.297 trường hợp; đã xử lý 33.763 trường hợp, số tiền trên 86 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 6.716 trường hợp. Về tai nạn giao thông, năm qua toàn tỉnh xảy ra 167 vụ làm 135 người chết, 106 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2021, giảm 16 vụ, giảm 6 người chết và giảm 6 người bị thương.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, mặc dù số vụ tai nạn giao thông có giảm nhưng số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông là người tham gia giao thông đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường theo quy định, vượt tránh sai quy định, sử dụng rượu, bia, không chấp hành quy định về tốc độ; chuyển hướng không đúng quy định…

Để làm giảm tai nạn giao thông, Phòng CSGT xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông nói riêng có vai trò rất quan trọng. Do đó, CSGT toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với những nội dung phong phú, hình thức đa dạng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực TTATGT.  Bên cạnh công tác đảm bảo TTATGT, CSGT Công an tỉnh Bình Phước còn tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua tuần tra, kiểm soát, CSGT Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 23 vụ, 33 đối tượng phạm tội trên tuyến giao thông…

Trong thời gian tới, ngoài tiếp tục tuyên truyền pháp luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, CSGT Công an tỉnh Bình Phước coi trọng ứng dụng khoa học công nghệ để đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; tiến tới chủ yếu phát hiện, xử lý vi phạm thông qua hình ảnh; sử dụng các thiết bị ghi hình hiện đại để giám sát, ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT.

Nguyễn Cảnh
.
.