Cục An ninh Chính trị nội bộ quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 4

Thứ Sáu, 22/10/2021, 17:52

Chiều 22/10, tại Hà Nội, Đảng uỷ, lãnh đạo Cục An ninh Chính trị Nội bộ tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 24-QĐ/ TW, ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về thi hành điều lệ Đảng và báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. 

Tại Hội nghị, các đảng viên, CBCS, Cục An ninh Chính trị Nội bộ đã nghe Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ - báo cáo viên cấp Bộ, phổ biến, quán triệt truyền đạt các nội dung cơ bản nói trên. 

Quán triệt kết quả hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII -0
CBCS và các đảng viên Cục An ninh Chính trị Nội bộ học tập, quán triệt các nội dung tại hội nghị

Về kết quả của Hội nghị lần thứ tư, báo cáo viên đã tập trung vào thông báo nhanh một số vấn đề về kinh tế, xã hội năm 2021; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá” trong nội bộ và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Quán triệt kết quả hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII -0
Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ quán triệt các báo cáo, hướng dẫn. 

Về một số nội dung mới trong hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, báo cáo viên đã quán triệt 10 điểm mới trong trong hướng dẫn 01 gồm: Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng, phát và quản lý thẻ đảng viên và chuyển sinh hoạt Đảng; việc lấy ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị- xã hội nơi làm việc và chỉ uy nơi cư trú khi xem xét kết nạp đảng viên, chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức.

Quán triệt kết quả hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII -0
Quang cảnh hội nghị

Một số nội dung của Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng cũng đã được quán triệt với một số điểm mới về công tác đảng viên; một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ; các vấn đề liên quan đến việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và về cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc đơn vị sự nghiệp của cấp uỷ…

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Vinh đề nghị các đảng viên, CBCS của đơn vị tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, chu đáo và chất lượng. Từ đó, mỗi CBCS và đảng viên xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Xuân Mai
.
.