Ghi ở đơn vị 2 năm liên tiếp được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”

Thứ Hai, 10/01/2022, 08:56

Một mùa xuân mới đang về, cũng là dịp để CBCS Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an nhìn lại một năm nhiều dấu ấn. Đặc biệt là, đơn vị đã đóng góp không nhỏ vào thành công của Đại hội XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

1.Trung tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ (ANCTNB) nhớ lại: So với những lần đại hội, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp trước đây thì mức độ chống phá của các thế lực thù địch nước ngoài và cơ hội chính trị trong nước có diễn biến mới, với thủ đoạn tinh vi hơn.

Với việc triệt để sử dụng không gian mạng, các đối tượng thực hiện những “chiến dịch” truyền thông, tán phát thông tin xuyên tạc, suy diễn; đánh giá thiếu trung thực, phiến diện, một chiều, quy chụp với ý đồ hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực; kích động tư tưởng hoài nghi về công tác bầu cử, gieo rắc nhận thức lệch lạc, sai lầm liên quan đến việc tổ chức đại hội và hoạt động bầu cử hòng làm suy giảm niềm tin của cử tri và nhân dân, nhằm phá hoại Đại hội, cuộc bầu cử.

Lúc đó, mỗi cán bộ Cục ANCTNB đều hiểu rằng đây là thời điểm các đối tượng hoạt động quyết liệt nhất, cần phải tăng cường công tác nắm tình hình; chú trọng nghiên cứu, đánh giá, dự báo sát âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền, chống phá để đề xuất xây dựng, triển khai các kế hoạch công tác đấu tranh; ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, phá hoại nội bộ, đặc biệt là hoạt động phá hoại công tác nhân sự.

Cùng với đó, cũng phải chú trọng công tác bảo vệ ANCTNB, an ninh thông tin và truyền thông, an ninh văn hóa - tư tưởng, phát huy vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an trong việc điều phối, hướng dẫn Ban Chỉ đạo 35 Công an các đơn vị, địa phương, tổ chức đồng bộ các mặt công tác Công an trong việc phát hiện, xử lý các thông tin xấu, độc, tin giả mạo, sai sự thật phá hoại công tác tổ chức Đại hội, cuộc bầu cử.

Từ đó, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa âm mưu lợi dụng cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, phản động để hoạt động chống phá và chủ động đấu tranh, ngăn chặn, giữ vững an ninh chính trị. Theo dõi sát tình hình, rà soát, phân loại phương thức, thủ đoạn phạm tội của đối tượng, Cục ANCTNB đã tham mưu với lãnh đạo Bộ, Ban chỉ đạo 35, Bộ Công an ban hành các văn bản tạo cơ chế chỉ huy, chỉ đạo, điều hành, điều phối tập trung; thống nhất các thành viên BCĐ 35 Công an các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác Công an, vạch trần các “chiến dịch” tuyên truyền, phá hoại tư tưởng chống Đảng, Nhà nước, phá hoại Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Qua công tác tuyên truyền, người dân đã hiểu và tỉnh táo trong việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Ghi ở đơn vị 2 năm liên tiếp được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” -0
Ghi ở đơn vị 2 năm liên tiếp được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” -1
Cục An ninh Chính trị nội bộ phát hiện vụ tổ chức in, gia công, tàng trữ sách in lậu với số lượng lớn.

2. Thiếu tá Vũ Việt Tường, Phó Trưởng phòng An ninh báo chí xuất bản, Cục ANCTNB cho biết: Thông tin trên không gian mạng diễn tiến nhanh, khó lường. Bởi vậy, trong những ngày đó, 24/24 giờ, lãnh đạo và CBCS đơn vị nói riêng, Cục ANCTNB nói chung “căng” mình trên không gian mạng để kịp thời phát hiện các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội đăng tải, tán phát nội dung xuyên tạc, chống phá Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Từ Bộ đến các đơn vị Công an địa phương và các cấp, ngành có liên quan đã tạo thành một khối vững chắc; huy động và triển khai tối đa lực lượng, biện pháp, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng, công tác tổ chức cuộc bầu cử và ngày bầu cử… Dấu chân của các cán bộ đơn vị cũng in dấu ở 63 tỉnh, thành phố để phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương bám sát diễn tiến tình hình có liên quan; tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết từ cơ sở các vụ việc, đối tượng có nguy cơ phức tạp về ANTT, ảnh hưởng xấu tới Đại hội, cuộc bầu cử.

Nhiều vụ việc đã được đơn vị phối hợp phát hiện và xử lý hiệu quả. Điển hình như việc phát hiện trường hợp NĐC, một phần tử thoái hóa, có nhiều hoạt động móc nối; tiếp tay, hà hơi, giúp sức với các đối tượng chống phá núp danh “dân chủ”, “nhân quyền” tiến hành các hoạt động chống phá, bôi nhọ Nhà nước.

Trước sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, NĐC tiếp tục gây “sóng” dư luận bằng chiêu trò “tự ứng cử” đại biểu Quốc hội. Lợi dụng mạng xã hội, đối tượng đã tung ra nhiều thông tin, lập luận, nhận định sai trái về công tác bầu cử Quốc hội.

