Giữ bình yên “phố trong làng”

Thứ Ba, 07/02/2023, 08:39

Ngoài được thiên nhiên ban tặng cho phong cảnh tuyệt đẹp, nằm bên đầm phá Tam Giang thơ mộng thì thị trấn Sịa là vùng nông thôn duy nhất của Huế mang dáng dấp “phố trong làng” khi tại đây, có đến hàng chục cơ sở kinh doanh karaoke, lưu trú, massage, nhà nghỉ, khách sạn, quán bar, nhà hàng…

Dù nằm cách xa trung tâm tỉnh lỵ của Thừa Thiên - Huế chừng 30km nhưng những năm gần đây, nhiều du khách và cả dân chơi ngoại tỉnh cũng tìm đến thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền. Bởi, ngoài được thiên nhiên ban tặng cho phong cảnh tuyệt đẹp, nằm bên đầm phá Tam Giang thơ mộng thì thị trấn Sịa là vùng nông thôn duy nhất của Huế mang dáng dấp “phố trong làng” khi tại đây, có đến hàng chục cơ sở kinh doanh karaoke, lưu trú, massage, nhà nghỉ, khách sạn, quán bar, nhà hàng…

Những ngày sau Tết Quý Mão 2023, PV Báo CAND về thị trấn Sịa, dọc tuyến tỉnh lộ 11. Hàng trăm lao động đang chờ xe khách để vào Nam, ra Bắc sau những ngày dài về quê “ăn Tết”. Trò chuyện với những người lao động ở xa trước khi rời quê, họ đều chung tâm trạng lo lắng khi gần đây, tệ nạn ma túy đang len lỏi về làng trong khi con em họ vẫn ở lại quê nhà để kiếm tìm con chữ.

thi-tran-sia2.jpg -0
Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Lê Ngọc Đức sau khi lấy trộm 395 triệu đồng tại thị trấn Sịa.

Theo lời kể của một đôi vợ chồng ở thị trấn Sịa ra làm công nhân tại Nam Định, do công việc ở quê bấp bênh, một năm đối mặt với hơn 6 tháng mưa lũ triền miên nên cách đây 10 năm, họ quyết định ra Bắc mưu sinh để có tiền gửi về quê cho các con học hành. Thế nhưng, gần đây, khi nghe ma túy len lỏi về những ngôi làng vốn bình yên, hiền hòa mà họ rất lo lắng khi không ở cạnh con cái để dạy bảo...

Cách nay chưa lâu, một số người dân ở thị trấn Sịa rất hoang mang khi một thanh niên ở địa phương này vốn chăm chỉ làm ăn lại bị bắt khi vận chuyển 2kg ma túy đá. Cụ thể, tối 3/8, tại km36+530 QL9 thuộc địa phận thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp, Đakrông (Quảng Trị), Trạm CSGT Đakrông Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành ra tín hiệu dừng và kiểm tra xe ôtô taxi 5 chỗ BKS 75A-146.50 do Nguyễn Thanh Huy (SN 1985, ở tổ dân phố Uất Mậu, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) điều khiển, chở theo Nguyễn Văn Bình (SN 1998, trú phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế). Qua kiểm tra, Công an phát hiện bên trong túi xách của Bình có 2kg ma túy đá. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận vận chuyển 2kg ma túy đá đi tiêu thụ…

Trước tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy len lỏi về nông thôn, thời gian qua, Công an thị trấn Sịa phối hợp với Công an huyện Quảng Điền đấu tranh làm rõ các vụ ma túy trong nhà nghỉ, karaoke. Điển hình, qua kiểm tra đột xuất cơ sở lưu trú Thiên Đường ở tổ dân phố Vĩnh Hòa; Công an bắt giữ các đối tượng có hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả, 4 đối tượng gồm: Hồ Thị Thu Sang, Nguyễn Trần Phước Hùng, Hồ Ngọc Duy Khoa và Hồ Văn Quý bị cơ quan điều tra truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng Hồ Thị Thu Sang đã 2 lần yêu cầu Hồ Ngọc Duy Khoa, Nguyễn Trần Phước Hùng, Hồ Văn Quý đem ma túy đến nhà nghỉ Thiên Đường bán cho N.T.L và L.V.D sử dụng. TAND huyện Quảng Điền đã tuyên tổng mức hình phạt cả 4 bị cáo là 20 năm 3 tháng tù. Tương tự, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Quảng Điền phối hợp với Công an thị trấn Sịa kiểm tra đột xuất cơ sở lưu trú Trường Tình và phát hiện 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Hay mới đây, Công an bắt quả tang vụ sử dụng trái phép chất ma túy tại Karaoke Lợi Sịa.

