“Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng và chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân” – Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, , t.7, tr.269)

Giữ bình yên trên quê hương Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng

Thứ Sáu, 03/02/2023, 07:56

Xác định được vai trò, trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của người cán bộ, chiến sỹ Công an trên quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú, đồng thời phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới, trong những năm qua Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã có nhiều biện pháp, cách làm hay, góp phần giữ vững ổn định ANTT, tạo tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đức Thọ là huyện nằm ở phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh, ngoài việc giáp ranh với nhiều huyện, thị như Hương Sơn, Vũ Quang và thị xã Hồng Lĩnh, huyện Đức Thọ còn giáp ranh với các huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn của tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, địa bàn còn có quốc lộ 8A và đường sắt Bắc - Nam chạy qua, đặc biệt là cùng chung sông Lam giáp với Nghệ An, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ANTT, nhất là tội phạm liên quan đến khai thác tài nguyên khoáng sản dưới lòng sông. Đức Thọ còn là quê hương của đồng chí Trần Phú - cố Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, là cái nôi truyền thống về văn hóa, con người nên bên cạnh là lợi thế để phát triển về kinh tế - xã hội và phát huy về các giá trị tinh thần, cũng đặt ra không ít thách thức cho lực lượng Công an trong đảm bảo ANTT, nhất là trong lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế và trật tự xã hội để tạo môi trường lành mạnh trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải - Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết: Xác định được niềm vinh dự, tự hào khi được trao “trọng trách” là những người trấn giữ bình yên trên quê hương đồng chí Tổng bí thư đầu tiên của Đảng, trong những năm qua Công an huyện Đức Thọ đã nỗ lực hăng say, phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp, xử lý dứt điểm những vấn đề liên quan đến tình hình ANTT, kịp thời phát hiện và tham mưu giải quyết từ cơ sở không để phát sinh, hình thành điểm nóng, gây ảnh hưởng tới ANQG và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, gần dân, sâu sát cơ sở nên Công an huyện Đức Thọ đã kịp thời nắm bắt, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ khi mới manh nha. Nhờ vậy, trong năm vừa qua, trên địa bàn huyện Đức Thọ không xảy ra trọng án, không có vụ việc nào trở thành “điểm nóng” về ANTT. Tình trạng tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện Đức Thọ đã được kéo giảm đáng kể, trên địa bàn toàn huyện chỉ xảy ra 33 vụ phạm pháp hình sự, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giữ bình yên trên quê hương Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng -0
Trải nghiệm mô hình CCHC Công an cấp xã tại Công an xã Tân Dân.

Tình hình tội phạm nổi lên trong thời gian gần đây, chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực ma túy và khai thác khoáng sản trái phép. Trong đó, lợi dụng tuyến quốc lộ 8A đoạn qua địa bàn huyện Đức Thọ nối liền với cửa khẩu Cầu Treo sang nước bạn Lào nên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tiếp tục tiềm ẩn phức tạp. Trước tình hình này, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, tập trung đấu tranh quyết liệt với các đối tượng đường dây vận chuyển buôn bán các chất ma túy và các điểm tổ chức sử dụng ma túy gây bức xúc trong nhân dân. Kết quả, trong năm 2022, đơn vị đã bắt 9 vụ, 9 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 16 bánh heroin và 130gam ma tuý tổng hợp. Điển hình, vào ngày 15/8/2022 Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hà Tĩnh, bắt giữ thành công đối tượng Trần Quốc Gia (SN 1988), tại xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn khi đang có hành vi vận chuyển 16 bánh heroin, khối lượng 5kg qua địa bàn.

Bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Đức Thọ nói riêng và các địa phương lân cận đang gấp rút triển khai nhiều dự án trọng điểm, nên nhu cầu về vật liệu xây dựng lớn, dẫn đến gia tăng tình trạng khai thác đất, cát bất hợp pháp, nhất là vấn nạn hút cát lậu trên sông Lam, đoạn giáp ranh với tỉnh Nghệ An diễn ra hết sức phức tạp, liều lĩnh, gây mất ANTT trên địa bàn và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Với quyết tâm đánh mạnh vào tội phạm liên quan đến khoáng sản, Công an huyện Đức Thọ đã chủ động phối hợp với ngành Tài nguyên và môi trường, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, tăng cường nắm tình hình, tuần tra, chốt gác tại các địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện xử lý hành vi vi phạm. Kết quả, trong năm vừa qua đã bắt giữ 15 vụ, 15 đối tượng khai thác cát trái phép trên địa bàn, thu giữ 11 sà lan với giá trị hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, điển hình là vào lúc 1h sáng ngày 10/5/2022, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Đức Thọ đã huy động 30 cán bộ chiến sỹ cùng với Công an xã Tùng Châu, triển khai 4 xuồng máy tiếp cận hiện trường vây bắt 6 sà lan khi đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông. Tiếp đó, vào lúc 2h sáng ngày 1/7/2022, hơn 50 cán bộ chiến sỹ trong đơn vị phối hợp với lực lượng CSGT đường thủy, huy động 5 xuồng máy vây bắt 5 sà lan khai thác cát trái phép. Trong quá trình vây bắt các đối tượng khai thác cát trái phép đã chống trả quyết liệt, lực lượng chức năng đã phải nổ súng bắn chỉ thiên để trấn áp.

Cùng với việc quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, trong những năm gần đây Công an huyện Đức Thọ đã chú trọng công tác cải cách hành chính, xây dựng lực lượng, sâu sát và gần gũi với nhân dân để phục vụ dân ngày càng tốt hơn. Chỉ tính riêng trong năm vừa qua, để sớm đưa Đề án 06 đi vào cuộc sống và tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân, Công an huyện Đức Thọ đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử. Đơn vị đã tiếp nhận và cấp CCCD gần 15.000 công dân, cấp tài khoản định danh điện tử cho hơn 25.000 trường hợp. Trong năm vừa qua, Công an huyện Đức Thọ cũng đã tổ chức ra mắt và đưa vào sử dụng mô hình CCHC đối với 16/16 đơn vị Công an cấp xã, hướng tới thực hiện chuyển đổi số, góp phần tạo điều kiện thuận lợi vì nhân dân phục vụ, trở thành đơn vị cấp huyện đầu tiên trên địa bàn đưa mô hình này vào hoạt động có hiệu quả.

Thiên Thảo
.
.