Thậm chí, đối tượng còn lên mặt “dạy đời” người dân Việt Nam bằng cách phân chia xã hội thành các “nhóm người” và tự đặt bản thân thuộc “nhóm bậc trung”, “có tư duy phản biện và thường vạch ra những bất cập của chính quyền”, “là lực lượng thúc đẩy sự tiến bộ”. Từ việc phát hiện hành vi vi phạm của NĐC, Cục ANCTNB đã phối hợp với các đơn vị, địa phương vạch trần âm mưu của đối tượng.

Cục trưởng Đặng Ngọc Tuyến chia sẻ: Một trong những “chiêu trò” các phần tử chống phá thực hiện là việc “tự ứng cử”. Các đối tượng hô hào hội nhóm dân chủ trên mạng xã hội ký tên ảo, tung hô, ủng hộ cho các “nhà dân chủ” để gây rối, phá hoại cuộc bầu cử. Thực tế, không chỉ ở thời điểm đó, các đối tượng chống phá mới tiến hành chiêu trò “tự ứng cử”.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, chúng ta cũng đã được chứng kiến một “làn sóng” tự ứng cử của các “nhà dân chủ” và một số trí thức, văn nghệ sĩ biến chất. Khi không đủ điều kiện và bị loại qua các vòng hiệp thương, các đối tượng này lên mạng xã hội rêu rao những luận điệu hết sức sai trái như: chỉ có những người “theo phe” Đảng Cộng sản mới có cơ hội ứng cử đại biểu Quốc hội; phải để các ứng cử viên tự do tranh cử, dựa trên chữ ký của cử tri mà không cần phải trải qua hiệp thương; Đảng Cộng sản cố tình “cản trở” người ngoài Đảng tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội vv...

Từ việc nắm bắt được phương thức và thủ đoạn hoạt động của đối tượng, Cục ANCTNB đã chủ trì xây dựng, triển khai và thực hiện các kế hoạch của Bộ về công tác Công an tham gia rà soát hàng ngàn nhân sự đại hội, nhân sự giới thiệu để bầu ĐBQH, đại biểu HĐND; chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công an các địa phương thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị, liên quan vụ án, vụ việc của cá nhân phục vụ công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, lãnh đạo chủ chốt, nhân sự tham gia cấp uỷ các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương…

Từ đó, đã giúp người dân nhận diện phương thức, thủ đoạn phạm tội của đối tượng, tỉnh táo trong việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. 

3. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đơn vị còn chủ động phát hiện, xử lý 91 vụ việc, đối tượng tiêu cực, sai phạm trên các lĩnh vực, chuyên đề phụ trách. Có thể kể đến như đã khởi tố 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020” bàn giao hồ sơ cho Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xử lý; phối hợp khởi tố 3 vụ đưa người ra nước ngoài lao động trái phép; bắt quả tang 9 đối tượng lợi dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển, mua bán ma tuý dạng cần sa; phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ 4 đối tượng lợi dụng danh nghĩa phóng viên để cưỡng đoạt tài sản…

Đặc biệt, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Cục ANCTNB đã phối hợp; bắt quả tang 6 cơ sở đang tổ chức in, gia công, tàng trữ sách in lậu với hơn 70 nghìn cuốn sách thành phẩm, 25 tấn sách bán thành phẩm đang hoàn thiện, với trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Để điều tra, khám phá vụ án đòi hỏi rất tốn công sức do các đối tượng in lậu, gia công sách có nhiều thủ đoạn để đối phó với sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng như thường xuyên thuê, đặt xưởng ở nơi xa dân cư, ít người qua lại hay đặt trong khuôn viên của một công ty khác. Bề ngoài khuôn viên này thường xuyên đóng cửa nhưng bên trong vẫn hoạt động, có lắp hệ thống camera để giám sát.

Cùng với đó, quá trình trinh sát phải tiến hành lâu dài vì các đối tượng thường chia nhỏ từng khâu; tổ chức in một nơi, gia công hoàn thành một nơi nhằm tránh bị xử lý với mức cao trong trường hợp bị phát hiện… Vụ việc đưa ra ánh sáng đã được dư luận bạn đọc và giới xuất bản đánh giá cao. Việc phát hiện và triệt phá các cơ sở sản xuất, buôn bán sách giả, sách in lậu, đặc biệt là sách giáo khoa giả với số lượng lớn đã góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cũng như doanh nghiệp xuất bản, phát hành sách hoạt động nghiêm túc.

Trong khuôn khổ một bài báo, chúng tôi không thể kể hết những chiến công, thành tích Cục ANCTNB đã đạt được trong năm 2021. Song, những tấm huân chương đã được Đảng, Nhà nước và Chính phủ, những phần thưởng mà Bộ Công an và các cấp trao tặng là sự ghi nhận những đóng góp, thành tích xuất sắc của đơn vị trong một năm qua.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020 và 2021, đơn vị được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”. Đặc biệt, năm 2021 được Chủ tịch nước tặng 1 Huân chương Quân công, 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 3 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 3 Huân chương Chiến công Ba và hàng chục Bằng khen của Chính phủ, các bộ, ngành và của Bộ Công an trao tặng.

Xuân Mai
.
.