Trung tá Phạm Minh Hà, Trưởng Công an thị trấn Sịa cho biết, hơn 3 năm nay, từ khi Công an chính quy về cơ sở, tình hình phạm pháp hình sự và tai, tệ nạn trên địa bàn đã được kiềm chế, nhất là tội phạm trộm cắp, đánh bạc... Để đạt được kết quả này, Công an thị trấn Sịa sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên tuần tra đêm mật phục ở địa bàn giáp ranh, nắm chắc từng con người và nhất là số người ngoại tỉnh đến địa bàn.

Mới đây, Công an thị trấn Sịa phối hợp với Công an huyện Quảng Điền bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Đức (SN 1999, trú tại thôn Phước Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Đức thường xuyên theo xe tải chở gạo cho bà Nguyễn Thị H., có xưởng xay xát ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền. Biết bà H. thường mang theo nhiều tiền mặt nên ngày 17/6/2022, Đức một mình điều khiển ôtô biển số 38A-393.87 đi từ Hà Tĩnh vào thị trấn Sịa để thực hiện hành vi trộm cắp. Nhân lúc gia đình bà H. không có ai ở nhà, Đức đã đột nhập lấy trộm số tiền 395 triệu đồng, sau đó trở về Hà Tĩnh. Một thời gian sau, Đức điều khiển ôtô từ Hà Tĩnh vào thị trấn Sịa với ý định tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì bị Công an bắt giữ.

Theo Trung tá Phạm Minh Hà, để góp phần đảm bảo ANTT tại địa bàn, thời gian qua, Công an thị trấn đã triển khai lực lượng chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu Đảng ủy, UBND, Công an huyện giải quyết ngay từ cơ sở không để phức tạp, kéo dài. Công an thị trấn đã lập danh sách 61 đối tượng các loại để gọi hỏi răn đe, đã tổ chức gọi hỏi răn đe 12 đối tượng nghi sử dụng ma túy, 6 đối tượng sử dụng ma túy. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ theo dõi, quản lý từng đối tượng.

Trước Tết Nguyên đán Quý Mão, Công an thị trấn Sịa đã tiến hành cho 1.522 hộ dân, học sinh trên địa bàn ký cam đoan thực hiện các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, yêu cầu 43 hộ có con em đi làm ăn ở các tỉnh phía Bắc cam đoan không mua bán, vận chuyển đốt pháo…

Xác định vai trò của nhân dân rất quan trọng trong việc góp phần đảm bảo tình hình ANTT thị trấn Sịa – địa bàn trọng điểm của huyện Quảng Điền; Công an thị trấn Sịa vừa tham mưu UBND thị trấn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, diễn đàn “Công an thị trấn lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Diễn đàn là một trong những biện pháp thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và cụ thể hóa thực hiện Quyết định số 3104/QĐ-BCA ngày 29/8/2017 của Bộ Công an “Quy định tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với Công an nhân dân”. Qua đó, đã có nhiều ý kiến nhân dân đóng góp qua trang Zalo của Công an thị trấn về tình hình: an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác quản lý hành chính về TTXH, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bên cạnh đó, người dân cũng mạnh dạn, thẳng thắn phát huy quyền làm chủ của mình trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn. Đặc biệt, Công an thị trấn Sịa tiếp tục duy trì 14 tổ chức quần chúng với 140 thành viên, lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của địa bàn…

HẢI LAN
.
.