Gặp mặt, tôn vinh các điển hình xuất sắc trong Công an hưu trí

Thứ Tư, 02/08/2023, 11:04

Ngày 2/8, tại Hà Nội, Câu lạc bộ (CLB) Sĩ quan Công an hưu trí Bộ Công an phối hợp với Ban Vận động thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam tổ chức Gặp mặt các điển hình xuất sắc trong Công an hưu trí.

Tham dự gặp mặt có Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban vận động thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo các Tổng cục, các Cục Bộ Công an các thời kỳ; các đồng chí trong Ban vận động thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam.

Gặp mặt các điển hình xuất sắc trong Công an hưu trí -0
Thượng tướng Lê Quý Vương, Trưởng Ban vận động thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam phát biểu tại buổi Gặp mặt.

Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Cục chức năng Bộ Công an: Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; Thiếu tướng Huỳnh Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Thiếu tướng Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Khoa học chiến lược và lịch sử Công an…

Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Hùng Vương, Chủ nhiệm CLB, Phó Trưởng Ban vận động thành lập Hội Cựu CAND dân Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.

Gặp mặt các điển hình xuất sắc trong Công an hưu trí -0
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Chủ nhiệm CLB Sĩ quan Công an hưu trí phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nêu rõ: Trải qua 30 năm hoạt động số hội viên tham gia sinh hoạt CLB không ngừng gia tăng về số lượng và chất lượng, hội viên CLB đã giữ gìn và tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của CAND; gắn bó mật thiết với nhân dân ở nơi cư trú; thực hiện sống gương mẫu, sống vui, sống khoẻ, sống có ích; tích cực tham gia đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể quần chúng, các phong trào thi đua nhất là phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở cơ sở. Nổi bật là, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và ngành Công an; giữ gìn và tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ CAND; tích cực tham gia đóng góp vào nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Gặp mặt các điển hình xuất sắc trong Công an hưu trí -0
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương và đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trao quà tôn vinh các điển hình xuất sắc của CLB Sĩ quan Công an hưu trí.

Luôn phát huy bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm tích luỹ trong những năm tháng công tác, gương mẫu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; toàn dân xây dựng đời sống văn hoá cộng đồng, là chỗ dựa cho lực lượng Công an xã, phường. Trên 60% tổng số hội viên có sức khoẻ đều tham gia công tác chính trị - xã hội, tham gia Chi uỷ, Tổ dân phố, MTTQ, Chi hội phụ nữ, Chi hội người cao tuổi, chi hội khuyến học, tổ hoà giải... được nhân dân tin yêu, kính trọng; chính quyền cơ sở tin tưởng.

Những cống hiến của hội viên tại nơi cư trú đã góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, góp phần chung tay xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn ANTT cộng đồng. Hình ảnh những hội viên tuy tuổi cao, sức giảm nhưng vẫn đem trí tuệ, kinh nghiệm cùng nhiệt huyết tiếp tục cống hiến cho Đảng, cho nước, cho nhân dân ngày càng được đánh giá cao.

Gặp mặt các điển hình xuất sắc trong Công an hưu trí -0
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương và đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trao quà tri ân công lao các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm CLB qua các thời kỳ.

Qua 30 năm, đã có trên 12.000 lượt hội viên CLB tham gia cấp uỷ phường, xã, tổ dân phố, thôn, xóm; là Bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, thôn, xóm; luật sư, cố vấn, chuyên gia pháp lý; tham gia công tác mặt trận; tổ hoà giải; hội chữ thập đỏ; hội khuyến học ... góp phần tích cực xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Gặp mặt các điển hình xuất sắc trong Công an hưu trí -0
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương và đồng chí Nguyễn Văn Hùng trao quà chia sẻ, động viên các hội viên đang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với những đóng góp trên nhiều mặt, CLB đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; nhiều tập thể, hội viên được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen. Đặc biệt, 3 lần CLB được Đảng uỷ Công an Trung ương tặng Bức trướng với 8 chữ vàng: “Trung thành, tâm huyết, đoàn kết, gương mẫu”. Qua đó, hình ảnh người chiến sỹ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đã được cán bộ Công an hưu trí giữ gìn và tô thắm thêm.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương cũng cho biết, xuất phát từ sự đóng góp và vai trò của cán bộ Công an hưu trí, đòi hỏi việc nâng cấp CLB Sĩ quan Công an hưu trí thành Hội Cựu CAND Việt Nam là rất cần thiết. Khi Hội Cựu CAND Việt Nam được thành lập thì những kinh nghiệm, tấm gương tiêu biểu sẽ ngày càng được lan toả, nhân rộng đến nhiều hội viên Hội Cựu CAND Việt Nam cũng như lan tỏa mạnh mẽ trong cộng động xã hội.

Gặp mặt các điển hình xuất sắc trong Công an hưu trí -0
Các đại biểu tại buổi Gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban vận động thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương đánh giá, Hội nghị gặp mặt các gương điển hình tiên tiến trong Công an hưu trí của CLB Sĩ quan Công an hưu trí Bộ Công an tổ chức hôm nay là sự kiện rất có ý nghĩa, nhằm biểu dương, khích lệ những điển hình tiên tiến đã đóng góp tích cực vào nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở xã, phường và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng 8, Quốc Khánh 2/9 và kỷ niệm Ngày Truyền thống của lực lượng CAND 19/8.

Thượng tướng Lê Quý Vương thông tin, năm 2022, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã xây dựng Đề án thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam trình Ban Bí thư và đã được Ban Bí thư Trung ương đồng ý cho phép thành lập; giao Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng triển khai thực hiện. Và hôm qua (ngày 1/8/2023), Bộ Nội vụ đã ký quyết định cho phép thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam. Đây là một quyết định rất quan trọng đối với lực lượng CAND nói chung, trong đó có đội ngũ cán bộ Công an hưu trí.

Gặp mặt các điển hình xuất sắc trong Công an hưu trí -0
Thượng tướng Lê Quý Vương, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương và các đại biểu tại buổi Gặp mặt.

Thượng tướng Lê Quý Vương cũng cho biết, ngay sau  khi có quyết định, hiện nay Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự kiến Đại hội được tổ chức vào ngày 16 -17/8/2023 sắp tới. 

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, việc thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam là mốc son quan trọng, có ý nghĩa hết sức to lớn. Hội Cựu CAND Việt Nam sẽ tập hợp đông đảo hơn về thành phần, đối tượng cũng như tính chất, nội dung và nhiệm vụ hoạt động rộng hơn. Hội sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy và cống hiến nhiều hơn nữa trên nhiều mặt trận, đặc biệt là góp phần tích cực trong xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần tích cực trong củng cố hệ thống chính trị các cấp; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND Việt Nam.

P. Tâm
.
.